Tổng thống Duterte sẽ "cãi nhau" với Trung Quốc nếu can thiệp nguồn điện Philippines
![]() |
| Tổng thống Philippines Duterte trả lời phỏng vấn CNN về vấn đề lưới điện quốc gia |
Tổng thống Philippines đưa ra tuyên bố này khi các thượng nghị sĩ bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc hiện sở hữu 40% cổ phần của Tập đoàn lưới điện quốc gia Philippines (NGCP), nơi vận hành mạng lưới điện của cả nước.
"Tôi sẽ nói với Trung Quốc rằng: "các ông biết đấy, nếu các ông làm điều đó thì sẽ có một cuộc cãi vã lớn. Ý tôi là tôi không thể vượt qua các ông nhưng tôi sẽ đi đến nơi khác và tìm kiếm sự giúp đỡ", ông Duterte nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN Philippines hôm 29/11.
"Các ông có ý định cắt điện không và vì lý do gì? Các ông phải trả lời tôi rằng tại sao lại kiểm soát một thứ mà chính các ông đã đề nghị cung cấp cho chúng tôi? Tôi sẽ không cho phép điều đó", ông nói thêm.
Ông Duterte đồng thời đặt câu hỏi về những vấn đề này, nói rằng Trung Quốc sẽ không can thiệp và mạng lưới điện Philippines và chỉ cố gắng giúp đỡ Philippines vì họ muốn tìm kiếm đồng minh.
Những tuyên bố của Ông Duterte đưa ra sau khi Thượng nghị sĩ Ralph Recto lo ngại rằng hiện Tập đoàn lưới điện nhà nước Trung Quốc (SGCC) chiếm 40% cổ phần của NGCP, thì họ sẽ kiểm soát lưới điện của Philippines và có thể "tắt điện từ xa" - gây nguy hiểm cho Philippines trong trường hợp nếu có xung đột xảy ra. Điều này cũng được phản ánh trong một báo cáo nội bộ mà CNN có được, cho thấy rằng lưới điện của Philippines "nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn" của chính phủ Trung Quốc. Thượng viện Philippines dự kiến sẽ điều tra những vấn đề này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Geng Shuang gọi những cáo buộc này là "hoàn toàn không có căn cứ", kêu gọi người dân Philippines đừng "tưởng tượng rắc rối từ những điều không có." Ông giải thích thêm rằng NGCP được "vận hành, quản lý và duy trì bởi phía Philippines" và SGCC chỉ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật khi được yêu cầu.
Trước đó, NGCP cho biết với CNN Philippines trong một tuyên bố rằng SGCC, chỉ giới hạn ở vai trò của một nhà đầu tư, với các ghế trong hội đồng tương ứng với cổ phần của công ty.
Các hoạt động hàng ngày của NGCP được xử lý 100% bởi người Philippines và định hướng kinh doanh của công ty. Giống như bất kỳ công ty nào khác, được điều hành bởi Hội đồng quản trị của nó, NGCP cho biết.
Các lực lượng vũ trang và Bộ năng lượng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc thăm dò của Thượng viện, nói rằng họ sẵn sàng tham gia các cuộc thảo luận về an ninh quốc gia.
Tin bài liên quan
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines
Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines phát triển tốt đẹp
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Philippines
Các tin bài khác
Ga đường sắt cao tốc Trung Quốc tăng tốc bước vào kỷ nguyên “thông minh + xanh”
EU nhấn mạnh vai trò của cha mẹ trong việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
Châu Âu ứng phó cháy rừng, dữ liệu của khoảng 900.000 khách hàng bị xâm phạm tại Australia
Tin quốc tế ngày 26/7: Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn cấp vì cháy rừng, Trung Quốc sơ tán hơn 20.000 người ứng phó bão Noul
Đọc nhiều
Cần Thơ - Sán Đầu thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực
Quy tập 168 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Cà Mau thúc đẩy nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
Sinh viên Việt Nam, Hàn Quốc chung tay vì trẻ em Hải Phòng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





