Trang chủ Hữu nghị
10:22 | 20/02/2018 GMT+7

Trưởng thành nhờ tổ chức Passerelles Numeriques Vietnam

aa
“Nếu không có suất học bổng miễn phí toàn bộ chi phí ăn ở, học tập của tổ chức phi chính phủ Passerelles Numeriques Vietnam (PNV), chắc bây giờ em vẫn chưa có một việc làm ổn định với công việc mình yêu thích”, Nguyễn Văn Dũng- một trong những sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin (CNTT) tại PNV, hiện là nhân viên IT ở Công ty SmartDev.vn của Thụy Điển chi nhánh tại Đà Nẵng bộc bạch.

Cũng như hàng trăm sinh viên khác đến từ các miền quê nghèo của 7 tỉnh miền Trung, Dũng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ba mẹ chia tay khi Dũng còn rất nhỏ, hai mẹ con sống trong căn nhà cũ ở huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị). Nhà có 2 sào ruộng khoán, lúa gạo thu về ăn không đủ no, năm nào cũng thuộc diện hộ nghèo.

Để Dũng được đến trường, người mẹ nghèo ấy đã phải tằn tiện, chắt bóp từng đồng chi tiêu. Mẹ luôn động viên Dũng học để thay đổi tương lai. Nhưng Dũng biết, đằng sau lời động viên đó là cả nỗi lo của mẹ. May mắn, trước ngày thi tốt nghiệp, Dũng được dự buổi giới thiệu học bổng của PNV, và được chọn. Ra trường tháng 9-2017, Dũng xin được việc ngay, có thu nhập để trang trải cuộc sống và phụ giúp mẹ.

Dũng nói, PNV không chỉ tạo cơ hội cho em có được công ăn việc làm ổn định mà còn giúp em rèn luyện kỹ năng. “Ở PNV, em được học nhiều kỹ năng sống. Thông qua những buổi học trải nghiệm thực tế như tự tìm kiếm nhóm IT để trao đổi, học cách hùng biện thông qua bài học giới thiệu về bản thân, trao đổi với những người nước ngoài về CNTT, chia sẻ những vấn đề xung quanh cuộc sống, bây giờ em đã đủ tự tin để nói trước đám đông”, Dũng cho biết.

truong thanh nho to chuc passerelles numeriques vietnam

Chọn CNTT tại PNV, với Phạm Đình Sửu (bìa trái) là sự lựa chọn đúng đắn. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Còn với Phạm Đình Sửu, quê huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) được theo học tại PNV là một điều chưa hề có trong ý nghĩ trước đó. Nhà có 4 anh chị em, ba mất sớm, mẹ sức khỏe yếu không cáng đáng nổi việc ruộng đồng. Cuộc sống của 5 mẹ con dựa vào gánh hàng xén nhỏ của mẹ ở chợ quê. “Hôm PNV về trường giới thiệu học bổng, em cũng xin phỏng vấn rồi được nhận. Hè năm 2015, em thi đỗ vào Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế), ngành sư phạm Hóa nhưng em chọn học tạ PNV; sau đó em thấy sự lựa chọn của mình là đúng”.

Tháng 9-2017, vừa tốt nghiệp ngành CNTT, Sử xin được việc làm ở Công ty Enouvo chuyên về lập trình, đóng tại Đà Nẵng. Sửu bảo: “PNV đã đào tạo cho em một trình độ CNTT khá vững nên khi vào làm việc em không vấp váp nhiều.

Một điểm em thích nhất ở môi trường đào tạo này là em đã được học kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Nếu như trước đây em rất mù mờ về ngôn ngữ này thì sau 2 năm ra trường em đã có thể tự tin giao tiếp. CNTT cũng là một ngành cần thông thạo tiếng Anh, nên em thấy rất vui”.

Trước xu thế cách mạng 4.0, nhiều sinh viên ở PNV được hỗ trợ phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp. Cô Nguyễn Thị Thùy Linh, giáo viên tiếng Anh cho biết, gần như tất cả các sinh viên học ở PNV đều bắt đầu chương trình học với nhiều khó khăn. Nhưng đa phần các em đã chủ động, tích cực trong việc học tập, có thái độ học tập nghiêm túc, tập trung cao độ và luôn cố gắng hoàn thành các hoạt động học tập.

Ngoài ra, tinh thần tự học của các em cũng rất đáng khen. Với những nỗ lực đó, năng lực tiếng Anh của các em dần được cải thiện. Cuối học kỳ đầu tiên, phần lớn các em đã có thể tương đối tự tin giao tiếp, nói hoặc viết, trong các tình huống đơn giản như chào hỏi, giới thiệu bản thân… Sang năm thứ 2, sinh viên có thể giao tiếp với thầy cô và các tình nguyện viên nước ngoài trong các đợt tập huấn, giao lưu.

