Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
14:00 | 29/10/2024 GMT+7

Nâng cao chất lượng giảng dạy Tiếng Việt cho lưu học sinh Lào

aa
Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của Trường Hữu nghị T78 trong năm học 2024-2025 được ông Lê Phú Thắng, Hiệu trưởng Trường Hữu nghị T78 cho biết tại lễ khai giảng năm học mới ngày 29/10.
Quảng Nam đào tạo chuyên ngành cho 48 lưu học sinh Lào
Thái Nguyên: Gần 5.000 lượt lưu học sinh Lào trải nghiệm thực tế tại nhà dân

Chào đón 456 học sinh K30 khối THPT cùng hơn 200 lưu học sinh Lào, ông Lê Phú Thắng cho biết, để thực hiện nhiệm vụ trên nhà trường tiếp tục thực hiện phương châm "học đi đôi với hành". Để hỗ trợ các lưu học sinh hòa nhập và thành thạo tiếng Việt, nhà trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động gắn liền với thực tiễn, giúp các em tự tin giao tiếp, học tập và khám phá văn hóa Việt Nam. Qua đó, thầy và trò cùng gìn giữ, bồi đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, củng cố đoàn kết bền chặt giữa nhân dân hai nước.

Nâng cao chất lượng giảng dạy Tiếng Việt cho lưu học sinh Lào
Ông Lê Phú Thắng, Hiệu trưởng trường Hữu Nghị T78 phát biểu tại buổi lễ.

Trong năm học 2024-2025 nhà trường cũng tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện với phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt, quản lý tốt”. Nhà trường đặc biệt chú trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức và lối sống, kết hợp giáo dục tình đoàn kết dân tộc và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào. Môi trường học đường thân thiện, tích cực được nhà trường xây dựng theo phương châm "trường là nhà, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em".

Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Trường sẽ triển khai đề án tự chủ "Học sinh người Kinh cùng học với học sinh dân tộc nội trú" và hoàn thiện chương trình, tài liệu THPT dành cho lưu học sinh Lào, góp phần giúp các em học tốt và thi tốt nghiệp theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ quản lý, giảng dạy và sinh hoạt cho học sinh. Nhà trường chủ động phối hợp với Ban quản lý dự án của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời đề xuất mở rộng khuôn viên trường giai đoạn 2026-2030.

Đổi mới quản lý, điều hành và tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cả về chuyên môn, quản lý và lý luận chính trị. Trường chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và sức chiến đấu của các Chi bộ, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ trường và hướng tới Đại hội Đảng các cấp.

Nâng cao chất lượng giảng dạy Tiếng Việt cho lưu học sinh Lào
Một tiết mục văn nghệ của lưu học sinh Lào tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Đại sứ Lào tại Việt Nam Lát Tạ Nạ Sỉ Hả Lạt chúc mừng thành tích của nhà trường và động viên các em học sinh không ngừng phấn đấu, cùng vun đắp tình hữu nghị bền chặt Việt – Lào.

Dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã trao tặng Cờ thi đua năm học 2023-2024 cho Trường Hữu nghị T78, ghi nhận thành tích xuất sắc của nhà trường.

Trường Hữu nghị T78 được thành lập ngày 1/1/1958, là trường đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho lưu học sinh Lào và cơ sở đào tạo số lượng lưu học sinh Lào đông nhất. Hiện nay, Trường Hữu nghị T78 là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có nhiệm vụ đào tạo dự bị tiếng Việt và giảng dạy văn hóa bậc Trung học phổ thông cho lưu học sinh Lào cùng học sinh Việt Nam.

Hơn 66 năm qua, Trường Hữu nghị T78 đã đào tạo trên 27.000 lưu học sinh Lào và hàng vạn học sinh dân tộc Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Theo báo cáo của Trường, trong năm học 2023-2024, 100% lưu học sinh đạt trình độ Tiếng Việt bậc 4 theo khung năng lực dành cho người nước ngoài, đủ điều kiện vào học tại các đại học, học viện của Việt Nam. Trong đó, 6 lưu học sinh đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc và 26 em đạt danh hiệu sinh viên giỏi.

