Trường trung học Hàn Quốc đưa tiếng Việt vào mô hình hướng nghiệp

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Trường THPT công lập Myeonmok (Myeonmok High School) là ngôi trường đã đưa tiếng Việt vào giảng dạy, trở thành trường THPT đầu tiên ngoài khối chuyên ở Hàn Quốc tổ chức việc dạy tiếng Việt cho học sinh bậc THPT.
aa
Hội doanh nghiệp Việt Nam lâm thời tại Trung Quốc xúc tiến giới thiệu sản phẩm thương mại Việt - Trung Hội doanh nghiệp Việt Nam lâm thời tại Trung Quốc xúc tiến giới thiệu sản phẩm thương mại Việt - Trung
Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022: Kết nối địa phương Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và các đối tác Hàn Quốc Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022: Kết nối địa phương Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và các đối tác Hàn Quốc
Trường trung học Hàn Quốc đưa tiếng Việt vào mô hình hướng nghiệp
Quang cảnh lớp học tiếng Việt của trường THPT Myeonmok. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Nằm ở quận Jungnang của thủ đô Seoul, Trường Trung học phổ thông (THPT) công lập Myeonmok (Myeonmok High School) có cơ sở vật chất hiện đại bao gồm hệ thống phòng học, phòng giáo dục chuyên ngành, hệ thống thư viện, trung tâm thể thao, sân vận động… Đặc biệt, trường có cả khu ký túc xá đạt tiêu chuẩn và tổ chức mô hình lưu trú cho các học sinh muốn tập trung học tập sinh hoạt tại trường 5 ngày trong tuần. Đây cũng là ngôi trường đã đưa tiếng Việt vào giảng dạy, trở thành trường THPT đầu tiên ngoài khối chuyên ở Hàn Quốc tổ chức việc dạy tiếng Việt cho học sinh bậc THPT.

Phóng viên TTXVN tại Seoul đã có dịp đến thăm ngôi trường này, tham dự giờ học tiếng Việt của các học sinh lớp 11, và thấy được sự chăm chú của các em với một môn học mới. Trò chuyện với các học sinh, có thể nhận thấy, các học sinh bậc THPT ở đây đã có định hướng khá sớm về nghề nghiệp và tương lai.

Hiệu trưởng Song Hyun-seop đã quyết định đưa tiếng Việt vào giảng dạy tại trường từ tháng 4/2019 theo quy định về ngoại ngữ thứ hai. Lý giải về quyết định này, Hiệu trưởng Song Hyun-seop cho biết Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng về mặt lịch sử, văn hóa. Dòng họ Lý của Việt Nam đã đến Hàn Quốc từ rất sớm tạo nên nền tảng kết nối đầu tiên. Trong khoảng 30 năm qua, các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư nhiều vào Việt Nam tạo nên cộng đồng lớn người Hàn sinh sống ở Việt Nam và ngược lại. Chính vì vậy, tiếng Việt trở nên rất có giá trị và định hướng cho học sinh THPT là điều vô cùng cần thiết để các em có động lực học tập, phát triển trong tương lai.

Với việc tuyển dụng được 2 giáo viên tiếng Việt có trình độ cao, thông thạo ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, hiện nay trường Myeonmok đều đặn tổ chức các cuộc giao ban học thuật hàng tuần với toàn thể giáo viên để nâng cao hiểu biết về Việt Nam và phát triển tầm nhìn cho học sinh của trường. Hiệu trưởng Song cho biết thông qua các buổi trao đổi này, giáo viên toàn trường đều tự học tiếng Việt, nói được những câu hội thoại cơ bản trong khi học sinh chọn tiếng Việt và quan tâm đến Việt Nam ngày càng tăng.

