Tổng thống Ukraine ký sắc lệnh hủy bỏ hiệp ước hữu nghị với Nga
Sputnik dẫn nguồn cơ quan truyền thông của chính quyền Ukraine cho hay, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký sắc lệnh hủy bỏ hiệp ước hữu nghị Nga - Ukraine.
Hiệp ước hữu nghị Nga - Ukraine, tên đầy đủ là Hiệp ước về Quan hệ Hữu nghị, Hợp tác và Đối tác giữa Nga và Ukraine, hay còn gọi là "Hiệp ước Vĩ đại", được ký kết bởi lãnh đạo 2 nước Nga, Ukraine vào 31/5/1997.
Theo hiệp ước này, hai nước chính thức công nhận biên giới của nhau và thống nhất các nguyên tắc về quan hệ đối tác chiến lược, cũng như tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ. Tuy nhiên sau sự kiện Crimea sáp nhập vào Nga và cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, tại Kiev xuất hiện nhiều lời kêu gọi hủy bỏ hiệp ước hữu nghị giữa hai bên.
Được biết, Bộ Ngoại giao Ukraine sẽ phải thông báo cho chính phủ Nga về mong muốn hủy bỏ hiệp ước. Thời hạn thông báo không được ấn định. Ngoài ra, Hội đồng Quân sự và An ninh Quốc gia Ukraine cùng Bộ Ngoại giao nước này cũng cần thông báo cho Liên Hợp Quốc, Cơ quan An ninh và Hợp tác Châu Âu và một số tổ chức quốc tế khác về mong muốn của mình.
Nhận định về động thái này, cựu Ngoại trưởng Ukraine Leonid Kozhara từng trả lời phỏng vấn trên kênh 112 Ukraine TV rằng, đây là một sự gây hấn.
"Hành động này thậm chí còn quá cả ngốc nghếch. Tôi cho rằng đây là một sự gây hấn nhằm phá hoại nền tảng hợp tác giữa hai nước", ông Kozhara nói.
Cựu Ngoại trưởng Ukraine chỉ ra rằng, đây là một hiệp ước cơ bản, cung cấp cơ sở pháp lý cho các thỏa thuận khác giữa Kiev và Moskva.
"Luật pháp quốc tế coi những hiệp ước như vậy là cơ bản, giống như là thân cây để từ đó chia ra các thỏa thuận nhánh. Nếu chúng ta đốn ngã cái cây bằng cách bãi bỏ hiệp ước cơ bản thì chúng ta sẽ làm tê liệt các văn kiện khác", ông Kozhara nhấn mạnh.
"Hiệp ước này xác lập các quy định quốc gia cho công dân Ukraine ở Nga và công dân Nga ở Ukraine. Chúng ta có thể sẽ làm tê liệt quyền và tự do của hàng triệu người đang nắm trong tay hộ chiếu Ukraine".
Ông Kozhara nói thêm rằng, việc hủy bỏ hiệp ước cũng có thể gây ra nhiều nguy cơ cho các cá nhân và tổ chức Ukraine hiện đang có tài sản ở Nga, đồng thời khiến các nhà đầu tư e ngại.
Thi Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand
Quy định mới về tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và năng lực tiếng Việt
Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C
Đọc nhiều
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Chủ tịch Quốc hội: Thông tin bầu cử được truyền tải nhanh chóng, chính xác, an toàn
Nâng cao chất lượng quyết sách cho giai đoạn phát triển mới
Biên đội tàu Hải quân Việt Nam-Trung Quốc tăng cường hợp tác hữu nghị
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ngư dân Quảng Ngãi đưa công nghệ vào mỗi chuyến biển
Hà Tĩnh ra mắt 5 tổ tự quản phòng, chống khai thác IUU
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





