Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
07:29 | 29/12/2022 GMT+7

Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân Sóc Trăng

aa
Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” trao cờ Tổ quốc cho ngư dân và Chương trình “Mai vàng nhân ái” tặng quà cho văn nghệ sĩ tiêu biểu tỉnh Sóc Trăng.
Hà Giang:  Tặng cờ Tổ quốc cho bộ đội biên phòng và nhân dân khu vực biên giới Đồng Văn Hà Giang: Tặng cờ Tổ quốc cho bộ đội biên phòng và nhân dân khu vực biên giới Đồng Văn
Ngày 2/11, tại xã Lũng Cú, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Báo Người Lao động tổ chức chương trình trao cờ Tổ quốc tặng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân khu vực biên giới huyện Đồng Văn.
Cảnh sát biển Việt Nam ký kết đồng hành cùng ngư dân tỉnh Sóc Trăng Cảnh sát biển Việt Nam ký kết đồng hành cùng ngư dân tỉnh Sóc Trăng
Chiều 28/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ký kết Quy chế phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.
Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Sóc Trăng, Báo Người Lao Động và UBND huyện Trần Đề trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Thông qua hoạt động trên, Ban Tổ chức mong muốn mang đến cho các ngư dân và văn nghệ sĩ một mùa xuân ấm áp, vui tươi; qua đó, tiếp thêm tinh thần cho ngư dân cùng vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương và các văn nghệ sĩ sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa cho phong trào văn hóa, văn nghệ cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại sự kiện, đại diện Báo Người Lao Động cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã trao 50 lá cờ Tổ quốc cho 50 ngư dân đại diện cho 1.500 ngư dân trên địa bàn huyện Trần Đề.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Sóc Trăng, Báo Người Lao Động và UBND huyện Trần Đề trao tặng quà cho văn nghệ sĩ tiêu biểu tỉnh Sóc Trăng.

Ban Tổ chức cũng đã trao 3 phần quà “Mai vàng nhân ái” tặng 3 văn nghệ sĩ (Thạch Chuộl, Sơn Si Tha và Lý Phen - cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng) có hoàn cảnh khó khăn của huyện Trần Đề (mỗi phần trị giá 5 triệu đồng). Cả 3 nghệ sĩ trên đều có hàng chục năm gắn bó và cống hiến cho các đoàn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh với mong muốn góp một phần sức để bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer.

Cầm trên tay lá quốc kỳ vừa nhận được từ Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc”, ngư dân Nguyễn Văn Quang (47 tuổi, ngụ huyện Trần Đề) cho biết, ông đã có hơn 30 năm gắn bó với nghề đánh bắt xa bờ tại cửa biển Trần Đề. Khai thác kinh tế biển giúp gia đình ông có nguồn thu nhập trang trải cuộc sống gia đình và nuôi hai người con học hết đại học. Năm nay, giá xăng dầu tăng mạnh khiến nguồn lợi ít đi… nhưng ông vẫn ra khơi bởi ngư dân không chỉ xem biển là nhà mà còn là trách nhiệm của một công dân trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của dân tộc.

Chú thích ảnh
Ngư dân huyện Trần Đề (Sóc Trăng) treo cờ Tổ quốc trên tàu và xem đây là trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của dân tộc.

Tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Bé, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng cho biết, địa phương có bờ biển dài 12 km với trên 1.500 ngư dân đang tham gia khai thác, đánh bắt thủy hải sản. Tổng sản lượng khai thác thủy, hải sản hàng năm đạt trên 101.000 tấn… Bên cạnh đó, huyện còn có nhiều thế mạnh như phát triển nông nghiệp, thương mại dịch vụ và du lịch.

Chương trình hết sức có ý nghĩa và mang tính nhân văn; đồng thời hy vọng thời gian tới, báo sẽ tiếp tục có nhiều hơn những chương trình ý nghĩa như vậy để tiếp thêm niềm tin, sức mạnh giúp ngư dân vươn khơi bám biển. Cùng với đó, chính quyền các cấp huyện Trần Đề sẽ tăng cường tuyên truyền vận động ngư dân thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đánh bắt thủy hải sản; tăng cường cảnh giác, ra sức đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương của Tổ quốc.

Kiên Giang cơ bản hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá cho ngư dân Kiên Giang cơ bản hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá cho ngư dân
Tính đến trung tuần tháng 9/2022, Kiên Giang cơ bản hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, đạt 93,9% kế hoạch, số còn lại là tàu thuộc diện xóa đăng ký, nằm bờ, ngân hàng quản lý… Những tàu cá đó hiện nay không hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản trên ngư trường.
Trao tặng cờ, tủ thuốc y tế cho ngư dân Kiên Giang, Cà Mau Trao tặng cờ, tủ thuốc y tế cho ngư dân Kiên Giang, Cà Mau
Ngày 8/10, tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang và huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy 2 tỉnh tổ chức nhiều hoạt động trong chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân.
Theo TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà người dân vùng hạn hán trên địa bàn các xã: Khánh Tiến, Khánh Lâm và Biển Bạch của tỉnh Cà Mau.
Lan tỏa văn hóa đọc sách tại Lữ đoàn 146 và các đảo trên quần đảo Trường Sa

Lan tỏa văn hóa đọc sách tại Lữ đoàn 146 và các đảo trên quần đảo Trường Sa

Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức hoạt động đọc sách đối với cán bộ, chiến sĩ và quân nhân chuyên nghiệp toàn đơn vị.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà ...
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động