Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
20:09 | 19/11/2014 GMT+7

Trung, Ấn đua nhau "ve vãn" các quốc đảo Thái Bình Dương

aa
TĐO – Ngày 19/11, hai đối thủ Trung Quốc và Ấn Độ sẽ tăng cường sự "ve vãn" các quốc đảo Thái Bình Dương trong tuần này khi Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Narendra Modi đều tới thăm Fiji sau khi kết thúc thượng đỉnh G20 tại Úc.

trung an dua nhau ve van cac quoc dao thai binh duong

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.


Cả ông Tập và ông Modi đều có các cuộc gặp thượng đỉnh "mini" trong chuyến dừng chân ở Fiji, gặp gỡ 12 lãnh đạo khu vực tham dự Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia Thái Bình Dương trong bối cảnh họ tìm kiếm sự ủng hộ của một trong những khối bỏ phiếu lớn nhất tại Liên hợp quốc.

Bà Sandra Tarte, giám đốc chương trình các vấn đề quốc tế và chính trị tại Đại học Nam Thái Bình Dương ở thủ đô Suva của Fiji, cho rằng rõ ràng là Ấn Độ và Trung Quốc muốn xây dựng các mối quan hệ chiến lược với Thái Bình Dương.

"Rõ ràng là có một ý định nhằm tiến hành các cuộc gặp song phương và đó là lý do tại sao lãnh đạo nhiều quốc gia khác tới đây, nhưng nhìn từ quan điểm của Trung Quốc và Ấn Độ, khu vực có tầm quan trọng và trên thực tế có 12 lá phiếu tại Liên hợp quốc", bà Tarte nói.

"Khu vực châu Á - Thái Bình Dương có tầm quan trọng và mối liên quan chiến lược, về mặt kinh tế, chính trị cũng như an ninh", chuyên gia trên cho biết thêm.

Một chủ đề nhiều khả năng là trung tâm của các cuộc thảo luận sẽ là thay đổi khí hậu, lĩnh vực các quốc đảo Thái Bình Dương sẽ hoan nghênh sự trợ giúp.

"Trung Quốc và Ấn Độ, họ không chỉ là các cường quốc kinh tế và chính trị toàn cầu, mà họ còn là những bên góp phần gây ra vấn đề thay đổi khí hậu, trong khi các quốc gia Thái Bình Dương là nạn nhân của thay đổi khí hậu".

"Trước đây, đã xảy ra thế bế tắc giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển về việc làm thế nào tiếp cận vấn đề này và liệu các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ có phải nhượng bộ hay không. Đối với các các quốc đảo nhỏ, họ không quan tâm tới việc ai sẽ nhượng bộ, miễn là có nhượng bộ", bà Tarte nói.

Giai đoạn thuận lợi cho Fiji và Vanuatu

Thủ tướng Modi đến Fiji vào hôm nay 19/11 trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày, và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tới đây vào thứ Bảy. Các nước sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia Thái Bình Dương cùng với Fiji gồm có Samoa, Tonga, Quần đảo Cook, Niue, Nauru, Vanuatu và Liên bang Micronesia.

Ngoại trưởng Vanuatu Sato Kilman, người sẽ gặp ông Modi trước khi Thủ tướng Vanuatu Joe Natuman tới Suva gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, đã nhìn thấy lợi ích của tất cả các bên liên quan.

“Đây là một giai đoạn thuận lợi không chỉ cho Fiji và Vanuatu mà còn cho tất cả mọi người, những ai quan tâm tới sự phát triển kinh tế và đời sống”, ông Kilman nói với tờ Fiji Sun.

Mặc dù có nhiều người Ấn Độ sinh sống tại Fiji nhưng ông Modi sẽ là nhà lãnh đạo đầu tiên từ New Delhi đến thăm kể từ Thủ tướng Indira Gandhi vào năm 1981 và cũng là người đầu tiên có tiếp xúc rộng rãi với một loạt các lãnh đạo khu vực.

Nhưng bà Tarte nhận thấy rằng Ấn Độ sẽ không mở rộng sự hiện diện tại Nam Thái Bình Dương giống quy mô như Trung Quốc.

“Ấn Độ không có tầm với ngoại giao như Trung Quốc. Mối quan hệ kinh tế của nước này cũng không rộng và phát triển như Trung Quốc”.

“Trung Quốc đã có lịch sử lâu dài các mối quan hệ kinh tế và Trung Quốc thuộc Thái Bình Dương trong khi Ấn Độ thuộc tiểu lục địa Ấn Độ, trong Ấn Độ Dương, nên không có cùng mối liên kết”, bà Tarte nhận định.
Viện Lowy, một tổ chức nghiên cứu chính sách tại Sydney, ước tính rằng trong khoảng thời gian 2005-2011, Trung Quốc đã chi 600 triệu USD trong các khoản “vay mềm” cho các quốc gia Thái Bình Dương như Tonga, Samoa và Fiji.

Fiji, với dân số 900.000 người, hiện là quốc đảo Nam Thái Bình Dương đông dân nhất và có nền kinh tế mạnh nhất khu vực. Fiji được xem là một trung tâm ngoại giao và kinh tế của khu vực.

