Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thăm làm việc tại Singapore
![]() |
| Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh tư liệu: Phương Hoa/TTXVN |
Đồng chí Trương Thị Mai đã có các cuộc hội kiến, trao đổi với Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia Tiêu Chí Hiền; các Ủy viên Trung ương đảng Hành động nhân dân (PAP) cầm quyền là Trợ lý Tổng Thư ký, Bộ trưởng Giáo dục Chan Chun Sing, Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan và Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Josephine Teo.
Đồng chí Trương Thị Mai cũng có các cuộc làm việc với một số cơ sở đào tạo hành chính công hàng đầu của Singapore, nghiên cứu thực tế một số mô hình tiếp xúc với cử tri của đại diện đảng PAP, Quốc hội Singapore, cách thức tổ chức dịch vụ hành chính tổng hợp, kết hợp với sự hỗ trợ của Chính phủ để đáp ứng các nhu cầu về văn hoá, y tế, thể thao của người dân.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Trương Thị Mai và đoàn cũng đã đến đặt hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á, thăm Đại sứ quán và gặp gỡ đại diện đồng bào Việt Nam tại Singapore, làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp, Quỹ Temasek về hướng đóng góp vào hợp tác kinh tế, đào tạo trong thời gian tới.
Tại các cuộc làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đã khẳng định sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam với đảng PAP và Singapore, bày tỏ vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ giữa hai bên, thể hiện qua các chuyến thăm, trao đổi giữa các lãnh đạo cấp cao ngay trong điều kiện khó khăn do dịch COVID-19 như chuyến thăm Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội Singapore.
Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao sự ủng hộ tích cực của đảng PAP trong hợp tác đào tạo cán bộ của Việt Nam; khẳng định hai nước là đối tác kinh tế quan trọng của nhau, chia sẻ quan điểm trên nhiều vấn đề quốc tế lớn. Hiện có gần 10.000 sinh viên, lưu học sinh Việt Nam tại Singapore.
Đồng chí cũng trao đổi với lãnh đạo PAP về những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được sau 35 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đường lối được Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua trong các lĩnh vực và những kết quả lớn về triển khai, thực hiện sau Đại hội XIII, việc phòng chống dịch bệnh, phục hồi phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.
Đồng chí Trương Thị Mai cũng trao đổi về các phương hướng mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai đảng, làm cơ sở chính trị lâu dài cho quan hệ giữa hai nước, trong đó có việc tăng cường các cuộc trao đổi, thăm cấp cao, hợp tác giữa các ban, cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam với các đối tác PAP, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng và các chủ đề hai bên cùng quan tâm, hợp tác đào tạo cán bộ, bao gồm cán bộ trẻ.
Đồng chí hoan nghênh các đề xuất tích cực của lãnh đạo, cơ quan của PAP, Chính phủ và các đối tác khác của Singapore về thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong giai đoạn mới, đề nghị phía Singapore tiếp tục quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam làm việc, học tập, sinh sống ổn định, đóng góp tích cực vào phát triển quan hệ hai nước.
Phía Singapore đánh giá cao chuyến thăm của đồng chí Trương Thị Mai và đoàn, góp phần quan trọng củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai đảng, hai nước trong bối cảnh Việt Nam và Singapore đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2023.
Lãnh đạo Singapore khẳng định sự coi trọng Việt Nam là đối tác hàng đầu tại khu vực, bày tỏ vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ giữa hai đảng, hai nước, đánh giá cao những đổi thay nhanh chóng, tốt đẹp của đất nước Việt Nam và những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua; nhấn mạnh mong muốn phát huy các kết quả tích cực đạt được, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo. Đảng PAP hoan nghênh các đề nghị về tăng cường hợp tác giữa hai đảng, nhất trí cùng triển khai các công việc cụ thể như xây dựng khuôn khổ hợp tác trong các lĩnh vực và việc tổ chức đào tạo cán bộ. Các đối tác về kinh tế, đào tạo của Singapore cũng đã đề xuất những tiềm năng, phương thức hợp tác phù hợp trong giai đoạn mới.
Tại buổi làm việc với Đại sứ quán và gặp gỡ đại diện đồng bào Việt Nam tại Singapore, đồng chí Trương Thị Mai đã thông tin những nét lớn về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tình hình phát triển kinh tế, xã hội, công tác đối ngoại của đất nước, quan hệ giữa Việt Nam và Singapore, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của các cơ quan đại diện, đồng bào Việt Nam tại Singapore và đề nghị các cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện cùng đồng bào ta tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bối cảnh hiện nay, phát huy những kết quả tích cực trong công tác, lao động để đóng góp vào việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp Việt Nam - Singapore.
Tin bài liên quan
Khai mạc “Lễ hội Phở Việt Nam 2025” tại Singapore
Nghệ sĩ khuyết tật Việt Nam góp mặt tại Lễ hội nghệ thuật hòa nhập lớn nhất Singapore
Học giả tại Singapore: Việt Nam đang chứng kiến bước chuyển rất sâu sắc và toàn diện
Các tin bài khác
Ra mắt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau sau hợp nhất
Điện Biên: đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác đối ngoại nhân dân
Điện Biên đẩy mạnh giao lưu, hợp tác với các tỉnh của Lào
Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân
Đọc nhiều
Ngoại giao Văn hóa - công cụ đắc lực củng cố quan hệ đối ngoại của tỉnh Nghệ An
Thúc đẩy hợp tác đầu tư, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế xanh
Hội thảo “Tự chủ chiến lược của châu Âu và hàm ý chính sách cho Việt Nam”: Tập trung 4 chủ đề chính
Hành trình trỗi dậy của Thị trấn Sáng tạo Nghệ thuật ở Hàng Châu, Trung Quốc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào
Trao Nhà đồng đội cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn
Multimedia
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 26,5%
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai






