Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
16:55 | 12/09/2020 GMT+7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

aa
Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương cho ý kiến về dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: TP.HCM phải là một mẫu mực về chuẩn bị Đại hội Đảng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: TP.HCM phải là một mẫu mực về chuẩn bị Đại hội Đảng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng…

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Sau khi nghe Thường vụ Quân ủy Trung ương báo cáo về dự thảo văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XI Đảng bộ Quân đội, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đã phát biểu ý kiến phong phú, cụ thể, xác đáng.

Bộ Chính trị đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội XI Đảng bộ Quân đội được tiến hành khoa học, công phu, nghiêm túc, trách nhiệm, đúng quy trình, quy định, bám sát Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Các dự thảo văn kiện được xây dựng trên cơ sở khảo sát thực tiễn, hội thảo nhiều lần, xin ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia, các cơ quan, ban, ngành liên quan, các đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Báo cáo Chính trị phản ánh khá toàn diện những thành tựu, kết quả nổi bật của Đảng bộ Quân ủy trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội X Đảng bộ Quân đội; làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm tới (2020-2025), tầm nhìn đến năm 2030 và từ năm 2030 sát với thực tế.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, song Đảng bộ Quân đội đã đoàn kết, đổi mới, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức được đặc biệt chú trọng, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội, giữ vững bản chất, lập trường giai cấp công nhân của Quân đội.

Quân ủy Trung ương chủ động, tích cực triển khai nhiều hoạt động, nhạy bén, xung kích đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên trong Quân đội giữ được phẩm chất chính trị, có đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng.

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc.Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Đảng bộ Quân đội đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; dự báo, nắm chắc tình hình, xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là các tình huống trên Biển Đông, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; nghiên cứu, xây dựng, đề xuất ban hành và triển khai thực hiện đồng bộ hệ thống các chiến lược, nghị quyết, kết luận, luật, đề án quan trọng về quân sự, quốc phòng, góp phần hoàn thiện, phát triển tư duy lý luận, đường lối, nghệ thuật quân sự, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

Đảng bộ Quân đội phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; luôn chủ động, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thực hiện tốt nhiệm vụ “chiến đấu” của Quân đội trong thời bình, là lực lượng xung kích trên tuyến đầu phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, phòng chống dịch bệnh… được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng thời, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tốt ba khâu đột phá. Công tác hậu cần, kỹ thuật được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, tích cực với nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt kết quả toàn diện trên cả bình diện song phương và đa phương, trở thành một trong những trụ cột đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và nhân dân.

Tại cuộc làm việc, Bộ Chính trị cũng phân tích, làm rõ một số hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân nêu trong dự thảo Báo cáo Chính trị; nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm mà Đảng bộ Quân đội cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Bộ Chính trị cơ bản nhất trí về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025 nêu trong dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI; nhất trí dự kiến nhân sự và thời gian tổ chức Đại hội, các kiến nghị, đề xuất của Đảng bộ Quân đội. Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XI của Đảng bộ Quân đội đã được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định, hướng dẫn, bảo đảm số lượng, tiêu chuẩn cơ cấu. Bộ Chính trị đề nghị Quân ủy Trung ương tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quân đội tập trung chăm lo xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Quân đội thật sự trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực. Từ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đến cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân đội nhất quán thực hiện tốt phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm các biểu hiện quan liêu, mất dân chủ, dân chủ hình thức, bệnh “thành tích”…

Đảng bộ Quân đội tiếp tục thực hiện tốt chức năng nghiên cứu, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống; kiên quyết không bị động, bất ngờ; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chiến lược, đề án đã ban hành; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ biên giới, vùng trời, vùng biển; nâng cao năng lực tác chiến không gian mạng, chiến tranh thông tin; sẵn sàng ứng phó thắng lợi các tình huống an ninh phi truyền thống.

