Tổng Giám đốc HSC: Thị phần môi giới cá nhân có thể tăng gấp đôi, trái phiếu doanh nghiệp là mảng kinh doanh mới
![]() |
Ông Trịnh Hoài Giang, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC). |
Một trong những nội dung được cổ đông quan tâm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của HSC là chiến lược gia tăng thị phần môi giới trong bối cảnh các đối thủ đang liên tục mở rộng thị phần và đầu tư vào công nghệ.
Ông Trịnh Hoài Giang, Tổng Giám đốc HSC cho biết, hoạt động môi giới đến từ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Trong khi thị phần môi giới tổ chức dẫn đầu, môi giới cho nhà đầu tư cá nhân lại thụt lùi do Công ty không có đủ vốn, các ngân hàng siết chặt cấp tín dụng. Cùng với đó là chính sách tuân thủ của HSC (không cho vay margin các cổ phiếu không có thanh khoản hoặc thanh khoản không tự nhiên) và hệ thống giao dịch chưa tốt.
Để cải thiện thị phần, HSC cần phải cải thiện tất cả các vấn đề. Hiện điều kiện cho vay từ các tổ chức tín dụng đã thuận lợi cùng với lãi suất rẻ hơn và Công ty chuẩn bị nhận được 2.400 tỷ đồng từ đợt tăng vốn mới. Cùng với đó, khi KRX đi vào hoạt động, HSC sẽ triển khai hệ thống mới cùng các sản phẩm công nghệ mới.
Kết quả đang khả quan với 4 quý liên tiếp tăng thị phần trên HOSE và có thể tiếp tục tăng trong 3 quý còn lại của năm 2024. "Tôi có niềm tin rất cao của HSC sẽ tăng gấp đôi so với năm ngoái", ông Giang cho biết thêm.
Với mảng Ngân hàng đầu tư (IB), HSC có thể ghi nhận doanh thu 200-240 tỷ đồng trong năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công ty có thể hạch toán 100-120 tỷ đồng doanh thu từ IB và đặt mục tiêu nửa cuối năm cũng đạt kết quả tương tự.
Hầu hết, các thương vụ đều là Private Equity, tư vấn trái phiếu cho nhà đầu tư tổ chức. Mặc dù trên thị trường niêm yết, nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng nhưng với nhiều nhà đầu mang quan điểm dài hạn đang có nhu cầu mạnh mẽ đặc biệt từ các doanh nghiệp FDI muốn mua cổ phần trực tiếp từ các công ty tư nhân Việt Nam. Đây là mảng lớn được HSC nhắm đến trong tương lai.
Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc HSC cũng cung cấp những thông tin chi tiết hơn kế hoạch tự doanh và cho vay ký quỹ. Công ty đặt mục tiêu nâng dự nợ cho vay margin lên 18.000-20.000 đến cuối năm 2024 sau khi đã được bổ sung nguồn vốn phát hành.
Với hoạt động tự doanh, HSC sẽ bước chân vào mảng trái phiếu doanh nghiệp. Công ty nhận thấy đây là thời điểm tốt hơn để tham gia, khi quy định Chính phủ và UBCK trở nên rõ ràng hơn, vấn đề giao dịch trái phiếu cũng trở nên rõ ràng hơn trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Doanh số tự doanh dự kiến 360 - 400 tỷ trong năm 2024.
Năm 2024, HSC đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 tăng trưởng 41% so với năm 2023, đạt 3.182 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 72%, đạt 1.450 tỷ đồng.
Tin bài liên quan

Con gái Chủ tịch OCB vừa bán ra 45 triệu cổ phiếu

Khối ngoại giao dịch đột biến tại VIB, dấu hiệu CBA tiếp tục thoái vốn?

BIDV được chấp thuận chào bán cổ phiếu riêng lẻ, dự kiến ngay trong quý I/2025
Các tin bài khác

SeABank đạt lợi nhuận 4.350 tỷ đồng quý I/2025

ĐHĐCĐ Sacombank: Không mua lại SBS, đã thu hồi hơn 25,6 nghìn tỷ nợ nhóm ông Trầm Bê

Thị trường chứng khoán có 3/5 phiên hồi phục

Chứng khoán hồi phục nhưng thị trường đã có sự phân hóa
Đọc nhiều

Vui Tết cổ truyền nước bạn, Hà Nội gắn kết tình hữu nghị bốn phương

Những lá thư chở vận mệnh non sông

Giải bóng đá người Việt tại Nhật chào mừng đại lễ 30/4

“Biến quá khứ thành cơ hội”: Ngoại giao Việt Nam dưới góc nhìn quốc tế
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị

Cấp cứu ngư dân tỉnh Bình Định khi khai thác hải sản tại Trường Sa

Giao lưu quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 9: hiện thực hóa những nhận thức chung cấp cao

Hải quân Vùng 5 lan tỏa văn hóa đọc, bồi đắp tình yêu Tổ quốc
Multimedia

Thời tiết hôm nay (25/4): Bắc Bộ có mưa rào và giông

[Infographics] Ngày Quốc tế phòng, chống tiếng ồn 25/4/2025: Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn

[Infographics] Phá lấu, thắng cố vào danh sách món hầm ngon nhất Đông Nam Á

Thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại từ 1/4/2025

[Infographic] 9 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới theo nhóm ngành năm 2025

[Infographics] Lừa đảo làm cộng tác viên chốt đơn hàng online
