Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Tình đời nghĩa đạo
18:26 | 24/01/2024 GMT+7

Trang mới cuộc đời cho các em chưa có giấy khai sinh tại TP.Hồ Chí Minh

aa
Sự kiện “Trang mới cuộc đời - Nếu có một điều ước” được tổ chức nhằm kêu gọi sự chung tay hỗ trợ giúp hiện thực hóa ước mơ của các em có hoàn cảnh khó khăn, các em chưa có giấy khai sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Quảng bá nét đẹp văn hóa, con người Việt Nam đến thế hệ trẻ Venezuela
Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ về những năm tháng tuổi trẻ tại Rumani

Cuối tuần vừa qua, gần 100 trẻ em tại 8 mái ấm, trường tình thương và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia sự kiện “Trang mới cuộc đời - Nếu có một điều ước”.

Sự kiện là một hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “ Trang mới cuộc đời” do Viện Nghiên cứu Quản lý phát triển bền vững (MSD), United Way Vietnam tổ chức tại hội trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), nhằm tạo ra một không gian truyền cảm hứng và kêu gọi sự chung tay hỗ trợ giúp hiện thực hóa ước mơ của các em có hoàn cảnh khó khăn, và các em chưa có giấy khai sinh.

Kêu gọi cộng đồng cùng chung tay

Từ năm 2014, dự án “Trang mới cuộc đời” được ra đời và thực hiện bởi Viện MSD phối hợp cùng các đơn vị như Sở tư pháp TP. Hồ Chí Minh, công ty Luật, các tổ chức cộng đồng, cùng các nhà tài trợ.

Đối với trẻ em không có giấy khai sinh, việc được đi học gần như là không thể, các em còn không được hưởng các dịch vụ bảo hiểm y tế, chăm sóc cộng đồng như bao đứa trẻ khác. Các em sẽ khó có thể tiếp cận các cơ hội phát triển công bằng, đối mặt với tương lai đầy khó khăn mà nguyên nhân khởi nguồn đều từ việc thiếu hụt giấy tờ khai sinh.

Tiếp tục sứ mệnh tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố được tiếp cận với giáo dục, dinh dưỡng, sức khỏe thể chất và tinh thần, giúp các em giảm đi được các khó khăn trong cuộc sống, có thêm cơ hội và động lực phát triển bản thân, nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024, MSD đã tổ chức sự kiện “Trang mới cuộc đời - Nếu có một điều ước”.

Các khách mời của chương trình đã trò chuyện, chia sẻ, truyền cảm hứng cho các em nhỏ và gia đình có thể kiên trì với những ước mơ phát triển bản thân các em. Ảnh: MSD
Các khách mời của chương trình đã trò chuyện, chia sẻ, truyền cảm hứng cho các em nhỏ và gia đình có thể kiên trì với những ước mơ phát triển bản thân các em. Ảnh: MSD

Sự kiện có sự tham gia của đại diện phía cơ quan quản lý nhà nước; các đơn vị đối tác đồng hành và tài trợ; các khách mời, đại sứ đồng hành như: VĐV Ánh Viên, MC Liêu Hà Trinh, CEO UNICORP Bảo Hoàng, Á hậu Thủy Tiên, MC Hải Linh, MC Thuỳ An, ca sĩ Trung Hiếu.

Tại sự kiện, gần 100 em nhỏ có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như: giao lưu với người nổi tiếng, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, nhận quà Tết.

Ước mơ trở thành công dân thực thụ

Phần cuối cùng của chương trình cũng chính là phần quan trọng nhất, mang tên “Trao em trang mới cuộc đời”. Một số trẻ có hoàn cảnh rất đặc biệt đã được dự án trao những tấm giấy khai sinh – một trong những giấy tờ quan trọng của một cá nhân, là cơ sở để các em được hưởng các chính sách về an sinh xã hội theo quy định pháp luật.

Một số trẻ em có hoàn cảnh rất đặc biệt được trao giấy khai sinh. Ảnh: MSD
Một số trẻ em có hoàn cảnh rất đặc biệt được trao giấy khai sinh. Ảnh: MSD

Được biết, trong hơn 10 năm, dự án “Trang mới cuộc đời” đã hỗ trợ làm gần 300 giấy khai sinh cho các em có hoàn cảnh khó khăn, nhằm giúp các em hòa nhập và có cơ hội tiếp cận các dịch vụ công, chính sách an sinh xã hội và các cơ hội phát triển bản thân để có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Em N.V.Duy sinh năm 2014 là một trong những trường hợp được dự án hỗ trợ làm giấy khai sinh.