Đồng thời, Đảng bộ Quân đội luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động phòng thủ; thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Quân đội và đất nước trên trường quốc tế, chủ động bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc bằng biện pháp hòa bình.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh buổi làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhất trí với ý kiến đánh giá của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị về kết quả, thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ tới đề ra trong dự thảo Báo cáo Chính trị; đồng thời nhấn mạnh thêm một số vấn đề cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa những đặc điểm, thuận lợi, ưu thế của Đảng bộ Quân đội - cơ quan tham mưu, lực lượng nòng cốt, đội quân xung kích, chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước, chế độ. Đảng bộ Quân đội là Đảng bộ lớn, một tổ chức bao gồm tập hợp đội ngũ những người có sức khỏe tốt, được chọn lọc, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thường xuyên…, điều kiện sống tập trung, kỷ luật chặt chẽ, truyền thống vẻ vang; được Đảng, Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi. Quân đội cần tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống, bản chất Bộ đội cụ Hồ; khơi dậy niềm tin, niềm tự hào và thấy rõ trách nhiệm của mình; luôn là tấm gương, hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, thời gian qua, Đảng bộ Quân đội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, làm rất nhiều việc và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong thời bình, Quân đội đã làm tốt công tác dân vận, được dân quý, dân tin, nơi nào bão lũ, khó khăn, dịch bệnh COVID-19, là bộ đội xuất hiện. Quân đội cũng đã làm tốt công tác đối ngoại, một số đơn vị tham gia làm kinh tế thành công, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Đồng thời, Quân đội hết sức quan tâm vấn đề xây dựng lực lượng, mua sắm trang thiết bị, nâng cao sức mạnh tổng hợp…

Tuy nhiên, cần nhìn thẳng vào sự thật, những việc làm chưa tốt, nhất là trong quản lý sử dụng đất đai, vừa qua một số vụ việc tiêu cực đã xảy ra, phải làm sao quản lý cho tốt. Bên cạnh đó, việc sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy chưa được chú ý đúng mức. Quan hệ phối hợp giữa Quân đội với các lực lượng khác, đặc biệt với Công an cần chặt chẽ hơn nữa từ trong chiến lược, xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương và các đồng chí Bộ Chính trị chụp ảnh chung với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Về dự báo tình hình sắp tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, cần thường xuyên nghiên cứu kỹ để có các phương án đối phó kịp thời, tuyệt đối không để bị động bất ngờ, đánh địch từ sớm, từ xa, chủ động xây dựng phương án chiến lược, chú ý toàn diện trên tất cả mặt trận. Trong thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, thường xuyên cảnh giác, đặc biệt chú ý xây dựng lực lượng thật sự vững mạnh; làm tốt công tác quản lý sử dụng đất đai, công tác dân vận, tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân - dân, tăng cường phối hợp giữa quân đội và công an, trong đó quân đội phải là lực lượng nòng cốt, đi đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần tiếp tục xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch vững mạnh, mẫu mực nêu gương; không để xảy ra tiêu cực, một số hiện tượng đáng tiếc như thời gian vừa qua; nơi nào khó khăn gian khổ nhất thì bộ đội phải có mặt. Quân đội cần gương mẫu đi đầu, tiếp tục đấu tranh phản bác mạnh hơn nữa trên mặt trận tư tưởng chính trị; giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, đấu tranh chống tiêu cực ngay trong nội bộ, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ việc, hiện tượng tiêu cực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, Quân đội tham gia đóng góp nhiều hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xung phong, tình nguyện đến những địa bàn phức tạp, miền núi khó khăn…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý Thường vụ Quân ủy Trung ương cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại cuộc làm việc, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện, chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự, tiến hành thành công Đại hội XI Đảng bộ Quân đội theo đúng kế hoạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại ...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo tập trung xét xử 9 vụ án trọng điểm trong năm 2020 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo tập trung xét xử 9 vụ án trọng điểm trong năm 2020

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo cần tập trung hoàn thành xét xử sơ thẩm 9 vụ án trọng điểm trong ...

Nguyễn Sự (TTXVN)
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Phát biểu của Tổng Bí thư tại buổi gặp mặt chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Phát biểu của Tổng Bí thư tại buổi gặp mặt chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trong không khí cả nước chào đón năm Giáp Thìn -2024, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam 94 tuổi (3/2/1930-3/2/2024), sáng 7/2 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và những cuộc gặp ấm tình quê hương

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và những cuộc gặp ấm tình quê hương

Tết luôn đặc biệt với mỗi người Việt Nam. Tết là dịp những người con “đi xa để trở về”, sum họp trong tình cảm gia đình, tình quê hương đất nước, cùng hân hoan đón chào năm mới.
Ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 5 bị án

Ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 5 bị án

Ngày 6/2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký Quyết định ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 5 bị án có đơn xin ân giảm gửi Chủ tịch nước.

Các tin bài khác

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.
Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Theo Chủ nhiệm Vũ Hải Hà, trong năm 2024, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và đối ngoại Quốc hội cần triển khai tích cực, chủ động những khuôn khổ quan hệ đã được xác lập trong năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Sáng 30/1, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Đọc nhiều

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp tuyên truyền thời gian tới giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 và Ban Tuyên giáo các tỉnh.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động