Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
10:05 | 24/09/2022 GMT+7

Trong 2 ngày 4 và 5/10, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) sẽ tổ chức Hội chợ Đào tạo sau đại học NUS 2022

aa
Những gián đoạn vô tận gây ra bởi những tiến bộ công nghệ nhanh chóng, biến đổi khí hậu, nhu cầu xã hội đang phát triển và những chuyển đổi kinh tế đang nổi lên đã mở đường cho một tương lai đầy biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ.

SINGAPORE – Media OutReach – Những gián đoạn vô tận gây ra bởi những tiến bộ công nghệ nhanh chóng, biến đổi khí hậu, nhu cầu xã hội đang phát triển và những chuyển đổi kinh tế đang nổi lên đã mở đường cho một tương lai đầy biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ. Phát triển kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết trong các lĩnh vực tăng trưởng chính là cách để chuẩn bị và tiến lên trong nền kinh tế tương lai.

Trong bối cảnh này, Đại học Quốc gia Singapore (National University of Singapore – NUS) sẽ tổ chức Hội chợ Đào tạo sau đại học NUS 2022 (NUS PGCF 2022) với mục tiêu tăng cường sự quan tâm đến giáo dục đại học ở cả Singapore và quốc tế để phát triển và trao quyền cho các cá nhân và doanh nghiệp để họ có thể quản lý hiệu quả sự thay đổi. Sự kiện này sẽ dưới hình thức hoàn toàn trực tuyến diễn ra trong 2 ngày 4 và 5 tháng 10 năm 2022 từ 10 giờ sáng đến 21 giờ 30 tối hàng ngày.

Hội chợ Đào tạo sau đại học NUS 2022 có chủ đề phù hợp “Become a Master of the Future Economies” (tạm dịch: “Trở thành Chủ nhân của các nền kinh tế trong tương lai”) và đề cập đến các lĩnh vực tăng trưởng chính bao gồm: Kinh tế kỹ thuật số, Kinh tế xanh, Kinh tế chăm sóc, Kinh tế Công nghiệp 4.0… Người tham gia sẽ có cơ hội tìm hiểu cách thức theo học chương trình Bằng Thạc sĩ danh giá của NUS mà nhờ đó có thể giúp họ sẵn sàng cho tương lai và tạo cơ hội cho họ trở thành những tài năng được săn đón trong kỷ nguyên mới. Ngoài chương trình nghị sự toàn diện, sự kiện này còn tự hào có một đội ngũ diễn giả nổi tiếng là chuyên gia trong các lĩnh vực tương ứng tại NUS.

Được tổ chức bởi đơn vị Kinh doanh Chương trình Học thuật (APB) trực thuộc Văn phòng NUS của Hiệu trưởng (Chương trình Thạc sĩ & Giáo dục suốt đời), sự kiện này đóng vai trò như một nền tảng một cửa để người tham dự có cái nhìn tổng quát về tất cả các trường, khoa và các học viện thuộc NUS cung cấp các chương trình đào taọ lấy bằng Thạc sĩ. Các đơn vị này bao gồm: Khoa Nghệ thuật & Khoa học xã hội, Trường Kinh doanh NUS, Trường Máy tính, Trường Giáo dục thường xuyên và suốt đời, Khoa Nha khoa, Trường Thiết kế và Kỹ thuật, Trường Luật NUS, Trường Y Yong Loo Lin, Nhạc viện Yong Siew Toh, Trường Y tế công cộng Saw Swee Hock, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Khoa Khoa học….