Nói về sự trưởng thành của SV, anh Trần Đông Nguyên, Điều phối viên giáo dục tại PNV nhìn nhận, sự trưởng thành của các em có thể được nhìn thấy rõ ràng từ đầu năm học thứ hai. Đây là kết quả của một quá trình, với sự nỗ lực từ chính các em, cùng sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô.

Thói quen quan trọng nhất là các em phải lên tiếng nhiều hơn, phát biểu thường xuyên hơn, chia sẻ để bạn bè và thầy cô giúp đỡ mỗi em một cách phù hợp và hiệu quả nhất. Những thói quen trong đời sống sinh hoạt hằng ngày cũng giúp các em có nhiều thời gian dành cho học tập hơn, từ thói quen ăn uống, vận động đến suy nghĩ với tư duy phản biện đều giúp các em có được một trí óc mở, tích cực, có đời sống tinh thần vui vẻ hơn…

Tại PNV, các em được học tinh thần chủ động lựa chọn và thay đổi tương lai của mình qua cách cải thiện thói quen chưa tốt của bản thân.

PNV là tổ chức phi chính phủ của Pháp. PNV có mặt ở Đà Nẵng năm 2010, chuyên đào tạo nghề và tìm việc làm miễn phí trong lĩnh vực CNTT cho học sinh nghèo tại 7 tỉnh, thành phố miền Trung (từ Quảng Bình đến Kon Tum), với hai bậc đào tạo trung cấp và cao đẳng với mục tiêu giúp các em có việc làm để thoát nghèo, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tính đến nay, đã có khoảng hơn 300 SV được đào tạo CNTT tại PNV. Nhiều em tìm được việc làm ở các công ty công nghệ hàng đầu Đà Nẵng có vốn đầu tư trong và ngoài nước như: FPT, Axon Active, MagRabbit, AsNet, Gameloft, Toàn cầu xanh, SeaDev.

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo

Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Áo do GS.TS Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội dẫn đầu vừa có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hoà Áo. Đoàn đã gặp gỡ trí thức Việt Nam, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam cùng một số cơ sở nghiên cứu, trường đại học và tổ chức quốc tế tại Áo, trao đổi khả năng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu với đoàn Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp và Thú y Bucharest (Rumani) nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Hoạt động góp phần tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục, các cựu lưu học sinh và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031: Ưu tiên kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học

Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031: Ưu tiên kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka xác định mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục, Phật giáo và du lịch. Trước mắt, Hội được đề nghị thúc đẩy kết nối giữa địa phương, doanh nghiệp và trường đại học hai nước.
Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa

Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa

120 đại biểu thiếu nhi Việt Nam-Lào-Campuchia đã tham dự Liên hoan thiếu nhi 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ 8, năm 2026 với chủ đề “Vòng tay bè bạn”, khai mạc sáng 28/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đọc nhiều

Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Ga đường sắt cao tốc Trung Quốc tăng tốc bước vào kỷ nguyên “thông minh + xanh”

Ga đường sắt cao tốc Trung Quốc tăng tốc bước vào kỷ nguyên “thông minh + xanh”

Từ tàu cao tốc CR450, các nhà ga thông minh đến mô hình vận hành xanh, ngành đường sắt Trung Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả vận tải, giảm phát thải và hướng tới phát triển bền vững.
Kết nối nguồn lực quốc tế phát triển kỹ năng, việc làm bền vững cho thanh niên

Kết nối nguồn lực quốc tế phát triển kỹ năng, việc làm bền vững cho thanh niên

Để thanh niên chuyển tiếp thuận lợi từ học tập sang việc làm và duy trì công việc ổn định, cần một lộ trình hỗ trợ xuyên suốt từ hướng nghiệp, đào tạo đến trải nghiệm thực tế và nâng cao kỹ năng trong quá trình làm việc. Các đại biểu đề xuất đưa doanh nghiệp tham gia sớm vào đào tạo, đồng thời kết nối nguồn lực quốc tế với nhu cầu cụ thể của địa phương, cơ sở giáo dục và các nhóm thanh niên yếu thế.
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Chiều 29/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird, trao đổi về việc làm sâu sắc và mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nghề cá, tỉnh Cà Mau đang từng bước minh bạch hóa hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản thông qua Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT). Đây được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng", đồng thời xây dựng ngành thủy sản hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động