Trang chủ Hữu nghị
12:37 | 14/12/2019 GMT+7

Trồng hơn 100 cây xanh nhân 102 năm Ngày độc lập Phần Lan

aa
Nhân dịp kỷ niệm 102 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Phần Lan (6/12/1917 - 6/12/2019), tại vườn quốc gia Đại học Lâm Nghiệp (Hà Nội), Hội hữu nghị Việt Nam – Phần Lan và Đại học Lâm nghiệp tổ chức Ngày lễ trồng cây Việt Nam – Phần Lan nhằm khuyến khích tinh thần trồng cây gây rừng, phát triển xanh, sạch và bền vững. Đồng thời góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Phần Lan.
trong hon 100 cay xanh nhan 102 nam ngay doc lap phan lan Khu vườn 500m2 đủ cây trái và rau sạch của mẹ Việt ở Đức
trong hon 100 cay xanh nhan 102 nam ngay doc lap phan lan Khu vườn đủ loại rau xanh của nữ Việt kiều Đức
trong hon 100 cay xanh nhan 102 nam ngay doc lap phan lan Thăm khu vườn 10 năm vẫn xanh tươi đủ loại rau quả sạch của người phụ nữ xinh đẹp

Tham dự có: bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO); ông Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Phần Lan, bà Phạm Thị Thái, Trưởng ban châu Âu (thuộc VUFO)

Về phía Phần Lan, có: ông Kari Kahiluoto, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Phần Lan tại Việt Nam; cùng các cán bộ Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội và đại diện một số doanh nghiệp, bạn bè Phần Lan tại Hà Nội.

trong hon 100 cay xanh nhan 102 nam ngay doc lap phan lan
Các đại biểu trồng cây

Phát biểu khai mạc, ông Trần Văn Chứ cho biết: Lễ trồng cây được tổ chức nhằm khuyến khích tinh thần trồng cây, bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Theo đó, Phần Lan là đất nước ở Bắc Âu có diện tích rừng lớn, chiếm 75% diện tích với khoảng 22,8 triệu ha. Đây là nước có nền công nghiệp rừng phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ cao trong quản lý tài nguyên rừng và môi trường, có công nghệ chế biến lâm sản và sản xuất giấy hàng đầu thế giới. Lâm nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Phần Lan, tạo sự tăng trưởng xanh bền vững cho đất nước. Phần Lan hiện cũng đang có những hỗ trợ tích cực cho Việt Nam trong hoạt động quản lý ngành lâm nghiệp như dự án Hệ thống thông tin lâm nghiệp FORMIS cũng như các hoạt động khác nhằm phát triển ngành này trên cơ sở kinh nghiệm của mình.

Trường Đại học Lâm Nghiệp là trường đầu ngành về lĩnh vực lâm nghiệp của cả nước. Việc hợp tác với đối tác Phần Lan trong lĩnh vực lâm nghiệp sẽ giúp Nhà trường có thêm cơ hội phát triển hơn nữa về lĩnh vực lâm nghiệp, nâng cao vị thế của Nhà trường phát triển thêm 1 tầng cao mới.

Ông Trần Văn Chứ kêu gọi tất cả mọi người hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; người người trồng cây, nhà nhà trồng cây. Đồng thời nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép; tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ, tạo cơ chế hỗ trợ ;khuyễn khích phát triển kinh tế rừng bền vững.

trong hon 100 cay xanh nhan 102 nam ngay doc lap phan lan
Đại sứ Phần Lan Kari Kahiluoto chia sẻ tại buổi lễ

Về phần mình, Đại sứ Phần Lan Kari Kahiluoto nhấn mạnh, Phần Lan luôn quan niệm rằng rừng chính là vàng xanh của đất nước. Thế giới đang đứng trước biến đổi khí hậu, trồng cây là một phương án đối phó với việc này.

"Với tư cách là Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam, tôi rất trân trọng sự giúp đỡ, hỗ trợ của Hội Hữu nghị Việt Nam - Phần Lan và VUFO. Tôi cảm ơn vì các bạn đã mang tới một ngày kỉ niệm đầy ý nghĩa", Đại sứ chia sẻ.

trong hon 100 cay xanh nhan 102 nam ngay doc lap phan lan
Bà Nguyễn Phương Nga phát biểu tại buổi lễ trồng cây

Bày tỏ vui mừng khi tham dự Ngày lễ trồng cây, bà Nguyễn Phương Nga cho rằng đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa, góp phần vào công tác trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. Đồng thời vinh danh những đóng góp quý báu của bạn bè Phần Lan dành cho Việt Nam đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ rừng và quản lý tài nguyên nước.

Chủ tịch VUFO nhấn mạnh, Phần Lan đã liên tục dành cho Việt Nam những khoản viện trợ quý báu và không áp đặt bất cứ một điều kiện nào. Tổng viện trợ của Phần Lan dành cho Việt Nam đến nay khoảng 340 triệu đô la. Nhân dân tại nhiều vùng miền của Việt Nam, trong đó có Thủ đô Hà Nội đã được hưởng lợi từ các dự án xây dựng nhà máy, công trình cấp thoát nước sạch do Chính phủ Phần Lan tài trợ.

“Với những giúp đỡ hiệu quả của mình, đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ và quản lý các tài nguyên có thể tái sinh, các bạn Phần Lan đã, đang và sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhân dân và các bạn trẻ Việt Nam trong việc giữ gìn, bảo vệ và phát triển các tài nguyên của Tổ quốc”, bà Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Phần Lan, bà Nguyễn Phương Nga gửi tới Ngài Đại sứ, Nhân dân và đất nước Phần Lan lời chúc mừng tốt đẹp, chúc mừng những thành tựu to lớn mà dân tộc Phần Lan đã đạt được trong hơn một thế kỷ qua và sẽ tiếp tục gặt hái những thành công rực rỡ hơn nữa trong những năm tới.

trong hon 100 cay xanh nhan 102 nam ngay doc lap phan lan
Các đại biểu trồng cây

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng trồng 3 cây ban trắng, 100 cây lát hoa, pơ mu. Đây đều là những loài cây quý của Việt Nam.

Phạm Hưng
Nguồn:

Tin bài liên quan

Gặp gỡ, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Phần Lan trong giai đoạn mới

Gặp gỡ, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Phần Lan trong giai đoạn mới

Ngày 12/04/2024, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan đã diễn ra cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa những người bạn Phần Lan của Việt Nam.
Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Chiều 25/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-Aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Phần Lan

Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Phần Lan

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/3/2024. Việt Nam và Phần Lan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25/1/1973.

Các tin bài khác

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

100 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã, thị trấn của huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) sẽ được Tổ chức Global Civic Sharing (GCS) hỗ trợ 2 tỷ đồng thông qua hoạt động chăn nuôi bò sinh sản để cải thiện thu nhập.
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động