Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
10:42 | 04/06/2021 GMT+7
Vĩnh Phúc:

Trường Tiểu học Tam Hợp triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

aa
Năm học 2020 – 2021, trường Tiểu học Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, theo mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất HS; thực hiện tốt song hành chương trình GDPT 2006 lớp 2,3,4,5 và chương trình GDPT 2018 lớp 1. Tổng kết năm học, chất lượng giáo dục được nâng cao, có nhiểu học sinh năng khiếu đạt 122 giải tại hội thi giao lưu các cấp với: Cấp Quốc gia 63 giải, cấp Tỉnh 40 giải, cấp Huyện 19 giải.
Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học Thanh Vân thực hiện tốt chương trình GDPT 2018 Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học Thanh Vân thực hiện tốt chương trình GDPT 2018
Cô giáo Trần Thị Minh Loan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc thông tin: “Năm học 2020 – 2021, nhà trường ưu tiên cho khối lớp 1, đáp ứng các điều kiện thực hiện CTGDPT 2018, như: Cơ sở vật chất lớp học và thiết bị dạy học đủ; nguyên khối lớp 1, nhà trường đảm bảo đủ 1,5 giáo viên/lớp và các GV để dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục theo quy định… Nhà trường không thu 110.000/1hs/tháng tiền học buổi 2 đối với HS lớp 1.
Tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 34.395 trường hợp theo dõi giám sát liên quan đến Covid-19 Tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 34.395 trường hợp theo dõi giám sát liên quan đến Covid-19
Liên quan đến dịch, bệnh Covid-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện từ ngày 30/4/2021 đến 14h00 ngày 09/5/2021, có 34.395 trường hợp được theo dõi giám sát .

Trường Tiểu học Tam Hợp, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I tháng 10/2006, sau 5 năm Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc kiểm tra nhà trường tiếp tục được công nhận lại đạt chuẩn Quốc gia mức độ I vào tháng 7/2012 và tháng 7/2017 làm hồ sơ công nhận lại. Trường đã được đánh giá ngoài cấp độ 3.

Thời gian qua, các thế hệ thầy và trò trường Tiểu học Tam Hợp luôn nỗ lực thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, tích cực đổi mới phương pháp dạy và học; nhờ đó, chất lượng giáo dục toàn diện, theo mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất học sinh nâng cao theo các năm. Những năm học gần đây, nhà trường liên tục đạt danh hiệu “Tập thể Lao động lao động tiên tiến” và “Tập thể Lao động xuất sắc” được Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khen.

Trường Tiểu học Tam Hợp triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
BGH trường Tiểu học Tam Hợp cùng 7 giáo viên dạy giỏi cấp huyện Bình Xuyên năm học 2020 - 2021.

Trao đổi với phóng viên, cô giáo Trần Thị Tố Oanh – Hiệu trưởng trường Tiểu học Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Năm học 2020 – 2021, là năm học đầu tiên triển khai song hành chương trình GDPT 2006 ở lớp 2,3,4,5 và chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 1. Đồng thời triển khai các điều kiện chuẩn bị thực hiện chương trình GDPT ở lớp 2 năm học 2021 - 2022 và các năm tiếp theo.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, Ban giám hiệu (BGH) trường Tiểu học Tam Hợp đã triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, theo mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

Theo đó, tập thể CBGV NV trường Tiểu học Tam Hợp đã triển khai và thực hiện tốt các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. CBGV đã bán sát từng nội dung cụ thể, đi sâu từng vấn đề nhỏ, thông qua nhiều hình thức khác nhau, không cứng nhắc phải mền dẻo, bền bỉ lâu dài không đốt cháy giai đoạn.

Trường Tiểu học Tam Hợp triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Phòng học ngoại ngữ theo quy chuẩn tại trường Tiểu học Tam Hợp có tác dụng rất lớn trong việc đẩy mạnh chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

BGH nhà trường thường xuyên là làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, tác phong, tinh thần, thái độ, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, HS thông qua nhiều kênh, nhiều hình thức khác nhau để tuyên truyền, học tập đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp, của ngành như lên lớp, nói chuyện chuyên đề, tổ chức thi theo hình thức sân khấu hóa một chủ đề, thi viết bài;…

BGH chỉ đạo quản lí, tổ chức dạy học theo hướng phát huy năng lực, phẩm chất người học; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường GD đạo đức, kĩ năng sống; hoạt động trải nghiệm gắn với cuộc sống, giáo dục địa phương; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra đánh giá, dạy ngoại ngữ, tin học. Duy trì, củng cố phổ cập giáo dục đúng độ tuổi mức độ 3, đánh giá kiểm định chất lượng cấp độ 3, xây dựng trường Chuẩn Quốc gia.

