Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
19:05 | 23/06/2021 GMT+7
Phú Thọ:

Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh: Nâng tầm chất lượng – Tạo dựng niềm tin

aa
Nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, TTYT huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã đảm bảo tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”. Song song với đó, TTYT huyện Phù Ninh đã chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, qua đó tạo dựng niềm tin để mọi người dân yên tâm khi đến khám và điều trị.
Cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ I - Phú Thọ 2021: Lan tỏa thông điệp hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ I - Phú Thọ 2021: Lan tỏa thông điệp hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc
Cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ I – Phú Thọ 2021 với chủ đề “Việt Nam – Hàn Quốc hợp tác và phát triển” là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2022). Đồng thời, góp phần lan tỏa thông điệp đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc; thúc đẩy phong trào học tiếng Hàn đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc tại tỉnh Phú Thọ.
Tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19 đợt 2 năm 2021 Tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19 đợt 2 năm 2021
Tỉnh Phú Thọ được phân bổ 10.000 liều vắc xin trong lần phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 3, năm 2021 của Bộ Y tế. Từ ngày 15/6/2021, tỉnh Phú Thọ triển khai đồng loạt tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại 38 điểm tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Phú Thọ đã tổ chức tiêm xong cho các đối tượng theo kế hoạch đề ra trong đợt 2, năm 2021.

Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Theo ông Vương Trường Thái - Giám đốc TTYT huyện Phù Ninh cho biết: Thời gian qua công tác phòng, chống dịch Covid-19 luôn được Ban Giám đốc TTYT huyện Phù Ninh triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao. Theo đó, Ban Giám đốc đã chỉ đạo các khoa phòng tổ chức phân loại người bệnh ngay từ khi khám chữa bệnh, phân luồng và bố trí khu vực tiếp nhận, buồng khám riêng, khám cách ly, cấp cứu, điều trị.

Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh: Nâng tầm chất lượng – Tạo dựng niềm tin

Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh: Nâng tầm chất lượng – Tạo dựng niềm tin

TTYT huyện Phù Ninh đã tổ chức Test nhanh tìm kháng nguyên Covid-19 đối với tất cả các trường hợp đến cơ sở y tế được sàng lọc có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp (ho, sốt, khó thở...) chưa rõ nguyên nhân; các trường hợp đến và trở về từ vùng dịch sau khi khai báo y tế tại khu vực phân luồng, sàng lọc.

Các trường hợp test nhanh kháng nguyên nếu có kết quả xét nghiệm nghi ngờ dương tính với Covid-19 sẽ được bố trí khu vực cách ly tạm thời đảm bảo các điều kiện phòng, chống lây nhiễm chéo và gửi mẫu làm xét nghiệm RT-PCR để chẩn đoán xác định. Do đó mọi người dân yên tâm khi đến khám và điều trị tại TTYT huyện Phù Ninh.

Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh: Nâng tầm chất lượng – Tạo dựng niềm tin
Người dân khai báo y tế khi đến TTYT huyện Phù Ninh.

TTYT huyện Phù Ninh đã thành lập 2 đội phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh Covid-19 luôn sẵn sàng cho nhiệm vụ cấp cứu, điều trị và hỗ trợ điều trị khi có yêu cầu đối với các bệnh nhân nghi ngờ bị viêm đường hô hấp cấp do Covid-19. Đồng thời, đảm bảo khu vực cách ly, các phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; phân công cán bộ, y bác sỹ ứng trực chuyên môn, trực đường dây nóng 24/24 giờ theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cùng với đó, TTYT huyện Phù Ninh phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn, BQL các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Phù Ninh kiểm tra, quản lý, giám sát sức khỏe và trực tiếp thăm khám đối với các trường hợp đến và trở về từ vùng dịch. Tổ chức tập huấn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho các y, bác sỹ, nhân viên y tế của Trung tâm; các Trạm y tế các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện Phù Ninh về các biện pháp chống dịch, chuẩn đoán và điều trị khi có bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh: Nâng tầm chất lượng – Tạo dựng niềm tin
TTYT huyện Phù Ninh đảm bảo tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”.

TTYT huyện Phù Ninh chỉ đạo 19/19 trạm y tế xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền lồng ghép về cách phòng chống và phát hiện sớm các loại dịch bệnh tại cộng đồng. Đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đây là đầu mối tham mưu, tổ chức hướng dẫn, phân luồng, thăm khám các trường hợp đến khám bệnh nhằm phát hiện sớm người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Covid-19, kịp thời chuyển các ca bệnh đến khu vực cách ly được quy định.

Theo quan sát của chúng tôi, ngay từ khu vực cổng vào TTYT huyện Phù Ninh, lưu lượng người ra, vào đều được đo nhiệt độ, yêu cầu sát khuẩn tay và khai báo y tế, đeo khẩu tra. Tại các tòa nhà trung Trung tâm, đặc biệt là Khoa Khám bệnh, TTYT huyện Phù Ninh đều được bố trí dung dịch sát khuẩn tay và thực hiện phun khử khuẩn hằng ngày.

Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh: Nâng tầm chất lượng – Tạo dựng niềm tin
Nhân viên TTYT huyện Phù Ninh đo kiểm tra thân nhiệt cho người dân.

100% người bệnh, người nhà bệnh nhân, khách đến liên hệ công tác đều đeo khẩu trang theo quy định, giữ khoảng cách tiếp xúc dưới sự giám sát chặt chẽ của nhân viên y tế. Tất cả cán bộ, nhân viên của TTYT huyện Phù Ninh luôn thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, TTYT huyện Phù Ninh đảm bảo tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”; do đó, mọi người yên tâm khi đến khám và điều trị tại TTYT huyện Phù Ninh.

Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh: Nâng tầm chất lượng – Tạo dựng niềm tin
Người dân sát khuẩn tay khi đến TTYT huyện Phù Ninh.

Chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Song song với việc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, TTYT huyện Phù Ninh còn chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; liên tục đổi mới, cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

Với phương châm “lấy người bệnh làm trung tâm”, TTYT huyện Phù Ninh không ngừng phấn đấu, nỗ lực “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; quan tâm đến điều kiện sinh hoạt của người bệnh khi đến khám, điều trị tại Trung tâm.

Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh: Nâng tầm chất lượng – Tạo dựng niềm tin
Hiện nay, TTYT huyện Phù Ninh đã triển khai được nhiều kỹ thuật mới: Phẫu thuật nội soi u xơ tử cung, chửa ngoài tử cung, nội soi sỏi niệu quản, sỏi thận, tán sỏi niệu quản ngược dòng bằng phương pháp laser, cắt đốt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt…

Ngoài ra, TTYT huyện Phù Ninh tập trung đầu tư các trang thiết bị máy móc hiện đại, kỹ thuật cao, vào khám và điều trị như: Máy chụp CT, Scan, máy thở, gây mê kèm thở, hệ thống trang thiết bị phẫu thuật nội soi và chuẩn đoán hình ảnh 4D…để phục vụ cho công tác chuẩn đoán, điều trị bệnh hiệu quả, ưu tiên đầu tư cho các chuyên khoa sâu, mũi nhọn như: Khoa Hồi sức cấp cứu, khoa Ngoại, Chấn thương, khoa Phụ sản - Chăm sóc sức khỏe sinh sản, khoa Xét nghiệm, nhằm giúp cho nhân dân địa phương và các vùng lân cận được thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao, góp phần giải quyết tình trạng quá tải tại các hệ thống bệnh viện tuyến trên.

Hướng tới sự hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh, năm 2020, TTYT huyện Phù Ninh tập trung cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và đưa vào khai thác, sử dụng phục vụ người bệnh khối nhà 5 tầng với quy mô 120 giường bệnh theo mô hình bệnh viện khách sạn.

Từ đó, nâng cao chất lượng cấp cứu, khám, điều trị chăm sóc người bệnh, thay đổi nhận thức, hành vi và tác phong làm việc của đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, viên chức; lấy các tiêu chuẩn, đạo đức cán bộ y tế, các quy định về kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa với người bệnh làm yêu cầu bắt buộc đối với mỗi cán bộ, nhân viên.

Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh: Nâng tầm chất lượng – Tạo dựng niềm tin
Khuôn viên TTYT huyện Phù Ninh đẹp như khách sạn.

Để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ viên chức, TTYT huyện Phù Ninh đã cử các bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng viên đi học tập chuyên khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và các bệnh viện tuyến Trung ương về các lĩnh vực: nội tim mạch, hồi sức cấp cứu, gây mê, ngoại chấn thương, siêu âm, nội soi, xét nghiệm…

Hiện nay, TTYT huyện Phù Ninh đã triển khai được nhiều kỹ thuật mới như: Phẫu thuật nội soi u xơ tử cung, chửa ngoài tử cung, nội soi sỏi niệu quản, sỏi thận, tán sỏi niệu quản ngược dòng bằng phương pháp laser, cắt đốt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt… Áp dụng công nghệ thông tin trong khám và điều trị bệnh nội trú, ngoại trú; giảm tối đa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chờ khám cho người bệnh.

Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh: Nâng tầm chất lượng – Tạo dựng niềm tin
Cảnh quan môi trường TTYT huyện Phù Ninh: Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp.

Thời gian tới, TTYT huyện Phù Ninh tiếp tục phát huy có hiệu quả các nguồn lực sẵn có, chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân ở cả 2 tuyến huyện và xã.

Thực hiện bảo đảm cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe cơ bản với chi phí thấp; tập trung đầu tư trang thiết bị, xây dựng đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế vừa có nghiệp vụ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Quy tắc ứng xử” của cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu 5 giảm: giảm phiền hà, giảm nhiễm khuẩn, giảm tai biến, giảm mắc bệnh và giảm tử vong.

Đồng thời, thực hiện tốt các gói kỹ thuật chuyên khoa hồi sức cấp cứu, ngoại chấn thương; tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo và công tác chỉ đạo tuyến; từ đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh từ Trung tâm đến mạng lưới y tế cơ sở.

Cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ I - Phú Thọ 2021: Lan tỏa thông điệp hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ I - Phú Thọ 2021: Lan tỏa thông điệp hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc
Cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ I – Phú Thọ 2021 với chủ đề “Việt Nam – Hàn Quốc hợp tác và phát triển” là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2022). Đồng thời, góp phần lan tỏa thông điệp đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc; thúc đẩy phong trào học tiếng Hàn đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc tại tỉnh Phú Thọ.
Tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19 đợt 2 năm 2021 Tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19 đợt 2 năm 2021
Tỉnh Phú Thọ được phân bổ 10.000 liều vắc xin trong lần phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 3, năm 2021 của Bộ Y tế. Từ ngày 15/6/2021, tỉnh Phú Thọ triển khai đồng loạt tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại 38 điểm tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Phú Thọ đã tổ chức tiêm xong cho các đối tượng theo kế hoạch đề ra trong đợt 2, năm 2021.
Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Phú Thọ Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Phú Thọ
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Phú Thọ bầu ra được 7 ĐBQH từ 13 ứng viên.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 về việc tiếp nhận gần 36 tỷ đồng từ Chương trình Vùng Ba Tơ do World Vision Pháp và World Vision Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Người Việt ở Lào vui mừng khi  được khám bệnh, tặng quà

Người Việt ở Lào vui mừng khi được khám bệnh, tặng quà

Đây là những chia sẻ của người gốc Việt Nam và người dân Lào có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Savannakhet khi đoàn công tác do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phối hợp với Sở Y tế TP.HCM tổ chức đoàn công tác thăm, khám bệnh, phát thuốc, tặng quà ngày 5/4/2024.
5 điều chỉnh về chính sách BHXH, BHYT trong năm 2024

5 điều chỉnh về chính sách BHXH, BHYT trong năm 2024

Trong năm 2024, nhiều thay đổi lớn về chính sách BHXH, BHYT theo hướng tích cực sẽ được áp dụng trên cả nước. Điều này sẽ tác động tới quyền lợi của đông đảo người dân trong xã hội.

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (29/6): Mưa lớn ở Bắc Bộ

Thời tiết hôm nay (29/6): Mưa lớn ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 29/6 đến sáng sớm 01/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 70–140mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/6, miền Bắc gia tăng mưa cả về diện và lượng, đặc biệt vùng núi nhiều nơi mưa rất to. Nam Bộ mưa giông rải rác.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Trong tháng 7/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền chính quyền địa phương hai cấp; Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp "Sổ đỏ”; Đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Định mức xe ô tô phục vụ công tác chung ở cấp xã; Phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng...
Thời tiết hôm nay (26/6): Hà Nội mưa rào và dông

Thời tiết hôm nay (26/6): Hà Nội mưa rào và dông

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 26/6.

Đọc nhiều

Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Trong thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là vận động, quyên góp hỗ trợ nạn nhân trận động đất nghiêm trọng tại Myanmar hồi tháng 3/2025. Ghi nhận những nỗ lực của Hội, ngày 30/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ trao Bằng khen và Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Hội và năm cá nhân tiêu biểu.
Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Ngày 01/7 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Australia (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chúc mừng Đại hội, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird cho rằng, điều tạo nên sự đặc biệt trong quan hệ hai nước không chỉ là hợp tác giữa chính phủ mà còn là những liên kết bền chặt giữa nhân dân hai dân tộc. Các hội hữu nghị đóng vai trò “trái tim” của mối liên kết này - nơi thúc đẩy đối thoại, hiểu biết và trao đổi ý nghĩa.
Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam

Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam

Ngày 27/6 tại buổi gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bulgaria (1950 - 2025) do Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria tổ chức, đại diện các cơ quan báo chí sở tại đã chia sẻ những đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới.
Bơi ngược sóng

Bơi ngược sóng

Phải ngót chục năm, hôm rồi tôi mới cầm đến một cuốn tiểu thuyết. Cuốn này tên Giữa những con sóng”. Tác giả Nguyễn Tuấn Thành, Nhà xuất bản Văn học in năm 2025. Truyện chưa đọc nên chưa bàn. Tôi muốn nói một câu chuyện khác. Chuyện gọi bơi ngược sóng”.
Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Trong hai ngày 26, 27/6, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2 và Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.
Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét tại kỳ họp lần thứ 35 (SPLOS 35) diễn ra từ ngày 23-27/6 tại New York. Với sự điều hành chuyên nghiệp và các đề xuất thiết thực, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực dẫn dắt tại diễn đàn luật biển toàn cầu, mà còn góp phần thúc đẩy thực thi UNCLOS vì mục tiêu đại dương hòa bình, bền vững và công bằng.
Việt Nam lần đầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS

Việt Nam lần đầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS

Tại phiên khai mạc Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) lần thứ 35 (SPLOS 35) ngày 23/6 tại New York (Mỹ), Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ - Trưởng đoàn Việt Nam - đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nghị. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất tại cơ chế thường niên quan trọng nhất về thực thi UNCLOS, thể hiện uy tín và đóng góp ngày càng chủ động, tích cực của Việt Nam trong quản trị đại dương toàn cầu.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Phiên bản di động