Một điểm nổi bật của sự kiện là các lớp học thạc sĩ được giảng dạy bởi các giảng viên đáng kính của NUS, những người dẫn đầu trong lĩnh vực của họ, giúp người tham dự chuẩn bị cho các nền kinh tế trong tương lai và những chuyển đổi kinh tế do các lĩnh vực tăng trưởng quan trọng mang lại. Các lớp tổng thể bao gồm nhiều chủ đề đang rất thời sự và nóng bỏng, bao gồm Công nghiệp 4.0, Công nghệ Hàng hải, Internet vạn vật (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI), ‘Nghệ thuật’ của doanh nhân, Khoa học Dữ liệu, Phân tích dự đoán…

Tiến sĩ Li Haobin, là giảng viên cao cấp của Trường Thiết kế và Kỹ thuật và Giám đốc Học thuật của Chương trình Thạc sĩ Khoa học (Công nghệ Hàng hải và Quản lý) đã nhận định: “Việc chia sẻ kiến ​​thức thông qua các buổi học lấy bằng thạc sĩ như vậy sẽ không chỉ giúp đào tạo lực lượng lao động chất lượng cao hơn để đáp ứng những thách thức mới trong ngành hàng hải, mà còn truyền cảm hứng cho nhiều tài năng hơn để thực hiện các nghiên cứu thực tế và có tác động nhằm định hình tương lai của ngành. Khi tiến sâu hơn vào các công nghệ mới nổi, chúng tôi nhận thấy rằng, điều quan trọng là phải cung cấp kiến thức liên quan đến những gì chúng tôi đang nghiên cứu”.

Các buổi học tổng thể sẽ không chỉ bao gồm các công nghệ hàng hải, mà còn cả nền kinh tế xanh. Tiến sĩ L Roman Carrasco, Phó giáo sư của Khoa Khoa học, cho biết: “Việc giảm lượng khí thải carbon là điều cần thiết trong việc quản lý và ứng phó với tình trạng nóng lên của trái đất và biến đổi khí hậu. Tôi sẽ giải thích lý do tại sao thị trường carbon đại diện cho một trong những công cụ hứa hẹn nhất để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh”.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác của sự kiện là triển lãm với các gian hàng ảo giới thiệu nhiều trường, khoa và học viện của NUS, cũng như các chương trình bằng Thạc sĩ của họ. Ngoài ra, các chuyên gia tư vấn chương trình có mặt tại các gian hàng trong suốt thời gian diễn ra sự kiện để hỗ trợ khách tham quan. Để tìm hiểu thêm về các chương trình Bằng Thạc sĩ theo khóa học (by Coursework), tiêu chuẩn nhập học và quy trình đăng ký, người tham dự có thể trao đổi trực tiếp với các chuyên gia tư vấn của chương trình.

Ngoài ra, còn có các buổi thông tin, nơi các diễn giả sẽ chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về các chương trình học lấy bằng Thạc sĩ cụ thể và cung cấp câu trả lời trong thời gian thực cho các câu hỏi của khán giả. Các chuyên gia từ nhiều chương trình Bằng Thạc sĩ khác nhau, bao gồm Máy tính, Khoa học, Quản lý Chuỗi cung ứng, Hệ thống Năng lượng, Phân tích Kinh doanh và Nghệ thuật, sẽ tiến hành các buổi cung cấp thông tin này.

Ngoài việc thu thập được những kiến ​​thức hữu ích, những người tham dự Hội chợ Đào tạo sau đại học NUS 2022 có thể tham gia vào một cuộc thi dành riêng cho sự kiện để có cơ hội giành được một chiếc iPad Air. Những người tham dự chỉ cần đăng nhập vào cổng sự kiện bất kỳ lúc nào trong thời gian diễn ra sự kiện và trả lời đúng một số câu hỏi.

Chỉ cần đăng ký một lần để truy cập tất cả các dịch vụ độc quyền trong danh sách chương trình Hội chợ Đào tạo sau đại học NUS 2022, bao gồm tham quan các gian hàng ảo, tham dự các phiên thông tin và lớp học cũng như có cơ hội giành được iPad Air. Để đăng ký sự kiện này, hãy truy cập https://www.gevme.com/nuspgcf2022.