Trường Tiểu học Tam Hợp triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
Cảnh quan môi trường sư phạm trường Tiểu học Tam Hợp khang trang, Xanh - Sạch - Đẹp.

Tăng cường kiểm tra, kiểm định chất lượng hàng tháng, học kỳ và năm học.Tăng cường thăm lớp dự giờ rút kinh nghiệm nhất là dự giờ, kiểm tra đột xuất việc soạn giáo án, việc lên lớp, việc kiểm tra đánh giá nhận xét học sinh; việc sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học. Thường xuyên làm chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp quản lý sao cho thiết thực hiệu quả, khuyến khích được HS tự giác tìm tòi tiếp thu kiến thức, tự giác học tập. Lấy chất lượng hai mặt giáo dục, chất lượng công việc là một tiêu chí làm thước đo đánh giá chất lượng đội ngũ;…

Hiệu trưởng trường Tiểu học Tam Hợp cô giáo Trần Thị Tố Oanh chia sẻ: Năm học vừa qua, toàn trường có 26 lớp với 871 HS; trong đó có 192 HS lớp 1. Năm học này, nhà trường đảm bảo các điều kiện cần và đủ để triển khai thực hiện tốt chương trình GDPT 2018 đối với HS lớp 1.

Trường Tiểu học Tam Hợp triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Giờ học môn tiếng Việt lớp 1A2 trường Tiểu học Tam Hợp

Sau một năm học trường Tiểu học Tam Hợp thực hiện chương GDPT 2018, kết quả kiểm tra, đánh giá HS lớp 1 năm học 2020 – 2021 cho thấy, mặt bằng chất lượng HS có nhiều chuyển biến, HS đã đọc thông, viết thạo; các môn học khác cũng đạt được mục tiêu theo kế hoạch nhà trường đề ra; nhiều HS tiến bộ nhanh, nhất là những HS có nền tảng tốt từ bậc Mầm non. Đặc biệt, nội dung một số bài học có ngữ liệu phong phú, hình ảnh minh họa sinh động giúp HS hứng thú hơn trong học tập; các em đã mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp, biết tự học, tự chủ, tự giác làm một số việc nhỏ;...

Tổng kết năm năm học 2020 – 2021, thầy và trò trường Tiểu học Tam Học đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học; chất lượng giáo dục toàn diện, theo mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất học sinh được nâng cao; có nhiểu học sinh năng khiếu đạt giải cao tại hội thi giao lưu các cấp: Cấp Quốc gia đạt 63 giải: Thi Olympics Toán SINGGAPORE và Châu Á (Sasmo) tại Hà Nội đạt 3 giải: 1 Huy chương Bạc (HCB), 2 Huy chương Đồng (HCĐ).

Thi Olympic Quốc tế (Asmo) Khoa học, Toán, tiếng Anh tại Hà Nội đạt 28 giải, (4 HCV; 9 HCB; 11 HCĐ và04 KK). Thi olympic toán Ti tan Quốc gia tại Hà Nội đạt 10 huy chương (3 HCB; 7 HCĐ). Thi toán học không biên giới 13 giải (7 HCB; 6 HCĐ). Kết quả cuộc thi IKMC 1 Huy chương Đồng.Thi Trạng nguyên toàn tài 2 giải (1 Nhất; 1 KK). Thi olympic giải Toán bằng Tiếng Việt đối với khối 5, đạt 5 giải (3 HCB, 2 HCĐ). Thi IOE cấp quốc gia đạt 1 HCĐ.

Trường Tiểu học Tam Hợp triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Học sinh trường Tiểu học Tam Hợp tham gia kì thi Toán IKMC tại Hà Nội ngày 11/4/2021.

