Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
15:19 | 04/07/2022 GMT+7

TP Đà Nẵng và tỉnh Attapeu (Lào): Đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đầu tư và du lịch giai đoạn 2023-2027

aa
Tại tỉnh Attapeu (Lào), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng vừa có cuộc làm việc với Ủy viên Trung ương Đảng NNDCM Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Attapeu Lệt Xây Nha Pon.
Phụ nữ Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác hữu nghị Phụ nữ Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác hữu nghị
Góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam

Tại cuộc làm việc diễn ra hôm 3/7, Bí thư, Tỉnh trưởng Attapeu Lệt Xây Nha Pon nhiệt liệt chào mừng Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và đoàn công tác cấp cao thành phố Đà Nẵng đến thăm, làm việc tại tỉnh Attapeu; khẳng định chuyến thăm, làm việc diễn ra trong giai đoạn Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022). Đây là sự kiện quan trọng nhằm phát huy hợp tác toàn diện, tốt đẹp giữa hai địa phương.

TP Đà Nẵng và tỉnh Attapeu (Lào): Đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đầu tư và du lịch giai đoạn 2023-2027
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cùng thành viên đoàn công tác thành phố Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Attapeu. (Ảnh:: Ngọc Phú/danang.gov.vn)

Bí thư, Tỉnh trưởng Lệt Xây Nha Pon cho biết, thời gian qua, do ảnh hưởng Covid-19 khiến nền kinh tế tỉnh Attapeu bị tác động nặng. Sau khi Chính phủ có kế hoạch mở cửa trở lại, bằng nhiều giải pháp quyết liệt, kinh tế có bước khởi sắc. Những năm qua, tỉnh Attapeu và thành phố Đà Nẵng tăng cường hợp tác ở nhiều lĩnh vực, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Attapeu.

Thời gian tới, Bí thư, Tỉnh trưởng Lệt Xây Nha Pon mong muốn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng xem xét giúp đỡ thêm các suất học bổng cho sinh viên đại học, thạc sĩ; hỗ trợ giáo viên tiếng Việt sang giảng dạy tại Trung tâm đào tạo tiếng Việt tại tỉnh Attapeu; xem xét tiếp nhận cán bộ Sở Ngoại vụ sang tập huấn tại thành phố và trao đổi kinh nghiệm công tác ở một số lĩnh vực văn hóa, du lịch, nông nghiệp; đề nghị thành phố giới thiệu các nhà đầu tư sang khảo sát để đầu tư tại tỉnh Attapeu.

TP Đà Nẵng và tỉnh Attapeu (Lào): Đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đầu tư và du lịch giai đoạn 2023-2027
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và lãnh đạo tỉnh Attapeu ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2027 (Ảnh: Ngọc Phú/danang.gov.vn).

Bày tỏ vui mừng được đến thăm tỉnh Attapeu, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng mong muốn trong thời gian tới sẽ tăng cường hơn nữa việc trao đổi đoàn cấp cao của 2 địa phương để tăng cường tình hữu nghị, cùng hợp tác phát triển.

Cũng tại cuộc làm việc, Bí thư Đà Nẵng cũng chia sẻ những khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19, đồng thời chúc mừng những thành quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư, Tỉnh trưởng Lệt Xây Nha Pon. Từ đó giúp cho kinh tế tỉnh Attapeu được khôi phục, phát triển.

Bí thư Đà Nẵng khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng luôn coi trọng và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước và hai địa phương. Bí thư đánh giá cao sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Chính quyền tỉnh Attapeu và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành của tỉnh trong việc triển khai các chương trình, dự án trong thời gian qua.

TP Đà Nẵng và tỉnh Attapeu (Lào): Đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đầu tư và du lịch giai đoạn 2023-2027

Lãnh đạo thành phố đến dâng hương Tượng đài đoàn kết liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam tại tỉnh Attapeu. Đoàn đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm với dòng chữ “Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Đà Nẵng nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính viếng”.(Ảnh: Ngọc Phú/danang.gov.vn).

Về quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác, hỗ trợ của thành phố Đà Nẵng với tỉnh Attapeu theo Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2018-2022, nhìn chung đều đúng tiến độ và hoàn thành, mang lại hiệu quả tốt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Attapeu.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng thống nhất cao những đề xuất của Bí thư, Tỉnh trưởng Attapeu, trong đó sẽ hỗ trợ học bổng và hợp tác ở các lĩnh vực, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tỉnh Attapeu đầu tư hợp tác, mở văn phòng đại diện tại thành phố.

TP Đà Nẵng và tỉnh Attapeu (Lào): Đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đầu tư và du lịch giai đoạn 2023-2027
Đoàn lãnh đạo cấp cao thành phố Đà Nẵng đến thăm Hội người Việt Nam tại Attapeu và Trường THCS Hữu nghị, do thành phố Đà Nẵng hỗ trợ xây dựng. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị lãnh đạo nhà trường tiếp tục khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, phục vụ tốt công tác giảng dạy tiếng Việt cho học sinh (Ảnh: Ngọc Phú/danang.gov.vn).

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng mong muốn trong thời gian tới sẽ tăng cường hơn nữa việc trao đổi đoàn cấp cao của 2 địa phương để tăng cường tình hữu nghị, cùng hợp tác phát triển.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng mời Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu, lãnh đạo địa phương sang thăm thành phố Đà Nẵng trong thời gian sớm nhất; chúc mối quan hệ hai địa phương, hai Nhà nước mãi gắn bó keo sơn, đời đời bền chặt.

TP Đà Nẵng và tỉnh Attapeu (Lào): Đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đầu tư và du lịch giai đoạn 2023-2027
Lãnh đạo thành phố tặng Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Chính quyền tỉnh và các sở, ngành tỉnh Attapeu 30 máy tính bảng, hỗ trợ 500 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội; tặng 3 máy tính xách tay, 10 máy tính bảng cho Trường THCS Hữu nghị; hỗ trợ 2 máy tính xách tay, 10 máy tính bảng cho Trung tâm đào tạo tiếng Việt tại tỉnh Attapeu (Ảnh: Ngọc Phú/danang.gov.vn).

Tại buổi làm việc, UBND thành phố Đà Nẵng và tỉnh Attapeu ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2027. Theo biên bản ghi nhớ hợp tác, hai bên thống nhất duy trì thường xuyên việc trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác vốn có giữa hai địa phương.

Chương trình hợp tác giai đoạn 2023-2027 giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Attapeu được triển khai ở nhiều lĩnh vực như cấp học bổng, hỗ trợ đào tạo tiếng Việt, lĩnh vực đầu tư, du lịch. Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng và Sở Công Thương tỉnh Attapeu cũng ký kết chương trình hợp tác giữa 2 ngành.

Hợp tác song phương giữa Việt Nam và Đức còn nhiều dư địa để phát triển Hợp tác song phương giữa Việt Nam và Đức còn nhiều dư địa để phát triển
Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
Nhật Nguyệt
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động