Trước tai nạn rơi xuống Biển Đen, máy bay Tu-154 Nga từng gặp phải những rủi ro kỳ quặc
Tu-154 (NATO định danh: "Careless") là một trong những mẫu máy bay chở khách thương mại được trang bị 3 động cơ phản lực do cục thiết kế Tupolev phát triển và chế tạo. Tu-154 thực hiện chuyến bay đầu tiên của mình vào tháng 10/1968 nhưng đến năm 1972 mới được chính thức giới thiệu.
Những chiếc Tu-154 biến thể thương mại phục vụ chủ yếu cho các hãng hàng không nội địa của Liên Xô và Nga sau này.
Năm 2010, các hãng hàng không nội địa của Nga bắt đầu ngưng sử dụng Tu-154, trong đó có hãng hàng không quốc tế Aeroflot. Dù bị loại bỏ phần lớn ở thị trường dân sự nhưng Tu-154 vẫn hoạt động trong trang bị quân đội Nga và nhiều nước trên thế giới.
|
Vụ tai nạn mới nhất xảy ra trong hôm nay (25/12) một lần nữa cho thấy sự không an toàn của loại máy bay từng được coi là xương sống trong ngành vận tải hàng không Nga.
Năm 2013, nhà máy Aviakor - nơi chế tạo Tu-154 cho biết họ sẽ tiếp tục sản xuất những chiếc máy bay chở khách Tu-154M theo đơn đặt hàng của Bộ quốc phòng Nga.
Biến thể Tu-154M dành cho Bộ quốc phòng Nga đều được nâng cấp hệ thống trang thiết bị điện tử hàng không mới, cùng với đó nội thất cao cấp phục vụ cho các yếu nhân của chính phủ Nga và hệ thống thông tin lạc liên vệ tinh.
Tu-154M có thể chở tối đa tới 180 hành khách cùng phi hành đoàn 4 người, trọng lượng cất cánh tối đa của nó có thể đạt 104 tấn. Từ khi được giới thiệu từ năm 1982 cho tới nay, đã có ít nhất 320 chiếc Tu-154M được chế tạo.
Mặc dù có thể hoạt động ở những vùng có thời tiết khắc nghiệt nhất và có thể đáp xuống những đường băng không đúng chuẩn nhờ vào bộ càng đáp "khủng" nhưng Tu-154 được đánh giá là mẫu máy bay không an toàn.
Trang Aviation Safety Network thống kê Tu-154 liên quan đến 110 tai nạn nghiêm trọng (trong đó 68 chiếc hoàn toàn không thể sửa chữa).
|
Hiện trường vụ tai nạn máy bay Tu-154 tại Smolensk (Nga) vào năm 2010, khiến Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski và toàn bộ 95 người khác trên khoang thiệt mạng.
Một trong những vụ tai nạn bị chỉ trích nhiều nhất xảy ra vào tháng 4/2010 gần Smolensk, khi một chiếc Tu-154 chở Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski và đoàn trợ lý gặp nạn trong điều kiện thời tiết xấu, khiến toàn bộ 96 người trên khoang thiệt mạng. Nguyên nhân được cho là do trục trặc máy bay và cả lỗi của phi công.
Tháng 3/2011, cục hàng không liên bang Nga đã phải đưa ra khuyến cáo không sử dụng máy bay Tu-154 để chở khách.
Mới đây nhất, vào hôm nay (25/12), một chiếc Tu-154 chở theo 92 người của Nga đã rơi xuống Biển Đen sau khi cất cánh từ thành phố Sochi.
Công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Một nguồn tin trong cơ cấu an ninh Nga dự đoán nguyên nhân máy bay rơi là do hỏng hóc kỹ thuật hoặc sai lầm của tổ lái.
Bên cạnh đó, theo hãng tin BBC, còn có một số tai nạn "kỳ quặc" xảy ra với Tu-154 mà không hề liên quan đến chất lượng máy bay.
- Năm 1982, một chiếc máy bay hạ cánh ở Omsk, đúng vào lúc bão tuyết (vốn thường thấy ở Nga). Nó đụng phải 6 cái xe ủi tuyết mà người ta để trên đường băng.
- Một chiếc máy bay chở thuốc lá đã hạ cánh an toàn xuống một cánh đồng sau khi thuốc lá bắt lửa, nhưng rồi toàn bộ máy bay vẫn bị thiêu huỷ.
- Một chiếc Tu-154 khác hết nhiên liệu khi chỉ còn cách đường băng chừng 8 km, vì hãng hàng không quốc doanh tại một nước gần như khánh kiệt đã quyết định cho ít nhiên liệu vào máy bay hơn khi xuất phát, vì giá xăng lúc ấy đang cao.
- Ngày 4/10/2001, một vụ phóng nhầm tên lửa đất đối không của quân đội Ukraine trong khi đang tập trận ở Crimea đã gây ra vụ nổ máy bay Tupolev Tu-154 của hãng Siberian Airlines. Phi cơ này đang trên đường từ Tel Aviv (Israel) tới Novosibirsk và tất cả 78 người có mặt trên máy bay đều thiệt mạng.
(Tổng hợp)
QS
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