(Nguồn tin: AFP)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tin quốc tế ngày 13/9: NATO tăng cường phòng thủ; Liên hợp quốc thông qua tuyên bố hai nhà nước

Tin quốc tế ngày 13/9: NATO tăng cường phòng thủ; Liên hợp quốc thông qua tuyên bố hai nhà nước

NATO tăng cường phòng thủ sườn đông sau vụ Ba Lan bắn hạ UAV; Liên hợp quốc thông qua tuyên bố về giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel - Palestine... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 13/9.
Tin quốc tế ngày 10/9: Israel tấn công lãnh đạo Hamas; Pháp có tân Thủ tướng 39 tuổi

Tin quốc tế ngày 10/9: Israel tấn công lãnh đạo Hamas; Pháp có tân Thủ tướng 39 tuổi

Israel tấn công lãnh đạo Hamas trên lãnh thổ Qatar; ông Trump thúc giục EU áp thuế 100% lên Trung Quốc, Ấn Độ; Pháp có tân Thủ tướng 39 tuổi... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 10/9.
Tin quốc tế ngày 06/9: Thái Lan có thủ tướng mới; ông Zelensky kêu gọi Slovakia ngừng nhập dầu Nga

Tin quốc tế ngày 06/9: Thái Lan có thủ tướng mới; ông Zelensky kêu gọi Slovakia ngừng nhập dầu Nga

Ông Anutin Charnvirakul được bầu làm Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan; Tổng thống Zelensky kêu gọi Slovakia ngừng nhập dầu Nga... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 06/9.
Tòa án Mỹ bác thẩm quyền áp thuế của Tổng thống Donald Trump

Tòa án Mỹ bác thẩm quyền áp thuế của Tổng thống Donald Trump

Các thẩm phán khẳng định quyền áp thuế là “quyền lực cốt lõi của Quốc hội” và không thể bị tổng thống lạm dụng thông qua việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Đọc nhiều

Tin quốc tế ngày 18/9: Xe tăng Israel bao vây thành phố Gaza; Thái Lan-Campuchia hợp tác trấn áp lừa đảo qua điện thoại

Tin quốc tế ngày 18/9: Xe tăng Israel bao vây thành phố Gaza; Thái Lan-Campuchia hợp tác trấn áp lừa đảo qua điện thoại

Xe tăng Israel bao vây thành phố Gaza trước chiến dịch trên bộ; Thái Lan-Campuchia hợp tác trấn áp lừa đảo qua điện thoại... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 18/9.
Cần Thơ tăng cường hợp tác với Đức trong phát triển giáo dục nghề nghiệp

Cần Thơ tăng cường hợp tác với Đức trong phát triển giáo dục nghề nghiệp

Chiều 17/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp đã có buổi làm việc với bà Andrea Maria Suhl, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại thành phố Hồ Chí Minh, nhằm trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và các ngành kinh tế trọng điểm.
6 lĩnh vực trụ cột nhằm phát triển quan hệ song phương Việt Nam – Australia

6 lĩnh vực trụ cột nhằm phát triển quan hệ song phương Việt Nam – Australia

Theo Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm, chương trình hành động 2024-2027 giữa hai nước Việt Nam và Australia nhằm triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện sẽ tập trung vào 6 lĩnh vực trụ cột.
Kiều bào tại Hoa Kỳ đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm của Chủ tịch nước

Kiều bào tại Hoa Kỳ đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm của Chủ tịch nước

Ông Gary Thanh Nguyễn bày tỏ kỳ vọng chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường lần này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Lữ đoàn 171 tặng quà các cháu là con ngư dân được nhận đỡ đầu

Lữ đoàn 171 tặng quà các cháu là con ngư dân được nhận đỡ đầu

Chiều 11/9, tại xã Phước Hải, thành phố Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân đến thăm, tặng quà các cháu là con ngư dân được Lữ đoàn nhận đỡ đầu.
Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân ở xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân ở xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Trong 2 ngày 9-10/9/2025 tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp Trạm y tế xã Năm Căn tiến hành khám bệnh, tư vấn sức khoẻ và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn đóng quân.
Rộn ràng lễ khai giảng ở Đặc khu Trường Sa

Rộn ràng lễ khai giảng ở Đặc khu Trường Sa

Hòa chung không khí khai giảng năm học 2025 – 2026 của cả nước, sáng 5/9, tiếng trống trường đã ngân vang trên các đảo Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn và Đá Tây.
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
Thời tiết hôm nay (18/9): Cả nước có mưa

Thời tiết hôm nay (18/9): Cả nước có mưa

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 18/9.
Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (10/9), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.
Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 01/8.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 13/9/2025 việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ.
Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Sáng 19/7, bão số 3 (Wipha) đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines), tiến vào Biển Đông với cường độ ngày càng mạnh. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14, gây mưa lớn, biển động dữ dội, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, chằng chống nhà cửa, không ra khơi và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai phù hợp.
Những khuyến cáo người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 3

Những khuyến cáo người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 3

Sáng 20/7, cường độ bão số 3 (Wipha) mạnh lên đầu cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong hôm nay và những ngày tới, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây, sau chuyển tây tây nam hướng về phía nước ta với tốc độ 20-25km/h. Trước diễn biến của bão, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão số 3 và mưa lũ sau bão.
Phiên bản di động