“Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài” 2025: Giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống
Chuỗi hoạt động đặc sắc, đậm chất cổ truyền
Trao đổi với báo giới, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch UBND phường Sơn Tây, cho biết: “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài” không chỉ là hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu nhi mà còn mang ý nghĩa giáo dục, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc trong cộng đồng”.
Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 13/9-4/10 (tức từ 22/7-13/8 âm lịch) với chuỗi hoạt động phong phú. Điểm nhấn là hội thi mô hình đèn Trung thu được thiết kế theo hình tượng nhân vật lịch sử, truyền thuyết dân gian, con vật trong truyện cổ tích, ngụ ngôn hay các biểu tượng văn hóa, sản vật đặc trưng của từng đơn vị.
![]() |
| Mô hình đèn cá chép hóa rồng của tổ dân phố 4 - Sơn Lộc, phường Sơn Tây. (Ảnh: T.L) |
Dưới bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của nhân dân các tổ dân phố, những mô hình đèn Trung thu không chỉ đẹp về hình thức mà còn chứa đựng giá trị giáo dục, giúp thiếu nhi và du khách hiểu thêm về bản sắc văn hóa dân tộc. Các em nhỏ cũng sẽ được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm truyền thống, như làm đèn ông sao, đèn kéo quân, nặn tò he, làm bánh Trung thu, chơi trò chơi dân gian và chụp ảnh tại các tiểu cảnh Trung thu.
Bà Nguyễn Thị Thu Hương kỳ vọng, những hoạt động trên sẽ hứa hẹn mang đến không gian vui tươi, đậm chất cổ truyền, để Tết Trung thu trở thành một kỷ niệm đáng nhớ đối với thiếu nhi. Đây cũng là dịp để cộng đồng cùng nhau bảo tồn và khôi phục những nét đẹp của Tết Trung thu Hà Nội xưa.
“Đêm hội Trăng rằm” - điểm nhấn của sự kiện
Theo Ban tổ chức chương trình, điểm nhấn nổi bật của chương trình là “Đêm hội Trăng rằm - Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài” diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 4/10 (tức 13/8 âm lịch) tại sân khấu chính không gian phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây.
Tại sự kiện, 57 tổ dân phố sẽ tham gia diễu hành mô hình đèn Trung thu đặc sắc, kết hợp cùng các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, múa lân, sư, rồng. Ban tổ chức sẽ trao giải hội thi mô hình đèn, trao thưởng cho các đội múa lân rồng xuất sắc và tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
![]() |
| Chương trình Trung thu Thành cổ Sơn Tây - Xứ Đoài năm 2023. (Ảnh: T.L) |
Đặc biệt, “Đêm hội Trăng rằm” có sự góp mặt của các nghệ sĩ, diễn viên hài và nhiều tiết mục văn nghệ vui nhộn, mang lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả nhí và du khách. Những màn tung hứng hài hước cùng các tiết mục đặc sắc hứa hẹn tạo không khí rộn ràng, gắn kết cộng đồng trong dịp Tết Trung thu.
Cũng theo Ban tổ chức, chương trình năm nay tiếp tục gắn liền với không gian phố đi bộ quanh hào Thành cổ Sơn Tây, vừa tạo điểm nhấn văn hóa, vừa góp phần phát triển du lịch địa phương. Đây là dịp để người dân Sơn Tây thêm tự hào về truyền thống quê hương, đồng thời quảng bá hình ảnh “xứ Đoài” đến với bạn bè trong và ngoài thành phố.
| Chương trình “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài” năm 2025 với chuỗi hoạt động nghệ thuật, diễu hành, trải nghiệm dân gian và không gian văn hóa truyền thống sẽ mang đến cho thiếu nhi một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn, đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần gắn kết cộng đồng của vùng đất giàu bản sắc. |
Tin bài liên quan
Hà Nội được UNESCO công nhận là Thành phố học tập toàn cầu
Hà Nội: Tăng tốc thu hút FDI, củng cố vị thế trung tâm kinh tế hiện đại
Hà Nội và Seoul thúc đẩy hợp tác phát triển đô thị thông minh
Các tin bài khác
Hà Nội: Tăng tốc thu hút FDI, củng cố vị thế trung tâm kinh tế hiện đại
Hà Nội và Viêng Chăn mở rộng hợp tác hướng tới các sự kiện quan trọng năm 2027
Khởi động dự án Âm nhạc cuối tuần: Thêm điểm hẹn văn hóa tại hồ Gươm
Tăng cường nỗi lực đưa nông sản chinh phục thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc
Đọc nhiều
TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt
Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê
“Ngọn hải đăng” giữ tiếng Việt tại Udon Thani (Thái Lan)
Ra mắt Ngôi nhà cựu lưu học sinh Việt Nam trường Đại học Sư phạm Nam Ninh (Trung Quốc)
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên
Nà Sự - Hành trình từ bản nghèo thành điểm đến du lịch cộng đồng
Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước








