Truyền thông Lào đưa đậm nét về tình cảm sâu sắc, chân thành của đồng chí Xaysomphone Phomvihane dành cho Việt Nam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Để ghi nhớ những công lao to lớn của đồng chí Xaysomphone Phomvihane đối với sự nghiệp cách mạng, công cuộc bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước Lào, cũng như những đóng góp to lớn của đồng chí đối với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, tờ Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, vừa đăng bài viết khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí Xaysomphone Phomvihane đều luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc và tình cảm chân thành nhất đối với mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam; coi việc bảo vệ, vun đắp và phát triển mối đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam là mệnh lệnh từ trái tim, là di sản quý báu của các thế hệ lãnh đạo tiền bối mà đồng chí có trách nhiệm kế thừa và phát huy.
aa
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chia buồn về việc Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane từ trần Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam viếng Chủ tịch Quốc hội Lào
Bài đăng trên trang Facebook chính thức của Tờ Pasaxon. Ảnh: TTXVN phát
Bài đăng trên trang Facebook chính thức của Tờ Pasaxon. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, bài viết trên tờ Pasaxon khẳng định, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, trải qua nhiều vị trí công tác, từ giáo viên đến lãnh đạo địa phương và trở thành nhà lãnh đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước Lào, đồng chí Xaysomphone Phomvihane đã cống hiến trọn vẹn trí tuệ, năng lực và tâm huyết để phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, xã hội đoàn kết thống nhất, văn minh và công bằng, nhân dân giàu có, hạnh phúc. Dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí Xaysomphone Phomvihane đều luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc và tình cảm chân thành nhất đối với mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam.

Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, đồng chí Xaysomphone Phomvihane đã có những đóng góp rất quan trọng cho việc thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước Lào - Việt Nam đi vào chiều sâu, hiệu quả và phù hợp với thực tế.

Đồng chí đã chỉ đạo rất sát sao các cơ quan của Quốc hội Lào tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan của Quốc hội Việt Nam trong trao đổi kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế kinh tế - xã hội, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; chỉ đạo phối hợp và hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam triển khai nhiều chương trình giám sát chung đối với các dự án hợp tác trọng điểm của hai nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư, thương mại và kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng.

Đồng chí Xaysomphone Phomvihane luôn coi trọng việc tăng cường trao đổi chuyên môn và đào tạo cán bộ, không chỉ để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai cơ quan lập pháp mà còn giúp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, đại biểu Quốc hội Lào. Đồng chí cũng rất tích cực thúc đẩy các chương trình tập huấn, hội thảo chuyên đề giữa Quốc hội hai nước Lào - Việt Nam, góp phần vào việc hiện đại hóa Quốc hội Lào.

Một trong những dấu ấn nổi bật của đồng chí Xaysomphone Phomvihane trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào là việc phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam tổ chức thành công nhiều hội nghị nghị viện cấp cao, đặc biệt là Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV). Đây là cơ chế hợp tác mới, có ý nghĩa chiến lược nhằm tập trung tăng cường sự gắn kết về lĩnh vực lập pháp, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, an ninh và phát triển bền vững cho khu vực.

Trong ký ức của các nhà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, hình ảnh đồng chí Xaysomphone Phomvihane luôn gần gũi, ấm áp và chân thành. Các chuyến thăm chính thức Việt Nam của đồng chí Xaysomphone Phomvihane không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao thuần túy, mà còn là sự trở lại của người anh em, người bạn thân thiết. Mỗi chuyến thăm Việt Nam của đồng chí đều để lại những dấu ấn sâu sắc về nội dung hợp tác.

Cố Chủ tịch Quốc hội Lào luôn trăn trở và dành nhiều tâm huyết cho việc kết nối mạng lưới giao thông đường bộ, đường sắt Lào - Việt Nam, mở đường ra biển cho nền kinh tế Lào thông qua các cảng biển của Việt Nam, như cảng Vũng Áng, tạo động lực thúc đẩy mới cho sự phát triển của cả hai nước.

Đồng chí Xaysomphone Phomvihane đã tích cực kêu gọi và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, kinh doanh tại Lào trong các lĩnh vực mà Lào có thế mạnh, như nông nghiệp công nghệ cao, khai khoáng, năng lượng tái tạo và dịch vụ tài chính - ngân hàng.

Nhận thức rõ con người là chìa khóa quan trọng của sự phát triển, đồng chí đã thúc đẩy mở rộng hợp tác giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giữa hai nước, ủng hộ mạnh mẽ việc mở rộng học bổng, nâng cao chất lượng bồi dưỡng đào tạo học sinh-sinh viên Lào tại các trường đại học của Việt Nam, coi đây là gốc rễ nuôi dưỡng tình hữu nghị cho các thế hệ tương lai.

Đồng chí Xaysomphone Phomvihane cũng coi trọng đặc biệt công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam cho thế hệ trẻ hai nước. Đồng chí đã nhiều lần nhấn mạnh: “Mối quan hệ Lào - Việt Nam là di sản vô giá, được xây đắp bằng máu xương của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai nước. Nhiệm vụ của chúng ta là phải gìn giữ bảo vệ di sản này như gìn giữ bảo vệ chính con ngươi của mắt mình và trao truyền cho các thế hệ mai sau”.

Không chỉ trong khuôn khổ hợp tác song phương, đồng chí Xaysomphone Phomvihane còn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn nghị viện đa phương khu vực và trên thế giới, như Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF).

Tại các diễn đàn này, đồng chí đã phối hợp chặt chẽ với đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, thể hiện sự đồng thuận cao, tham vấn và hỗ trợ lẫn nhau bảo vệ lợi ích chiến lược của mỗi nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tinh thần phối hợp nhịp nhàng đó đã nâng cao vị thế ngoại giao của Quốc hội Lào và Việt Nam trên trường quốc tế.

Bài viết kết luận, mặc dù đồng chí Xaysomphone Phomvihane đã mãi ra đi, nhưng những thành tựu và những đóng góp to lớn, những dấu ấn đậm nét mà đồng chí để lại cho mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam sẽ còn mãi với thời gian. Tình cảm chân thành, tầm nhìn chiến lược cùng sự cống hiến không biết mệt mỏi của đồng chí cho việc vun đắp và phát triển tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam sẽ tiếp tục là nguồn sức mạnh, là nền tảng vững chắc để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục giữ gìn và phát triển.

Theo Báo Tin tức và Dân tộc

https://baotintuc.vn/thoi-su/truyen-thong-lao-dua-dam-net-ve-tinh-cam-sau-sac-chan-thanh-cua-dong-chi-xaysomphone-phomvihane-danh-cho-viet-nam-20260813164916408.htm

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chia buồn về việc Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane từ trần Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chia buồn về việc Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane từ trần
Ngày 9/8, ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào gửi thư tới Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara, chia buồn về việc Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane từ trần.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam viếng Chủ tịch Quốc hội Lào
Ngày 11/8 tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dẫn đầu đến Đại sứ quán Lào tại Việt Nam viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.
Theo Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài khác

Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu, tài liệu và hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều tư liệu lần đầu được công bố được giới thiệu tại Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc), góp phần làm rõ những dấu ấn hoạt động cách mạng của Người tại Trung Quốc và quá trình vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...