Triều Tiên dọa "dội bão lửa" lãnh đạo Hàn Quốc nếu tiếp tục tung tin đồn
Trang mạng tuyên truyền của CHDCND Triều Tiên Uriminzokkiri đưa ra thông điệp nói trên ngày 17-5, bốn ngày sau khi Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) tiết lộ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ra lệnh xử tử ông Hyon.
Uriminzokkiri nói Seoul đã xúc phạm các lãnh đạo nhà nước của Triều Tiên và cảnh báo tấn công quân sự Hàn Quốc nếu báo chí nước này tiếp tục đưa tin về những cuộc “thanh trừng chính trị” trong nội bộ Triều Tiên.
Kết luận của NIS khiến các nhà quan sát đặt nhiều câu hỏi sau khi vào ngày 13-5, ông Hyon vẫn xuất hiện trên truyền hình Triều Tiên trong các sự kiện cả chính thức lẫn không chính thức.
Triều Tiên thường xóa sạch hình ảnh những quan chức đã bị thanh trừng trên báo chí, truyền hình và các trang mạng nước này.
Chẳng hạn, việc tìm kiếm trên mạng các trang của Triều Tiên về người dượng của ông Kim, Jang Song Thaek, bị tử hình năm 2013, chỉ đưa tới các đường dẫn về việc ông bị bắt giữ, cách chức và hành hình chứ không có những sự kiện trước đó.
Tuy nhiên, việc Bình Nhưỡng chỉ trích Seoul mà không đưa ra một câu trả lời rõ ràng về số phận của ông Hyon có thể cho thấy tin tức về việc hành hình ông này không hẳn là thiếu cơ sở, theo lời chuyên gia Hwang Sung Hee nói với Hãng tin Hàn Quốc Arirang News.
Tờ Dong A Ilbo: Quan chức Đảng Lao động Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc
Ngày 18-5, tờ Dong A Ilbo nói nhiều quan chức trung cấp của Đảng Lao động Triều Tiên đã bỏ trốn sang Hàn Quốc từ đầu năm tới nay.
Trong khi đó, Chosun Ilbo cho rằng cuộc thanh trừng “vẫn tiếp tục” sau những tin tức về vụ xử tử ông Hyon.
Nhân vật cấp cao vừa mất chức, theo Chosun Ilbo là ông So Hong Chan, một thứ trưởng quốc phòng.
Ông So được bổ nhiệm vào tháng 11-2013 và là người tháp tùng ông Kim Jong Un trong nhiều chuyến thị sát.
Nhưng ngày 15-4 vừa rồi ông đã vắng mặt trong một chuyến đi quan trọng và lần cuối ông xuất hiện trước công chúng là vào cuối tháng 3, trong chuyến thăm một nhà máy với ông Kim.
Chosun Ilbo dẫn nguồn tin của họ nói cuộc thanh trừng hiện tại có thể là do ông Kim không hài lòng với các lãnh đạo quân đội, những người đã không thực hiện được yêu cầu của ông là cải thiện đời sống cho binh sĩ.
Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích dữ dội chính quyền Triều Tiên
Ngày 18-5, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có mặt ở Seoul (Hàn Quốc) và lên tiếng chỉ trích dữ dội chính quyền CHDCND Triều Tiên về các vụ thử tên lửa và hành quyết quan chức.
Theo AFP, trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byong-Se, ông Kerry mô tả các vụ bắn tên lửa của CHDCND Triều Tiên, đặc biệt là vụ thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, là hành vi khiêu khích, cho thấy Bình Nhưỡng không thực thi cam kết phi hạt nhân hóa.
“CHDCND Triều Tiên tiếp tục theo đuổi vũ khí nguyên tử và tên lửa đạn đạo, tiếp tục thất hứa và đe dọa, tiếp tục phớt lờ luật pháp quốc tế - ông Kerry nhấn mạnh - Do đó, chúng ta phải tiếp tục tăng cường gây sức ép quốc tế lên CHDCND Triều Tiên để nước này thay đổi cách hành xử”.
Ông Kerry cũng chỉ trích chính quyền Bình Nhưỡng vi phạm nhân quyền trắng trợn. Ngoại trưởng Mỹ nhắc đến các vụ CHDCND Triều Tiên công khai hành quyết các quan chức “một cách lố bịch, khủng khiếp và tàn bạo”.
Trước đó Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) khẳng định Bình Nhưỡng mới xử tử Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong-Chol bằng súng phòng không. Báo cáo của NIS cho biết Bình Nhưỡng đã xử tử 15 quan chức cấp cao khác trong năm nay, bao gồm hai thứ trưởng.
Ngoại trưởng Kerry cho rằng cộng đồng quốc tế phải tiếp tục tố cáo các hành vi vi phạm nhân quyền của CHDCND Triều Tiên.
Năm ngoái một báo cáo của Liên Hiệp Quốc cũng lên án các vụ vi phạm nhân quyền của CHDCND Triều Tiên và đề nghị đưa chính quyền Bình Nhưỡng ra Tòa án hình sự quốc tế (ICC).
“Nếu họ tiếp tục cách hành xử tàn bạo này thì việc đưa họ ra ICC nhiều khả năng sẽ diễn ra” - ông Kerry nhấn mạnh. Ông cũng tuyên bố quan hệ quân sự Mỹ - Hàn Quốc “mạnh mẽ hơn bao giờ hết” trước mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên.
Theo TTO