TT Poroshenko: Pháo giương nòng, tên lửa hướng thẳng tới Donbass
"Ngày hôm nay chúng ta cần phải mài giũa tay nghề, nhanh chóng phản ứng và cơ động từ nơi này sang nơi khác, triển khai các hệ thống pháo binh và tên lửa. Các bạn được rút ra khỏi đường phân mốc, nhưng các bạn cần phải sẵn sàng quay trở lại đó bất cứ lúc nào và tham chiến nếu sứ mệnh bảo vệ đất nước yêu cầu", người đứng đầu đất nước Ukraine nói.
Bên cạnh đó, ông cũng nhắc nhở rằng các xe tăng, vũ khí hạng nặng và pháo binh trên 100mm đã được rút khỏi tiền tuyền theo đúng với Hiệp ước Minsk.
Trước đó, Tổng thống Poroshenko nói rằng 130 nghìn binh lính dự bị sẵn sàng quay trở lại hàng ngũ trong trường hợp tình hình tại Donbass gia tăng căng thẳng.
Đã có những phản ứng từ phía các nước cộng hòa tự xưng trước tuyên bố này của ông Poroshenko. Theo sở chỉ huy tác chiến của nước cộng hòa Lugansk thông báo, tuyên bố này sẽ khiến cho tình hình trong khu vực trở nên căng thẳng.
"Vũ khí hạng nặng của Ukraine vẫn đang ở trên đường tiếp giáp tại Donbass. Những tuyên bố kiểu này của ông Poroshenko có thể trở thành tín hiệu dành cho binh lính Quân đội Ukraine chuẩn bị cho những hành động quân sự, cũng như có thể kích động các tiểu đoàn tiễu phạt tích cực sử dụng pháo binh, xe tăng, súng cối bắn vào các khu dân cư của nước cộng hòa.
Điều này sẽ làm cho tình hình tại Donbass gia tăng căng thẳng", đại diện Sở chỉ huy Nước Cộng hòa tự xưng Lugansk tuyên bố.
|
Pháo binh Ukraine cơ động. Ảnh minh họa.
"Thứ nhất, cần phải nói rằng pháo binh và tên lửa của Ukraine vẫn chưa rút khỏi Donbass. Tôi nghĩ tuyên bố của ông Poroshenko được đưa ra để chính thức khẳng định rằng vũ khí hạng nặng vẫn đang ở đây. Ukraine đang làm điều gì? Họ ngồi ở Kiev tuyên bố rằng ở đây, trên đường phân mốc, họ không có vũ khí nào.
Nhưng trên thực tế pháo binh không được kéo đi đâu hết. Bởi vậy, tuyên bố này vô thưởng vô phạt", Phó tư lệnh chỉ huy tác chiến Nước cộng hòa Donetsk tự xưng, ông Eduard Basurin bình luận về lời kêu gọi của TT Ukraine Poroshenko.
"Tạm thời chúng tôi chưa nhìn thấy các khí tài này, khi nào thấy khi đó sẽ nói. Vào thời điểm hiện nay tôi không thấy bất cứ cơ sở nào để cho rằng điều đó sẽ khiến tình hình căng thẳng", ông Basurin nhấn mạnh.
Đại diện toàn quyền của nước cộng hòa Lugansk tự xưng tại các cuộc đàm phán ở Minsk, ông Vladislav Deynego, tuyên bố rằng lời nói của nhà lãnh đạo Ukraine Petr Poroshenko cho thấy sự vi phạm các điểm trong Hiệp ước Minsk.
"Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Poroshenko công khai tuyên bố về ý định sử dụng những lí do ngụy tạo để vi phạm hiệp ước được ký kết tại Minsk về việc rút các vũ khí hạng nặng", ông Deynego nói.
Đại diện của nước cộng hòa Lugansk nhắc nhở rằng pháo binh thuộc diện các vũ khí hạng nặng mà trước đó được rút về trên cơ sở hiệp ước ký kết từ tháng 2/2015. Theo ý kiến của ông, Poroshenko muốn quay trở lại tình hình khi đó: "Trong bối cảnh này, lại muốn nhắc cho ông ta thời khắc chói lọi nhất của năm 2015 – đó là Debaltzevo".
Ông Deynego bổ sung rằng, chính sách của Kiev luôn kích động các cuộc xung đột. Theo lời của ông, binh lính Ukraine từng nã pháo trước tiên vào lãnh thổ nước cộng hòa Lugansk tự xưng, đồng thời tuyên bố rằng họ bị nã pháo.
"Phái đoàn của OECD trong các báo cáo của mình cho biết các cuộc pháo kích xuất phát từ phía Ukraine. Thông tin về các vụ pháo kích từ phía chúng tôi, đương nhiên không có bởi vì chưa bao giờ có chuyện đó. Điều này đã trở thành hệ thống trong thời gian gần đây", đại diện của nước cộng hòa Lugansk tự xưng nhấn mạnh.
Pháo binh Ukraine tham gia trong cuộc nội chiến với các nước cộng hòa tự xưng ở miền Đông.
Được biết rằng đây không phải làn lời kêu gọi đầu tiên của ông Poroshenko gửi tới các binh lính Ukraine để sẵn sàng bắt đầu các chiến dịch quân sự chống lại Donbass.
Hồi tháng 4 năm nay, trong khuôn khổ chuyến thăm đơn vị xe tăng của Quân đội Ukraine đóng tại tỉnh Lugansk (Ukraine), ông Poroshenko đã tuyên bố rằng các xe tăng của Ukraine trong tình trạng hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu và trong trường hợp tình hình tại Donbass gia tăng căng thẳng thì sẽ tiến thẳng tới đường phân mốc.
Bảo Lam
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (8/4): Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Đọc nhiều
Cần Thơ: Khánh thành khu vui chơi trẻ em tại Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1
Trang trọng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Hàn Quốc
Tìm giải pháp gìn giữ tiếng Việt tại Kyushu (Nhật Bản)
Tuổi trẻ Việt Nam – Lào – Campuchia lan tỏa trách nhiệm, cống hiến vì cộng đồng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thúc đẩy công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng - an ninh
Từ bản làng đến lớp học: Gieo mầm văn hóa giao thông nơi vùng biên
Giữ chuẩn quốc gia giữa xã nghèo vùng cao Điện Biên
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