Ba mẹ em Duy sống với nhau nhưng không có đăng ký kết hôn. Năm 2014 Duy được sinh ra và được mẹ đứng ra làm khai sinh nhưng trong khai sinh không có tên bố do không có giấy đăng ký kết hôn, gia đình không có khả năng để làm xét nghiệm ADN để xác nhận huyết thống cha con.

Năm 2 tuổi em bị bệnh hoại từ phổi bẩm sinh, phải nằm viện 4 tháng điều trị và phải cắt 1 bên lá phổi. Gia đình khó khăn nay càng khó khăn hơn, với công việc bán hàng rong của ba và phụ giúp công việc nhà của mẹ, cộng với tiền thuê nhà, tiền điều trị cho Duy và lúc này lao động chỉ dựa vào một người nên gia đình phải vay mượn từ người này đến người khác mới có tiền chi trả viện phí và chi phí sinh hoạt cho em.

Hiện gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống nên không có khả năng để đưa trẻ đi xét nghiệm huyết thống. Gia đình rất mong muốn được hỗ trợ xét nghiệm ADN để bổ sung hồ sơ điều chỉnh khai sinh trẻ có được tên cha trong giấy tờ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, MSD phối hợp với Trung tâm công tác xã hội để đến tìm hiểu thông tin và hoàn cảnh của gia đình. Sau khi đến thăm gia đình, MSD đã tiến hành việc hỗ trợ các giấy tờ pháp lý và xét nghiệm ADN cho Duy và cha để hoàn thiện thủ tục cấp giấy khai sinh cho em.

Với tấm giấy khai sinh, những trường hợp như em Duy, sẽ không còn là những chiếc bóng vô hình trong xã hội, mà sẽ trở thành những công dân thực thụ, được công nhận, được bảo vệ, chăm sóc và viết tiếp ước mơ của mình.

DFATD hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Thừa Thiên Huế DFATD hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Thừa Thiên Huế
GNI tặng giày, quần áo, chăn cho trẻ em vùng cao Hà Giang, Hòa Bình, Tuyên Quang GNI tặng giày, quần áo, chăn cho trẻ em vùng cao Hà Giang, Hòa Bình, Tuyên Quang
Ánh Ngọc (T/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn trở thành điểm đến của các nhà làm phim trong nước và quốc tế

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn trở thành điểm đến của các nhà làm phim trong nước và quốc tế

Đây là phát biểu của ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tại lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế TP.HCM lần thứ nhất (HIFF) ngày 6/4.
265 thiếu nhi đối thoại với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

265 thiếu nhi đối thoại với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

Ngày 29/3, tại thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) diễn ra Chương trình tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em năm 2024 với chủ đề “Phát huy vai trò của trẻ em trong bảo vệ quyền trẻ em". Sự kiện có sự góp mặt của 265 thiếu nhi tiêu biểu đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Nhiều sự kiện kỷ niệm quan trọng nhân 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Venezuela - Việt Nam

Nhiều sự kiện kỷ niệm quan trọng nhân 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Venezuela - Việt Nam

Đó là thông tin được ông Diosdado Cabello, Phó Chủ tịch thứ nhất đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) cầm quyền chia sẻ tới Đoàn Đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu khi có chuyến thăm và làm việc tại Venezuela từ ngày 23 - 26/3.

Các tin bài khác

Hợp tác nâng cao vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam

Hợp tác nâng cao vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam

Ngày 18/4, Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội (HNEW) và Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu (VWFE) có buổi làm việc, thực hiện ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao vai trò, vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội.
166 trẻ em khó khăn vùng ven biển được hỗ trợ qua dự án “Thả lưới ước mơ”

166 trẻ em khó khăn vùng ven biển được hỗ trợ qua dự án “Thả lưới ước mơ”

Sáng 16/4, Lễ ký kết thỏa thuận dự án "Thả lưới ước mơ" được diễn ra tại Hà Nội. Dự án do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) hợp tác cùng Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam nhằm hỗ trợ cho trẻ em khó khăn là con ngư dân bám biển.
Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Sáng 15/4, tại chùa Quán Sứ đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và Hội đồng Tăng-già Phật giáo toàn đảo quốc Sri Lanka. Buổi ký kết đặt dưới sự chứng kiến của Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa XHCN Dân chủ Sri Lanka A.Saj U.Mendis.
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Chiều 15/4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động