Top 10 chiến đấu cơ mạnh nhất năm 2017
Theo trang mạng tiếng Trung k618.cn, dựa trên các phân tích của báo giới Mỹ, năm 2015 Trung Quốc đã trở thành nơi sản xuất chiến đấu cơ hiện đại chủ yếu nhất trên thế giới, hiện nay dường như quốc gia sản xuất lượng lớn chiến đấu cơ thế hệ 4 trên thế giới chỉ có 2 nước Trung Quốc và Mỹ, tổng số máy bay chiến đấu sản xuất mỗi năm của hai nước này chiếm khoảng 60% chiến đấu cơ thế giới.
Giới truyền thông Mỹ cho rằng, hiện nay trên thế giới quốc gia có thể sản xuất đồng thời chiến đấu cơ thế hệ 4 và 5 chỉ có hai nước Trung Quốc và Mỹ.
Trung Quốc sản xuất khoảng 20 chiến đấu cơ J-16, 2 máy bay tác chiến điện tử J-16, 8 máy bay J-15 và 6 chiến đấu cơ J-11BS, ngoài ra còn có 6 chiến đấu cơ J-20, 40 đến 45 máy bay chiến đấu J-10B và J-10C, tổng cộng có hơn 82 chiến đấu cơ, đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ, trong khi đó Nga đứng thứ 3.
|
1. F-22 của Mỹ, với tổng điểm 88,2 điểm
Chiến đấu cơ F-22 là chiến đấu cơ thế hệ 5 một chỗ ngồi, 2 động cơ, tính năng tàng hình cao do công ty Lockheed Martin và Boeing của Mỹ liên kết chế tạo. Nó cũng là máy bay chiến đấu thế hệ 5 duy nhất trên thế giới được đưa vào sử dụng. F-22 là chiến đấu cơ hiện đại nhất trên thế giới, nhưng thiết bị điện tử của nó lạc hậu hơn, so với F-35 chất sơn tàng hình và vấn đề bảo trì tương đối vượt trội.
|
2. J-20 của Trung Quốc, tổng điểm 76,9 điểm
J-20 là chiến đấu cơ tàng thình hạng nặng 2 động cơ do Trung Quốc chế tạo, được dùng để thay thế các chiến đấu cơ ưu thế trên không thế hệ 4 như J-10 và J-11. Chính nó được cho là máy bay chiến đấu thế hệ 5 hạng nặng thứ 2 trên thế giới.
Cuối năm 2015, Không quân nước này đã tiếp nhận 2 chiếc để dùng thử với các số hiệu 2101 và 2102, điều này cho thấy quá trình phục vụ của nó giống với J-10, đó là sản xuất lượng nhỏ mẫu dùng thử đầu tiên, sau thời gian không quân dùng thử sẽ đưa vào phục vụ quy mô lớn.
|
3. F-35 của Mỹ, tổng điểm 70.1 điểm
Chiến đấu cơ F-35 chủ yếu sử dụng cho các nhiệm vụ như hỗ trợ tiền tuyến, oanh tạc mục tiêu, đánh chặn phòng không, F-35 thuộc chiến đấu cơ thế hệ 5, nó có thiết kế tàng hình hiện đại, hệ thống điện tử tiên tiến, có khả năng bay siêu thanh, là chiến đấu có thế hệ 5 trên tàu sân bay được đưa vào phục vụ duy nhất trên thế giới.
4. Chiến đấu cơ F/A-18E/F của Mỹ, tổng điểm 56.6 điểm
F/A-18E/F là tiêm kích trên tàu của công ty McDonnell Douglas Mỹ được phát triển trên nền tảng F/A-18C/D, trong đó phiên bản E là một chỗ ngồi, F là 2 chỗ nhồi. Việc kéo dài thân và sải cánh, giúp tăng diện tích cánh thân và cánh đuôi ngang của nó, tăng tải trọng vũ khí và nhiên liệu, tăng tầm bay, nó sử dụng rất nhiều công nghệ tàng hình.
Có thiết bị điện tử và hệ thống tác chiến điện tử tốt nhất thế giới, được cho là chiến đấu cơ thế hệ 3 – 4 mạnh nhất thế giới. Đây là chiến đấu cơ chủ lực hiện này và 15 năm tới của Hải quân Mỹ.