Cấp Tỉnh đạt 40 giải: Thi Trạng nguyên Toàn tài đạt 16 giải (5 Nhất; 5 Nhì; 5 Ba; 1KK). Thi Trạng nguyên tiếng Việt 18 giải (3 Nhất; 5 Nhì; 4 Ba, 6 KK). Thi Tìm hiểu kĩ năng tham gia ATGT đạt 2 giải (1 Nhất, 1 Nhì). Thi TDTT đạt 2 giải Nhì. Thi Kể chuyện theo sách đạt 2 giải (1 Nhất; 1 Ba).

Cấp Huyện 19 giải: Thi tìm hiểu kĩ ăng an toàn giao thông đạt 11 giải (2 Nhất; 6 Nhì; 1Ba; 2 KK) và nội dung vẽ trang + Tiểu phẩm đạt giải Ba. Thi Kể chuyện theo sách đạt 4 giải (2 Nhất; 1 Nhì; 1 Ba). Thi TDTT đạt 3 giải (2 Nhất, 1 Ba).

Bên cạnh đó, 100 % cán bộ giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả thi Bồi dưỡng từ xa của giáo viên với 3 nội dung đạt 100% Khá, giỏi trở lên. Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện đạt 7 giải (1 Nhất, 5 Nhì, 1 Ba). 1 giáo viên được Chứng nhận thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh. Có 8 sáng kiến kinh nghiệm của CBGV được công nhận cấp Huyện và áp dụng vào thực tiễn trong nhà trường. Công tác quản lý trong nhà trường khoa học, phù hợp với tình hình thực tế nhà trường, địa phương được phòng giáo dục đánh giá tốt.

Trường Tiểu học Tam Hợp triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Học sinh trường Tiểu học Tam Hợp đạt 4 giải (2 Nhất; 1 Nhì; 1 Ba) tại Hội thi kể chuyện theo sách huyện Bình Xuyên năm học 2020 - 2021.

Cô giáo Trần Thị Tố Oanh – Hiệu trưởng trường Tiểu học Tam Hợp nhấn mạnh: “Song song với việc thực hiện chương trình GDPT 2018 cho khối lớp 1, trong thời gian vừa qua, trường Tiểu học Tam Hợp đã tiến hành thực hiện một số kế hoạch chuẩn bị cho việc triển khai chương trình GDPT 2018 dạy lớp 2, năm học 2021 - 2022: Chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ cho chương trình dạy lớp 2 trong năm học tới. Lập kế hoạch lựa chọn đội ngũ giáo viên có đầy đủ các yếu tố đáp ứng nhu cầu dạy lớp 2 theo quy định hiện hành;…

Danh sách 51 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 51 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Nghị quyết số 04/NQ-UBBC công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học Thanh Vân thực hiện tốt chương trình GDPT 2018 Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học Thanh Vân thực hiện tốt chương trình GDPT 2018
Cô giáo Trần Thị Minh Loan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc thông tin: “Năm học 2020 – 2021, nhà trường ưu tiên cho khối lớp 1, đáp ứng các điều kiện thực hiện CTGDPT 2018, như: Cơ sở vật chất lớp học và thiết bị dạy học đủ; nguyên khối lớp 1, nhà trường đảm bảo đủ 1,5 giáo viên/lớp và các GV để dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục theo quy định… Nhà trường không thu 110.000/1hs/tháng tiền học buổi 2 đối với HS lớp 1.
Tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 34.395 trường hợp theo dõi giám sát liên quan đến Covid-19 Tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 34.395 trường hợp theo dõi giám sát liên quan đến Covid-19
Liên quan đến dịch, bệnh Covid-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện từ ngày 30/4/2021 đến 14h00 ngày 09/5/2021, có 34.395 trường hợp được theo dõi giám sát .
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Vĩnh Phúc đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo đà phát triển

Vĩnh Phúc đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo đà phát triển

Trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương miền Bắc giai đoạn 2021–2025, tỉnh Vĩnh Phúc nổi bật lên như một điểm sáng về thu hút đầu tư, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến – chế tạo và phát triển hạ tầng khu công nghiệp.
Vĩnh Phúc sẵn sàng trước “ngưỡng cửa lịch sử”

Vĩnh Phúc sẵn sàng trước “ngưỡng cửa lịch sử”

Để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng, những năm qua, Vĩnh Phúc đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững và đạt được những thành tựu quan trọng.
Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc với các địa phương của Ấn Độ

Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc với các địa phương của Ấn Độ

Ngày 18/12 tại tỉnh Vĩnh Phúc, ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc đã đón Đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ đến thăm, làm việc và dự Lễ khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 12.

