Tổng Bí thư làm việc với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương cùng các tổ chức thành viên nỗ lực khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường đoàn kết, thống nhất, đồng lòng hành động.
aa
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định thành lập Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Quyết định số 304-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Sáng 23/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tổng Bí thư làm việc với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... tham dự buổi làm việc.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đảm bảo đoàn kết thống nhất

Báo cáo tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, có trọng tâm, trọng điểm, với quyết tâm chính trị cao; đảm bảo sự đoàn kết thống nhất đồng thuận; thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; bước đầu đổi mới nội dung phương thức, phong cách lãnh đạo, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng bộ không chỉ lãnh đạo tốt hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể mà còn góp phần rất quan trọng vào lãnh đạo, thực hiện công tác dân vận của Đảng, khẳng định vai trò nòng cốt chính trị trong công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt các kết luận số 126-KL/TW, kết luận số 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ban hành 18 kết luận, văn bản chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng 6 Đề án bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, theo đúng thẩm quyền; rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế làm việc, chương trình công tác, đảm bảo hoạt động thông suốt, không gián đoạn, hiệu lực, hiệu quả.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội đã tích cực tham gia sửa đổi Hiến pháp, đề xuất sửa đổi 4 luật và các quy định liên quan đến tổ chức, hoạt động của hệ thống Mặt trận; ban hành 4 văn bản hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, xã để kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động đồng bộ với tổ chức Đảng, chính quyền từ 1/7/2025. Kết quả bước đầu đã sắp xếp, hợp nhất từ 284 đầu mối cấp vụ, cấp phòng còn 159 đầu mối, giảm 125 đầu mối (giảm 55,98%); biên chế giảm từ 2.720 người còn 2.185 người, tinh giản 535 biên chế (giảm 19,67%) do không phù hợp với mô hình mới.

Tổng Bí thư làm việc với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tiếp nối công tác lãnh đạo, chỉ đạo của hai Đảng ủy Khối trước đây; Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã khẩn trương xây dựng và ban hành Kế hoạch, tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Ban hành các Quyết định thành lập các Tiểu ban Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Việc triển khai Chỉ thị số 45-CT/TW được thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bài bản, chủ động, đúng tiến độ, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đảng viên.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đáng trân trọng mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã đạt được trong thời gian qua.

Tổng Bí thư cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác vận động quần chúng nói chung và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên nói riêng vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Tổng Bí thư nêu rõ, chúng ta đang đứng trước những vận hội mới, đồng thời cũng đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, phải nỗ lực hơn nữa, tập trung cao độ cho ba đột phá chiến lược: Hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trên tinh thần ấy, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trương đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội phải thực sự đi đầu, là trung tâm quy tụ, dẫn dắt phong trào và lòng dân trong cuộc cách mạng tổ chức bộ máy này.

Chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước

Nhấn mạnh, toàn hệ thống chính trị đang khẩn trương chuẩn bị cho việc vận hành mô hình tổ chức chính quyền hai cấp ở địa phương, đồng thời tích cực hoàn thiện các văn kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu đã đạt được; nỗ lực khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường đoàn kết, thống nhất, đồng lòng hành động.

Tổng Bí thư yêu cầu, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị, tăng cường công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Huy động mọi nguồn lực, khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo của mọi người dân, đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi "4 Nghị quyết trụ cột" của Bộ Chính trị (Nghị quyết 57, 59, 66, 68). Động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân đồng thuận, đóng góp thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy từ Trung ương đến cơ sở tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”; động viên các doanh nghiệp và người dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 304-QĐ/TW ngày 10/6/2025 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hướng dẫn cấp tỉnh, cấp xã triển khai thực hiện đồng bộ và thống nhất, để bộ máy đi vào hoạt động theo mô hình mới từ ngày 1/7/2025, không để có khoảng trống, gián đoạn công việc. Phải thực sự gần dân, sát dân, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, quán triệt sâu sắc và thực hành quan điểm “dân là gốc”.

Mọi hoạt động đều phải đặt lợi ích của đất nước, nâng cao đời sống hạnh phúc của nhân dân lên hàng đầu; lắng nghe ý kiến của nhân dân để đề xuất giải quyết kịp thời.