Thừa Thiên Huế đã và đang tiếp nhận đào tạo cho 1.449 lưu học sinh Lào Thừa Thiên Huế đã và đang tiếp nhận đào tạo cho 1.449 lưu học sinh Lào
Đây là số liệu được đưa ra tại buổi làm việc giữa tỉnh Thừa Thiên Huế (Việt Nam) và Savannakhet (Lào) nhân chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác tỉnh Savannakhet tại tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 5/9.
Nghệ An tiếp nhận 31 lưu học sinh Lào học Chương trình giáo dục phổ thông Nghệ An tiếp nhận 31 lưu học sinh Lào học Chương trình giáo dục phổ thông
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 13/9/2024 tiếp nhận 31 lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào học Chương trình giáo dục phổ thông năm học 2024-2025.
Minh Đức
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Nam Lào

Tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Nam Lào

Tổng Lãnh sự quán (TLSQ) Việt Nam tại Pakse vừa phối hợp với Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào (AVILA) Nam Lào tổ chức Hội nghị sơ kết công tác ngoại giao kinh tế và công tác phối hợp với AVILA Nam Lào 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Ấn Độ và Việt Nam là hai đối tác văn minh được kết nối bởi cây cầu Phật giáo thiêng liêng và tình đoàn kết lịch sử

Ấn Độ và Việt Nam là hai đối tác văn minh được kết nối bởi cây cầu Phật giáo thiêng liêng và tình đoàn kết lịch sử

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Ấn Độ (15/8), Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu bài viết của Ngài Tshering W. Sherpa, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam chia sẻ về những bước phát triển của Ấn Độ, cũng như quyết tâm của Ấn Độ và Việt Nam đối với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường.
Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa

Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa

120 đại biểu thiếu nhi Việt Nam-Lào-Campuchia đã tham dự Liên hoan thiếu nhi 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ 8, năm 2026 với chủ đề “Vòng tay bè bạn”, khai mạc sáng 28/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tin bài khác

Mở rộng dư địa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp

Mở rộng dư địa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp

Chiều 25/8 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet. Hai bên khẳng định Việt Nam và Pháp còn nhiều tiềm năng tăng cường hợp tác trong đào tạo, quân y, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng, tìm kiếm quân nhân mất tin, mất tích và trao đổi kỷ vật chiến tranh.
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước

Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước

Sáng 22/8, tại Hà Nội đã diễn ra Chương trình kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan (1996–2026) và Gặp mặt thường niên những người từng học tập, công tác và yêu mến Uzbekista.
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Sáng 21/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (LHCTCHN) Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary

Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary

Ngày 20/8/2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Họp mặt kỷ niệm Quốc khánh Hungary, góp phần vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Đọc nhiều

Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác trên kênh nhân dân, qua đó từng bước chuyển từ giao lưu sang hợp tác thực chất, từ ý tưởng thành những chương trình, dự án cụ thể.
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031

Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 26/8 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, được bầu làm Chủ tịch Hội. Hội xác định gắn giao lưu hữu nghị với hợp tác thực chất.
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”

Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”

Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”; Iceland trưng cầu ý dân về nối lại đàm phán gia nhập EU; Ai Cập chịu sức ép từ dòng người tị nạn Sudan... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 26/8.
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn

Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn

Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc đã mở rộng các kết nối với cộng đồng, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và những người bạn Hàn Quốc, qua đó góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Ngày 25/8, tại Nha Trang (Khánh Hòa), trong khuôn khổ Chương trình “Giao lưu huấn luyện học viên sĩ quan hải quân quốc tế” năm 2026 tại Học viện Hải quân Việt Nam, các học viên sĩ quan hải quân quốc tế đã tham gia các hoạt động trải nghiệm, thực hành trên Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn.
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro

Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro

Sáng 23/8, bão số 4 duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10 trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, gây mưa lớn tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc. Các địa phương khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở, úng ngập và điều chỉnh một số hoạt động du lịch.
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’

Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’

Ngày 22/8, tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội ở Hà Nội, Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 diễn ra với chiến thắng thuộc về đội Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), đạt 476 điểm.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động