Các tin bài khác

DAVIMIN – Từ niềm tin vào chất lượng đến dấu ấn thương hiệu Việt tại ASEAN

DAVIMIN – Từ niềm tin vào chất lượng đến dấu ấn thương hiệu Việt tại ASEAN

Trong những năm gần đây, sức khỏe đã trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng. Nếu trước đây thực phẩm bảo vệ sức khỏe được xem là sản phẩm hỗ trợ, thì ngày nay chúng đã trở thành một phần trong lối sống chủ động của nhiều gia đình. Cùng với sự phát triển của thị trường là những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tính minh bạch và uy tín của thương hiệu.
Phụng Hưng Hotel: Từ dấu ấn Phú Quốc đến Top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2026

Phụng Hưng Hotel: Từ dấu ấn Phú Quốc đến Top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2026

Sau 9 năm hình thành và phát triển tại Nam đảo Phú Quốc, Phụng Hưng Hotel ghi dấu một cột mốc mới khi được vinh danh “Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2026 – ASEAN Renowned Brand 2026”. Từ nền tảng lưu trú và ẩm thực, Phụng Hưng từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, đồng thời mở rộng Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới với quy mô phục vụ hơn 1.300 khách.
Thời tiết cả nước dịp 2/9: Nhiều khu vực có mưa rào và dông

Thời tiết cả nước dịp 2/9: Nhiều khu vực có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 28/8 đến 2/9) nhiều khu vực có mưa rào và dông, riêng Trung Bộ ngày nắng.
Công bố danh sách thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2026

Công bố danh sách thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2026

Hội đồng tuyển dụng công chức của Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2026 thông báo danh sách thí sinh dự thi Vòng 2, gồm phần thi viết và phỏng vấn.

Đọc nhiều

Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031

Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 26/8 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, được bầu làm Chủ tịch Hội. Hội xác định gắn giao lưu hữu nghị với hợp tác thực chất.
Quảng Trị tiếp nhận 3 khoản viện trợ gần 38 triệu USD từ hai tổ chức NPA và MAG

Quảng Trị tiếp nhận 3 khoản viện trợ gần 38 triệu USD từ hai tổ chức NPA và MAG

Đó là 2 khoản viện trợ 15.577.614 USD, tương đương hơn 395 tỷ đồng từ tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) và 1 khoản viện trợ 22.417.881 USD, tương đương hơn 581 tỷ đồng từ Tổ chức Mines Advisory Group (MAG). Các dự án này cùng hỗ trợ Chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh của tinh Quảng Trị, hướng tới đưa Quảng Trị thành tỉnh an toàn vào năm 2035.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới duy trì hợp tác thường xuyên

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới duy trì hợp tác thường xuyên

Ngày 26/8 tại Hà Nội, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp xã giao Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân thế giới do ông Andrey Belyaninov, Tổng Thư ký Hội đồng nhân dân thế giới, Thành viên Ủy ban UNESCO Liên bang Nga làm Trưởng đoàn. Hai bên trao đổi nhiều đề xuất nhằm duy trì hợp tác thường xuyên, mở rộng kết nối trong giáo dục, văn hóa, địa phương và kinh tế.
Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển Việt - Nga

Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển Việt - Nga

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tọa đàm “Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và giáo dục như một yếu tố thúc đẩy phát triển bền vững”. Tọa đàm trao đổi giải pháp mở rộng hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ, trong đó nhấn mạnh kết nối Việt Nam - Liên bang Nga.
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Ngày 25/8, tại Nha Trang (Khánh Hòa), trong khuôn khổ Chương trình “Giao lưu huấn luyện học viên sĩ quan hải quân quốc tế” năm 2026 tại Học viện Hải quân Việt Nam, các học viên sĩ quan hải quân quốc tế đã tham gia các hoạt động trải nghiệm, thực hành trên Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn.
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro

Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro

Sáng 23/8, bão số 4 duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10 trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, gây mưa lớn tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc. Các địa phương khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở, úng ngập và điều chỉnh một số hoạt động du lịch.
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’

Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’

Ngày 22/8, tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội ở Hà Nội, Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 diễn ra với chiến thắng thuộc về đội Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), đạt 476 điểm.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
Phiên bản di động