Tổng Bí thư đề nghị, tiếp tục rà soát, đánh giá, sắp xếp lại cơ quan báo chí trực thuộc Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng đảm bảo tinh gọn, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, chuyên nghiệp, giữ vững bản chất cách mạng báo chí; làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng, tạo đồng thuận xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.

Tổng Bí thư làm việc với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư chỉ rõ, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả việc lãnh đạo đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp xã ngay sau đại hội Đảng bộ cùng cấp; đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại hội các tổ chức chính trị-xã hội (nhiệm kỳ 2026-2031) và đại hội của các hội quần chúng ngay sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và sau bầu cử Quốc hội khóa XVI, bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu sắc, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, đồng lòng, chung sức xây dựng thành công một nước Việt Nam “Hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh” như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên từ Trung ương đến cơ sở cần phát huy dân chủ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng cùng cấp, góp phần vào thành công của Đại hội; tuyên truyền, vận động cử tri cả nước phát huy quyền làm chủ, hăng hái đi bầu cử, bầu được những đại biểu có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ đức, đủ tài đại diện cho nhân dân làm đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước và các cấp chính quyền vững mạnh, “của dân, do dân và vì dân”.

Tổng Bí thư lưu ý, ngay sau khi đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng cần bám sát chức năng nhiệm vụ để triển khai đồng bộ các hoạt động; trong đó chú ý làm tốt hơn chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, làm cầu nối vững chắc trong mối quan hệ máu thịt “Đảng vì dân, dân tin Đảng”.

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vì sự thịnh vượng, phồn vinh của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Mọi công tác của Mặt trận và các đoàn thể phải hướng đến mục tiêu cao nhất, giữ vững, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng thuận trong toàn xã hội, sự tin tưởng, sự ủng hộ của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tạo được sự gắn kết cộng đồng, quy tụ và huy động được sức mạnh của dân để thực hiện có hiệu quả những chủ trương, quyết sách, chiến lược của Đảng, Nhà nước, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Mặt trận và các đoàn thể phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, phải chuyển hướng hoạt động, bám sát địa bàn, hướng mạnh về cơ sở, thực hiện gần dân, sát dân, phát huy quyền làm chủ nhân dân, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp lý của nhân dân; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, tăng cường các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân qua không gian mạng; xây dựng được cơ chế điều hòa, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bộ máy nhà nước, các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang từ Trung ương đến cơ sở quan tâm phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể nhân dân hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình.

Tổng Bí thư tin tưởng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam Anh hùng làm tốt vai trò nòng cốt chính trị để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi nguồn lực, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự hào, tự tôn, tự tin của dân tộc, lan tỏa khát khao cống hiến của mọi tổ chức, cá nhân, của các tầng lớp nhân dân, đồng lòng, chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng, phồn vinh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Quyết định số 304 - QĐ/TW ngày 10/6/2025 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu lực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-lam-viec-voi-dang-uy-mat-tran-to-quoc-cac-doan-the-trung-uong-post1045830.vnp

Hơn 280 triệu lượt ý kiến đóng góp sửa đổi Hiến pháp năm 2013, tỷ lệ đồng thuận đạt 99,75% Hơn 280 triệu lượt ý kiến đóng góp sửa đổi Hiến pháp năm 2013, tỷ lệ đồng thuận đạt 99,75%
Đề xuất bổ sung nguyên tắc nền tảng cho tổ chức Mặt trận trong mô hình mới Đề xuất bổ sung nguyên tắc nền tảng cho tổ chức Mặt trận trong mô hình mới
Theo Vietnamplus.vn
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài khác

Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào "không gì có thể lay chuyển"

Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào "không gì có thể lay chuyển"

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước và đồng chí Boviengkham Vongdala, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Chiều 8/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành phiên bế mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị:
Vĩnh Long tập trung phát triển đoàn viên, xây dựng quan hệ lao động ổn định

Vĩnh Long tập trung phát triển đoàn viên, xây dựng quan hệ lao động ổn định

Ngày 7/10, tại Vĩnh Long, Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long về phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS), tổ chức Công đoàn khu công nghiệp và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.
Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...