Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
11:57 | 22/06/2023 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

aa
Sáng 22/6, chuyên cơ chở Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân Kim Keon Hee cùng Đoàn đại biểu Hàn Quốc đã hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22-24/6/2023 theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.
Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà sẽ thăm chính thức Việt Nam Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà sẽ thăm chính thức Việt Nam
Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam: Củng cố lòng tin, tăng cường lợi ích đan xen Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam: Củng cố lòng tin, tăng cường lợi ích đan xen
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đón đoàn tại sân bay có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng; Cục Lễ tân Nhà nước (Bộ Ngoại giao); Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cùng một số cán bộ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội.

Tháp tùng Tổng thống Yoon Suk Yeol thăm Việt Nam có: Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Choo Kyung Ho; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Park Jin; Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Lee Chang Yang; Bộ trưởng Bộ Lao động và Việc làm Lee Jung Sik; Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia, Văn phòng Tổng thống Cho Tae Yong; Phó Chánh Văn phòng thứ nhất Văn phòng An ninh Quốc gia, Văn phòng Tổng thống Kim Tae Hyo; Cố vấn cấp cao về Quan hệ công chúng, Văn phòng Tổng thống Kim Eun Hye; Cố vấn cấp cao về Kinh tế, Văn phòng Tổng thống Choi Sang Mok; Thư ký cấp cao về Ngoại giao, Văn phòng Tổng thống Lee Choong Myon; Thứ trưởng phụ trách lễ tân, Văn phòng Tổng thống Kim Tae Jin; Nghị sĩ Quốc hội Kim Hack Yong; Nghị sĩ Quốc hội Yu Eui Dong; Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp Lee Young; Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Yoon Tae Sik; Tổng Cục trưởng Tổng cục Sở hữu trí tuệ Lee In Sil; Chủ tịch Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc Yoon Hee Sung và Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nam Sung Hyun.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Ông Yoon Suk Yeol là Tổng thống thứ 20 của Đại Hàn Dân Quốc. Ông sinh ngày 18/12/1960 tại Quận Seodaemun, Thủ đô Seoul; trình độ: thạc sĩ Luật (Đại học Seoul, Hàn Quốc).

Tháng 10/1991, ông Yoon Suk Yeol đỗ kỳ thi Tư pháp khóa 33. Từ tháng 2/1994 đến tháng 2/1999, ông là Công tố viên Viện Công tố thành phố Daegu và Trưởng công tố thành phố Seoul. Từ tháng 3/2008, ông giữ chức Viện trưởng Viện Công tố khu vực Nonsan thuộc Viện Công tố thành phố Daejeon.

Tháng 8/2011, ông giữ chức Công tố Trưởng thuộc Viện Công tố Trung ương Seoul. Tháng 4/2013, ông giữ chức Viện trưởng Viện Công tố thành phố Suwon. Từ 1/2014 đến tháng 1/2016, ông là Công tố viên Viện Công tố cấp cao thành phố Daegu. Từ tháng 5/2017, ông giữ chức Công tố Trưởng Viện Công tố Trung ương Seoul. Từ tháng 7/2019 đến tháng 3/2021, ông giữ chức Viện trưởng Viện Công tố Tối cao...

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
Lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tháng 11/2021, ông là Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Sức mạnh Quốc dân. Ngày 10/3/2022, ông đắc cử Tổng thống thứ 20 Đại Hàn Dân Quốc. Ngày 10/5/2022, ông nhậm chức Tổng thống thứ 20 Đại Hàn Dân Quốc.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Việt Nam cũng là nước Đông Nam Á đầu tiên Tổng thống Yoon Suk Yeol tới thăm sau khi nhậm chức hồi tháng 5/2022. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp. Hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào đúng dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 2022). Chuyến thăm cũng thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Hàn Quốc và cá nhân Tổng thống Yoon Suk Yeol đối với quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Theo Việt Đức (TTXVN)

https://baotintuc.vn/thoi-su/tong-thong-han-quoc-yoon-suk-yeol-den-ha-noi-bat-dau-tham-chinh-thuc-viet-nam-20230622111305160.htm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Cuba Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Cuba
Kết nối các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Đồng Nai Kết nối các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Đồng Nai
Theo Báo Tin Tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Tăng cường năng lực đội ngũ dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”

Tăng cường năng lực đội ngũ dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”

Từ ngày 21-28/4, tại Hà Nội, Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức khóa tập huấn đội trưởng, kỹ thuật viên thực hiện dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”.
TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
Giáo dục định hướng cho phụ nữ Việt Nam di cư sang Hàn Quốc

Giáo dục định hướng cho phụ nữ Việt Nam di cư sang Hàn Quốc

Lớp học giáo dục định hướng dành cho đối tượng có dự định di cư sang Hàn Quốc theo diện kết hôn vừa được tổ chức vào ngày 24/4 tại Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc tại Việt Nam.

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động