Trao tặng Kỷ niệm chương cho Tham tán văn hóa Bành Thế Đoàn, người hơn 30 năm vun đắp cho tình hữu nghị Việt - Trung
Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Nguyễn Phương Hòa đánh giá cao những đóng góp của Tham tán cho việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam - Trung Quốc, những công lao của đồng chí Bành Thế Đoàn trong việc không ngừng đóng góp, vun đắp cho tình hữu nghị Việt - Trung.
Với Tham tán Bành Thế Đoàn, cán bộ lãnh đạo Cục hợp tác quốc tế luôn cảm nhận được tình cảm của người đồng chí, đồng nghiệp và người anh thân thiết. Hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch trong hai nước trong giai đoạn Tham tán công tác tại Việt Nam luôn thuận lợi, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, có nhiều điểm nhấn quan trọng.
Với những đóng góp của đồng chí Tham tán đối với sự nghiệp giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch hai nước, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch Việt Nam đã quyết định trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.
![]() |
| Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hoà trao Kỷ niệm chương cho ông Bành Thế Đoàn. |
Cảm ơn Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Cục Hợp tác quốc tế đã đánh giá cao những đóng góp của mình trong thời gian công tác nhiệm kỳ tại Việt Nam, Tham tán Bành Thế Đoàn cho rằng thành tích đạt được không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà là sự ghi nhận đối với tất cả cán bộ nhân viên Phòng Văn hóa Đại sứ quán và sự phối hợp tích cực của các bạn đồng nghiệp Việt Nam. Đây cũng là sự đánh giá tốt đẹp từ phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đối với hợp tác của hai Bộ trong nhiều năm qua.
Trong nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, giao lưu nhân văn là một phần quan trọng làm cho nền tảng hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng vững chắc hơn. Văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch là những lĩnh vực quan trọng để góp phần giúp giao lưu nhân văn đơm hoa kết trái, dựa trên sự đồng điệu về tâm hồn với giá trị riêng có của hai dân tộc là lấy con người làm trung tâm. “Việt Nam - Trung Quốc núi sông liền một dải, văn hóa tương thông, lý tưởng tương đồng”.
Chính vì vậy khi tiếp xúc và giao lưu với nhau, chúng ta không thấy “sự khác biệt” mà cảm nhận “sự gần gũi”. Đồng chí Tham tán tin tưởng rằng trước đây hai bên đã làm tốt công tác giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch thì trong tương lai sẽ tiếp tục làm tốt, góp phần làm vững chắc hơn nền tảng dân ý giữa hai dân tộc.
Cục trưởng Nguyễn Phương Hòa cảm ơn những lời phát biểu sâu sắc, đầy tâm huyết của Tham tán Bành Thế Đoàn. Trích lời thơ của nhà thơ Chế Lan Viên: “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở; Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn”, Cục trưởng tin rằng với những tình cảm gắn bó trong những năm tháng sống và làm việc tại Việt Nam, khi trở về nước trên cương vị mới Tham tán sẽ tiếp tục cống hiến cho tình hữu nghị truyền thống của hai dân tộc.
![]() |
| Hai bên chụp ảnh lưu niệm. |
Được biết, Tham tán Bành Thế Đoàn bắt đầu công việc giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch Việt - Trung từ những năm 90 của thế kỷ trước. Năm 1990, khi Bắc Kinh tổ chức Đại hội thể thao Châu Á, Việt Nam cử đoàn thể thao do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Trưởng đoàn tham dự Đại hội, đồng chí Bành Thế Đoàn được chọn làm tình nguyện viên hỗ trợ đoàn vận động viên Việt Nam. Năm 1992, đồng chí chính thức đảm nhận công việc giao lưu văn hóa, thể thao Việt Nam – Trung Quốc. Từ năm 1993 đến năm 2002 là Bí thư thứ hai ĐSQ Trung Quốc tại Việt Nam, năm 2017 đến năm 2024 là Tham tán phụ trách văn xã của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.
Trong quá trình công tác tại Việt Nam và Trung Quốc, Tham tán Bành Thế Đoàn đã tham gia nghiên cứu và giới thiệu văn hóa Việt Nam tới người dân Trung Quốc. Đăng nhiều bài viết khoa học về âm nhạc, văn hóa tập tục, sân khấu của Việt Nam trên báo và tạp chí Trung Quốc như báo Nhân Dân, báo Văn Hóa, tạp chí Sân Khấu... Xuất bản và phát hành hai tập thơ viết về Việt Nam "Hà Nội Vắng Em" I và II tại Trung Quốc và Việt Nam; dịch sách, tác phẩm văn học Việt Nam sang tiếng Trung Quốc như: Thành ngữ cổ Việt Nam; Số Đỏ - Bức tranh phong tục thuộc địa Pháp; Vải Thiều Việt Nam; Thơ Hồ Xuân Hương; Văn hóa Hổ và văn hóa Hổ tại Việt Nam; Nhạc cụ tre nứa Việt Nam; Chèo Tuồng và sân khấu Tống, Nguyên; Tập tục Tết truyền thống Việt Nam.
Cũng trong thời gian nhiệm kỳ tại Việt Nam, Tham tán Bành Thế Đoàn đã thúc đẩy, hỗ trợ, phối hợp ký kết nhiều văn bản pháp lý liên quan đến hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc, đóng góp vào sự nghiệp giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch Việt - Trung như: Hiệp định giữa hai chính phủ về hợp tác văn hóa; Hiệp định xây dựng trung tâm văn hóa nước này tại nước kia; “Bản Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa giữa Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Trung Quốc”; Kế hoạch hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Trung Quốc (các giai đoạn); Kế hoạch hợp tác văn hóa và du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc (các giai đoạn).
Gần đây, nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã phối hợp thúc đẩy hai Bộ ký kết “Kế hoạch Hợp tác Văn hóa và Du lịch giai đoạn 2023-2027”; Nhân chuyến thăm Cấp Nhà nước Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, thúc đẩy ký kết “Bản Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan”.
Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, Tham tán Bành Thế Đoàn đã hỗ trợ nhiều đoàn Lãnh đạo Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc và lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam thăm và làm việc lẫn nhau; phối hợp thúc đẩy thành công cơ chế Gặp gỡ thường niên Lãnh đạo Bộ giữa hai Bên (từ năm 2018); hỗ trợ hàng trăm đoàn là cơ quan, đơn vị trực thuộc hai Bộ thăm, làm việc song phương; đưa nhiều lượt học sinh Việt Nam sang học tập tại các trường nghệ thuật danh tiếng của Trung Quốc; phối hợp đón nhận hàng nghìn lượt vận động viên Việt Nam sang Trung Quốc tập huấn và thi đấu, lựa chọn nhiều huấn luyện viên giỏi của Trung Quốc sang Việt Nam đào tạo, huấn luyện vận động viên của đội tuyển quốc gia…
Tin bài liên quan
Hai vạn quả bóng tennis cũ “hồi sinh” thành sân thể thao
Trung Quốc thúc đẩy hiện đại hóa bằng khoa học - công nghệ
Du lịch công nghệ ở Trung Quốc hút khách quốc tế
Các tin bài khác
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”
Đưa nhân dân Việt Nam - Uruguay đến gần nhau hơn
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Mexico
Đọc nhiều
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