5. Chiến đấu cơ Typhoon, tổng điểm 53 điểm
Typhoon là một chiến đấu cơ thế hệ 4 + đa dùng 2 động cơ, cánh tam giác, tính năng cơ động cao do công ty máy bay chiến đấu châu Âu (4 nước Anh, Đức, Italya và Tây Ban Nha hợp tác).
6. F-15S/F-15SG của Mỹ, tổng điểm 51.8 điểm
Sau khi hiện đại hóa và nâng cấp, tính năng ưu việt của nó trở thành "hắc mã" trên thị trường chiến đấu cơ thế hệ 3 tương lai. F-15SG mới nhất là phiên bản hiện đại nhất trong hàng loạt F-15 hiện nay.
F-15SG trang bị radar mảng pha chủ động ANAPG-63(V)3 nhờ đó mà tính năng được nâng cao, không chỉ tăng khoảng cách tìm và độ phân giải, mà nó còn có khả năng theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc, có thể đồng thời dẫn đường cho 8 tên lửa AIM-120C tấn công 8 mục tiêu khác nhau.
F-15SG và F-15K trang bị thiết bị hiện đại như thiết bị hiện thị trên mũ, hệ thống ngắm với độ chính xác cao, kết hợp với động cơ F110-GE-129 tính năng cao, bán kính tác chiến hơn 1800km, tải trọng đạn tối đa 10 tấn.
7. Su-35 của Nga, tổng điểm 48.7 điểm
Su-35 là chiến đấu cơ đa năng 1 người lái có 2 động cơ và có tính năng siêu cơ động được công ty Sukhoi Nga cải tiến trên nền tảng chiến đấu cơ Su-27, nó thuộc phiên bản cải tiến của chiến đấu cơ thế hệ 4 cho nên được gọi là thế hệ 4+.
8. Rafale của Pháp, tổng điểm 46.9 điểm
Là chiến đấu cơ thế hệ 4 + đa dụng hai động cơ, cánh tam giác, cơ động cao do công ty chế tạo máy bay Dassault của Pháp thiết kế chế tạo.
Ưu thế thực sự của chiến đấu cơ Rafale là khả năng tác chiến đa dụng, nó là chiến đấu cơ "công năng toàn diện nhất" trên thế giới, không chỉ cả trên biển và trên không, màcòn ở cả khả năng không chiến, đối đất và tấn công đối hải đều rất mạnh.
|
9. Chiến đấu cơ J-16 của Trung Quốc, tổng điểm 45 điểm
J-16 có khả năng tấn công đối không và đối đất. Nó được trang bị radar mảng pha quét điện tử tự động, có thể đồng thời tấn công 12 mục tiêu. Ưu điểm lớn nhất của J-16 là có khả năng quan sát tấn công ở khoảng cách xa, khả năng tấn công đối đất và đối hải liên kết mạng. Tải trọng đạn tối đa của nó 12 tấn, có thể phóng tên lửa YJ-62 và tên lửa không đối hải.
10. J-10C của Trung Quốc, tổng điểm 42.9 điểm
J-10C là một bước ngoặt mới trong việc phát triển chiến đấu cơ cải tiến thế hệ 4 + hạng trung của Trung Quốc. Nó giữ nguyên phương án kết cấu của J-10A với khả năng cơ động tốc độ cận âm và Transonic, có tính năng đánh chặn siêu thanh tốt.
Nó sử dụng radar mảng pha hiện đại kết hợp với thiết bị cảm biến quang điện và thiết bị đối kháng điện tử được nâng cấp. Tính năng tổng thể của nó đạt trình độ tương đối tốt trong số các chiến đấu cơ cải tiến thế hệ 4 trên thế giới, có thể đáp ứng yêu cầu tác chiến của không quân Trung Quốc.
Khang Minh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Thời tiết hôm nay (19/3): Miền Bắc sương mù bao phủ, trưa và chiều hửng nắng
Đọc nhiều
Duy trì mạch kết nối nhân dân Việt Nam – Slovakia
Sắc màu Tết cổ truyền Campuchia - Lào - Thái Lan rực rỡ tại thành phố Hồ Chí Minh
Sôi động giải bóng đá người Việt tại Nhật hướng về Trường Sa
Phát huy vai trò doanh nghiệp trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




