Trao trả hài cốt, quân đội Mỹ gặp chuyện khó xử
Trao trả hài cốt lính Mỹ
Được phủ bằng cờ trắng và xanh của Liên Hợp Quốc, 55 quan tài gỗ cỡ nhỏ được đánh số và xếp ngay ngắn trong hội trường.
Những quan tài này không chỉ chứa hài cốt của những binh sĩ Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, mà còn gửi đi thông điệp hòa hữu từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un theo như những gì đã cam kết tại cuộc gặp thượng đỉnh với tổng thống Mỹ Donald Trump vào hồi tháng 6 vừa qua.
Tuy nhiên, theo CNN, Triều Tiên chỉ cung cấp 1 thẻ bài quân nhân (hay còn gọi là "dog tag") cho số quan tài nói trên.
"Ngoài thẻ bài ấy, quân đội Triều Tiên không cung cấp thêm bất kì thông tin nào về nơi họ tìm thấy các hài cốt hoặc thông tin nào khác. Sẽ rất khó để xác minh danh tính nếu thiếu các thông tin thiết yếu," một quan chức Mỹ nói.
Paul Cole - một chuyên gia về thu thập hài cốt liệt sĩ và tù binh chiến tranh, hiện đang làm việc tại Trung tâm thí nghiệm Xác minh Danh tính tại Hawaii - nhận định các hài cốt trong quan tài có thể không phải của một người và có khả năng cao là tập hợp của nhiều mảnh xương vụn.
|
Ảnh: Reuters
Việc các hài cốt trộn lẫn với nhau phần nào phản ánh mức độ tàn khốc của cuộc chiến.
Tại phòng thí nghiệm, đầu tiên các nhà khoa học sẽ phân tích xem đây có phải là xương người hay không. Sau đó các chuyên gia sẽ tổng hợp và tính toán trong 55 quan tài này có hài cốt của ít nhất bao nhiêu liệt sĩ.
Mỗi phần xương, hay mảnh vỡ, đều mang nhiều thông tin quý giá. Xương đùi giúp ước lượng chiều cao, xương chậu tiết lộ độ tuổi, tạo hình khuôn mặt và hộp sọ cho thấy nguồn gốc và chủng tộc người. Xương đòn và răng giúp xác định danh tính tốt nhất khi đem so sánh với những dữ liệu Bộ Quốc phòng Mỹ đang lưu giữ về cựu binh mất tích và hi sinh.
Sáu thập kỉ chờ đợi
Nếu các phần xương đạt đủ tiêu chuẩn kích thước, phòng thí nghiệm sẽ cắt và gửi một phần tới Phòng Xác minh Danh tính bằng DNA, nơi các chuyên gia sẽ phân tích và so sánh với những mẫu DNA của thân nhân.
Nếu xương quá nhỏ, sẽ không thể thực hiện được xét nghiệm DNA. Theo ông Cole, luật liên bang Mỹ nghiêm cấm phá hủy bằng chứng khi thí nghiệm, trong khi muốn xét nghiệm DNA thì phải làm vỡ các mảnh xương.
|
Ảnh: Reuters
Những thách thức nói trên có thể khiến quy trình xác minh danh tính kéo dài tới nhiều năm.
"Những vấn đề như không thể lấy được DNA từ xương và thiếu mẫu DNA từ gia đình có thể là trở ngại rất lớn," một đại diện thuộc bộ phận thu thập, xác minh liệt sĩ mất tích cho biết.
-
Lễ ký Hiệp định đình chiến Triều Tiên: Căng thẳng tột độ, nghe rõ tiếng pháo vọng lại từ xa
Dù sao đi chăng nữa, vẫn có nhiều hi vọng và sức nặng chính trị đằng sau nhiệm vụ này.
Tuần trước, tổng thống Trump đã cảm ơn ông Kim vì giữ lời hứa trong hội nghị thượng đỉnh về phi hạt nhân hóa Triều Tiên.
"Và tôi khá chắc rằng ông Kim sẽ tiếp tục thực hiện cam kết của mình," ông Trump nói.
Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ tiếp tục công cuộc tìm kiếm hài cốt binh sĩ Mỹ. Tổng cộng 5.300 lính Mỹ được cho là đã hi sinh trên lãnh thổ Triều Tiên.
Gail Embery là con gái của một trong những liệt sĩ như vậy. Khi mới 10 tuổi, bà nhận được tin rằng cha mình hi sinh trong chiến tranh Triều Tiên. Bà hi vọng trong số những quan tài kia sẽ có hài cốt của người cha.
"Tôi luôn tin rằng tôi phải tìm lại cha tôi. Từ sâu thẳm trong tim tôi vẫn trông chờ ngày ấy sẽ tới. Bây giờ tôi đã 73 tuổi, nhưng sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm," bà Embery nói.
Tất Đạt
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand
Quy định mới về tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và năng lực tiếng Việt
Đọc nhiều
Phục hồi chức năng tại nhà giúp cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật do chất độc da cam
Đổi thay ở Bến Giằng (Đà Nẵng) nhờ nước sạch
Cộng đồng người Hồi giáo tại Việt Nam tổ chức lễ Eid al- Fitr
Chuyến thăm của Thủ tướng tới Nga: Gắn kết kiều bào, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





