Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
07:09 | 02/02/2023 GMT+7

Truyền thông Triều Tiên: Đề cao mối quan hệ hữu nghị Triều Tiên - Việt Nam

aa
Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Triều Tiên và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao (31/1/1950 – 31/1/2023), ngày 1/2, Đài tiếng nói Triều Tiên đăng phát bài viết đề cao mối quan hệ hữu nghị bất biến qua thời gian.
Triều Tiên ứng phó dịch truyền nhiễm mới bùng phát Triều Tiên ứng phó dịch truyền nhiễm mới bùng phát
Ngày 16/6, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Triều Tiên đang phải ứng phó với một đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm ở khu vực Tây Nam nước này.
Tiếp nối truyền thống hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên Tiếp nối truyền thống hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên
Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đặt nền móng từ giữa thế kỷ 20 và được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước không ngừng vun đắp. Kết quả hợp tác suốt chặng đường lịch sử hơn 70 năm hữu nghị từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950 chính là tài sản quý báu của hai nước, của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Triều Tiên.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un xuống tàu hỏa tại ga Đồng Đăng trong chuyến thăm Việt Nam năm 2019. Ảnh tư liệu: Doãn Tấn/TTXVN

Bài viết nhấn mạnh việc Triều Tiên và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao phản ánh nguyện vọng chung của nhân dân hai nước, đó là chống lại chủ nghĩa đế quốc, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị trong cuộc đấu tranh chung vì chủ nghĩa xã hội, vì nền độc lập tự chủ. Đến nay, quan hệ Việt-Triều đã phát triển lên một tầm cao mới.

Trong năm 2022, lãnh đạo hai nước đã gửi điện chúc mừng nhau nhân các dịp lễ lớn như kỷ niệm 74 năm thành lập nước CHDCND Triều Tiên, kỷ niệm 77 năm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới, phù hợp với lợi ích của nhân dân. Người dân Triều Tiên hết sức trân trọng mối quan hệ hữu nghị với Việt Nam.

Triều Tiên có nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên trong lịch sử Triều Tiên có nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên trong lịch sử
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 11/6 đưa tin, nhà ngoại giao cấp cao Choe Son-hui vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Triều Tiên có người đứng đầu là phụ nữ.
Tiếp nối truyền thống hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên Tiếp nối truyền thống hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên
Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đặt nền móng từ giữa thế kỷ 20 và được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước không ngừng vun đắp. Kết quả hợp tác suốt chặng đường lịch sử hơn 70 năm hữu nghị từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950 chính là tài sản quý báu của hai nước, của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Triều Tiên.
Theo Thu Hằng/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đoàn công tác Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam thăm và làm việc tại Lạng Sơn

Đoàn công tác Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam thăm và làm việc tại Lạng Sơn

Sáng 1/3, Đoàn công tác Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam do đồng chí Ri Ho Jun, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Triền Tiên tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại Lạng Sơn nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Triều Tiên và 5 năm ngày Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un (Kim Châng Ưn) thăm chính thức Việt Nam.
Kyongsang: nơi ươm mầm ước mơ của trẻ em Triều Tiên

Kyongsang: nơi ươm mầm ước mơ của trẻ em Triều Tiên

Ngày Quốc tế trẻ em thế giới hay còn gọi là Universal Children’s Day do Liên Hợp Quốc ấn định vào ngày 20/11 hàng năm. Nhân dịp này, tạp chí Thời Đại gửi tới độc giả những hình ảnh của trẻ em Triều Tiên tại trường Mẫu giáo Kyongsang, ngôi trường nổi tiếng là nơi ươm mầm ước mơ và hy vọng của trẻ em Triều Tiên. Đây cũng là ngôi trường có nhiều hợp tác giáo dục với Việt Nam.
Đoàn công tác Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam – Triều Tiên thăm và làm việc tại Lạng Sơn

Đoàn công tác Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam – Triều Tiên thăm và làm việc tại Lạng Sơn

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Triều Tiên và 4 năm ngày Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un thăm chính thức Việt Nam, ngày 1/3, Đoàn công tác Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam – Triều Tiên thăm và làm việc tại Lạng Sơn. Tham gia đoàn có ông Ri Ho Jun, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam – Triều Tiên…

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Ngày 24/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Chiều 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) Hua Liu đang có chuyến thăm Việt Nam.

Đọc nhiều

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp tuyên truyền thời gian tới giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 và Ban Tuyên giáo các tỉnh.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động