Hashtag: #NationalUniversityofSingapore#NUSPGCF

PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đại học Quốc gia Singapore (NUS) tiếp thị các chương trình Sau đại học theo hình thức Coursework

Đại học Quốc gia Singapore (NUS) tiếp thị các chương trình Sau đại học theo hình thức Coursework

Không chỉ là một địa điểm du lịch, Singapore còn nổi tiếng là một trung tâm học thuật ở Đông Nam Á. Đây là quê hương của Đại học Quốc gia Singapore (National University of Singapore – NUS), một trường đại học hàng đầu với các cơ sở nghiên cứu tiên tiến và các chương trình Sau đại học theo hình thức Coursework (học theo các môn và lấy tín chỉ – khác với hình thức Research: nghiên cứu) được đánh giá cao.
Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Cisco khai trương phòng thí nghiệm trị giá 54 triệu SGD để đẩy mạnh R&D

Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Cisco khai trương phòng thí nghiệm trị giá 54 triệu SGD để đẩy mạnh R&D

Vào ngày 5/11 vừa qua, Cisco, doanh nghiệp hàng đầu thế giới về công nghệ và Đại học Quốc gia Singapore (National University of Singapore – NUS) đã khai trương Phòng thí nghiệm Doanh nghiệp để thúc đẩy đổi mới, nghiên cứu và phát triển (R&D) trong các lĩnh vực công nghệ quan trọng.

Các tin bài khác

Ngày AOC: Giải phóng tiềm năng của màn hình chơi game số 1 thế giới, với các ưu đãi độc quyền

Ngày AOC: Giải phóng tiềm năng của màn hình chơi game số 1 thế giới, với các ưu đãi độc quyền

AOC, thương hiệu màn hình chơi game hàng đầu thế giới (Thương hiệu màn hình chơi game số 1 năm 2023, theo IDC Quarterly Gaming Tracker: Gaming Monitor (tạm dịch: Bảng theo dõi trò chơi hàng quý của IDC) quý 4/2023 (≥144Hz) đã thông báo sự trở lại của AOC Days (Những ngày AOC), sự kiện thường niên hấp dẫn giới thiệu những dòng màn hình tốt nhất của mình với những ưu đãi hấp dẫn nhất dành cho khách hàng trên khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương...
Toshiba giới thiệu HAORI mở đầu kỷ nguyên mới của máy điều hòa không khí có tính thẩm mỹ cao

Toshiba giới thiệu HAORI mở đầu kỷ nguyên mới của máy điều hòa không khí có tính thẩm mỹ cao

Toshiba HAORITM mới ra mắt đang cách mạng hóa tính thẩm mỹ của máy điều hòa không khí dân dụng cho các chủ nhà ở Singapore. Sự bổ sung mới này cho dòng sản phẩm điều hòa không khí loại nhiều ngăn của Toshiba mang đến một cách tiếp cận mới về điều hòa không khí cho các gia đình, mà còn có thể dễ dàng tùy chỉnh.
Vinschool tuyển sinh khóa đầu tiên tại Phú Quốc

Vinschool tuyển sinh khóa đầu tiên tại Phú Quốc

Vinschool - Hệ thống giáo dục lớn nhất Việt Nam thuộc Tập đoàn Vingroup - bắt đầu tuyển sinh tại đảo ngọc Phú Quốc và dự kiến khai giảng khóa đầu tiên tại Phú Quốc vào tháng 8/2024. Nằm trong khuôn viên siêu quần thể Phú Quốc United Center, Vinschool Grand World Phú Quốc với đầy đủ các cấp học sẽ là “làn gió mới” đem chương trình giáo dục toàn diện nhất tới Thành phố đảo Ngọc.
ONYX Hospitality Group tổ chức roadshow đầu tiên tại Hàn Quốc để quảng bá thương hiệu, dịch vụ

ONYX Hospitality Group tổ chức roadshow đầu tiên tại Hàn Quốc để quảng bá thương hiệu, dịch vụ

ONYX Hospitality Group (Tập đoàn Khách sạn ONYX) – công ty quản lý khách sạn hàng đầu, vừa tổ chức sự kiện roadshow (hoạt động quảng bá sản phẩm, thương hiệu, dịch vụ trước đông đảo công chúng) đầu tiên tại Hàn Quốc từ ngày 16 đến 19 tháng 4 vừa qua tại hai thành phố trọng điểm là Seoul và Busan nhằm mở rộng sự hiện diện của mình tại thị trường đang phát triển nhanh chóng này.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động