Hàn Quốc đã sớm triển khai mô hình đào tạo tín chỉ trong trường THPT. Theo đó, trường Myeonmok cũng áp dụng mô hình đào tạo tín chỉ như sinh viên đại học. Trong năm đầu tiên của chương trình, các học sinh sẽ học kiến thức cơ bản. Hai năm cuối cấp, học sinh có thể lựa chọn các môn học mà mình muốn theo học theo lộ trình nghề nghiệp của bản thân. Bằng cách vận hành một chương trình giảng dạy đa dạng, linh hoạt tùy chỉnh lấy học sinh làm trung tâm, trường liên tục cập nhật các nội dung, khóa học mà học sinh có nhu cầu.

Xu hướng liên kết Viện nghiên cứu - doanh nghiệp - nhà trường để có định hướng đào tạo các ngành nghề mới, đón đầu xu thế trong tương lai được các trường học ở Hàn Quốc triển khai rất tốt. Trường Myeonmok đã đi đầu trong triển khai ngành học trí tuệ nhân tạo (AI) với các khóa học về công nghệ thông tin. Với sự hỗ trợ của tập đoàn Samsung, trường đã trở thành cơ sở hàng đầu về AI với các khóa học về công nghệ thông tin. Trong thời gian học tập tại trường, học sinh có thể thoải mái truy cập dữ liệu lớn liên quan đến máy tính, trí tuệ nhân tạo, lập trình...

Với mục tiêu phát triển các kỹ năng cần thiết cho một công dân toàn cầu tài năng hội tụ sáng tạo, mạnh khỏe về thể chất bên cạnh việc tập trung đào tạo tiếng nước ngoài, trường chủ trương nâng cao cơ sở vật chất để học sinh được trang bị đầy đủ các kỹ năng, mở các lớp năng khiếu như hội họa, âm nhạc, khiêu vũ để học sinh có thể phát huy năng khiếu bản thân.

Trường trung học Hàn Quốc đưa tiếng Việt vào mô hình hướng nghiệp
Thư viện trường THPT Myeonmok. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Nhằm khuyến khích các phương thức cập nhật kiến thức đa dạng, trường Myeonmok khuyến khích thói quen đọc sách đúng thông qua “Thư viện - mơ ước tương lai”. Không gian thư viện với gần 30.000 đầu sách liên tục được cập nhật, giúp học sinh tiếp cận những kiến thức mới nhất. Giáo viên của trường đã giới thiệu và chọn ra 100 cuốn sách nên đọc để khuyến khích các học sinh tham khảo vào các buổi thảo luận để trao đổi giữa thày cô và học trò.

Ấn tượng đọng lại với chúng tôi là những tình cảm, sự quan tâm, tôn trọng và gần gũi giữa giáo viên với học sinh trong trường. Bữa ăn trưa được tổ chức tại trường đảm bảo an toàn, nề nếp và đủ dinh dưỡng. Chính phủ Hàn Quốc trợ cấp hoàn toàn chi phí cho bữa ăn trưa với giá khoảng 6.500 won (5 USD)/học sinh để đảm bảo sự bình đẳng và không có sự phân biệt đối xử trong học đường. Giáo viên cũng ăn cùng suất ăn như học sinh và phải tự trả phí.

Thầy Hiệu trưởng Song Hyun-seop chia sẻ với chúng tôi rằng các em là học sinh của trường và cũng là con cưng của mỗi gia đình, vì thế nhà trường thực sự yêu thương, trân trọng các em - những những chủ nhân tương lai của đất nước.

Du học sinh Việt Nam hưởng ứng việc ưu tiên mua nông sản Việt ở Hàn Quốc Du học sinh Việt Nam hưởng ứng việc ưu tiên mua nông sản Việt ở Hàn Quốc
KCCC dạy tiếng Hàn cho học sinh tiểu học tại Thái Nguyên KCCC dạy tiếng Hàn cho học sinh tiểu học tại Thái Nguyên
Theo Khánh Vân/TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Trong thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) đánh giá cao quan hệ nhiều thập kỷ với Liên hiệp, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu và triển khai những sáng kiến chung mới trong những năm tới.
Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Berris Ekinci tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức mới đây tại Bảo tàng Dân tộc học Ankara.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai Đảng, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kính trọng sâu sắc và không bao giờ quên được sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, nhất là của các đồng chí cựu chiến binh.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...