Trang chủ Văn hóa - Du lịch Giải trí
08:23 | 26/07/2017 GMT+7

Tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ và người có công qua “70 năm đền ơn đáp nghĩa”

aa
TĐO - Tối ngày 25/7, Triển lãm “70 năm đền ơn đáp nghĩa” chính thức khai mạc được khai mạc tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Đây là sự kiện nhằm tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng đã cống hiến xương máu, hy sinh để bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Sự kiện do Bộ VH – TT & DL, Bộ LĐ – TB & XH cùng một số đơn vị phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947– 27/7/2017).

ton vinh va tri an cac anh hung liet si va nguoi co cong qua 70 nam den on dap nghia

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật khai mạc Triển lãm “70 năm đền ơn đáp nghĩa”

Tới dự buổi lễ khai mạc có: Ông Đào Ngọc Dung – Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng – Bộ trưởng Bộ LĐ – TB & XH, ông Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ VH – TT & DL, Thiếu tướng Lê Mã Lương – nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam – Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng – PGS.TS Nguyễn Bình Ban – Viện trưởng Viện Lịch sử Công an, Trung tướng Phạm Tuân – Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ông Nguyễn Văn Đức – Phó Cục trưởng Cục tuyên huấn – Bộ Quốc phòng, Ông Trương Minh Tiên – Phó Giám đốc Sở VH – TT Hà Nội… cùng đại diện các Bộ, ban, ngành, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân… và đông đảo công chúng.

ton vinh va tri an cac anh hung liet si va nguoi co cong qua 70 nam den on dap nghia

Các mẹ Việt Nam Anh hùng từ nhiều tỉnh thành trên cả nước cũng tham dự tại buổi lễ khai mạc

Ông Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ VH – TT & DL cho biết: “Triển lãm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Qua đó, khơi dậy các nguồn lực trong xã hội nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng.”

ton vinh va tri an cac anh hung liet si va nguoi co cong qua 70 nam den on dap nghia

Ông Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ VH – TT & DL đọc diễn văn khai mạc triển lãm

Trong khuôn khổ triển lãm diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, phần triển lãm gồm nhiều nội dung đặc sắc giúp người xem hiểu rõ hơn về các anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng đã cống hiến xương máu, hy sinh để bảo vệ độc lập, tự do cho tổ quốc.

Phần thứ nhất là Triển lãm tư liệu, hiện vật, hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng. Tại đây, trưng bày tư liệu, hiện vật và hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thương binh, liệt sỹ; các pháp lệnh, nghị định, chỉ thị… của Đảng, Nhà nước về thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng…; chiếu phim, phóng sự truyền hình, tranh cổ động đạt giải về đề tài này.

ton vinh va tri an cac anh hung liet si va nguoi co cong qua 70 nam den on dap nghia

Triển lãm tư liệu, hiện vật, hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Phần thứ 2 trưng bày những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng với các khía cạnh nổi bật như xây dựng và thực hiện thống nhất trong cả nước một hệ thống chính sách, chế độ ưu đãi; Phong trào chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng từ TW đến địa phương; Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; Xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sỹ...

ton vinh va tri an cac anh hung liet si va nguoi co cong qua 70 nam den on dap nghia

... lãnh đạo Đảng, Nhà nước với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng

Phần thứ 3 là trưng bày bức tranh tổng quan về phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của toàn xã hội trong những năm qua với nhiều nội dung phong phú, trong đó có các Triển lãm “Nghĩa tình sâu nặng” do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam thực hiện; “Công an nhân dân – 70 năm đền ơn đáp nghĩa” do Bảo tàng Công an nhân dân thực hiện với 170 hình ảnh, tài liệu hiện vật; “Hà Nội – 70 năm phong trào đền ơn đáp nghĩa” do Sở VH – TT Hà Nội thực hiện trưng bày 100 bức ảnh tư liệu đen trắng và ảnh màu đẹp với các kích thước khác nhau, được trình bày hài hòa, ấn tượng.

ton vinh va tri an cac anh hung liet si va nguoi co cong qua 70 nam den on dap nghia

ton vinh va tri an cac anh hung liet si va nguoi co cong qua 70 nam den on dap nghia

Triển lãm “Nghĩa tình sâu nặng” do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam thực hiện

ton vinh va tri an cac anh hung liet si va nguoi co cong qua 70 nam den on dap nghia

ton vinh va tri an cac anh hung liet si va nguoi co cong qua 70 nam den on dap nghia

ton vinh va tri an cac anh hung liet si va nguoi co cong qua 70 nam den on dap nghia

170 hình ảnh, tài liệu hiện vật tại Triển lãm “Công an nhân dân – 70 năm đền ơn đáp nghĩa”

ton vinh va tri an cac anh hung liet si va nguoi co cong qua 70 nam den on dap nghia

ton vinh va tri an cac anh hung liet si va nguoi co cong qua 70 nam den on dap nghia

ton vinh va tri an cac anh hung liet si va nguoi co cong qua 70 nam den on dap nghia

Triển lãm “Hà Nội – 70 năm phong trào đền ơn đáp nghĩa”do Sở VH – TT Hà Nội thực hiện với 100 bức ảnh tư liệu đen trắng và ảnh màu

Bên cạnh đó là Triển lãm “Thái Nguyên – nơi khởi nguồn của ngày thương binh, liệt sỹ 27/7” sẽ tái hiện và giới thiệu về khu di tích 27/7 (tại xóm Bàn Cờ, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên); bản chụp một đoạn bút tích bản thảo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thương binh, liệt sỹ; Sắc lệnh số 20/SL “Quy định chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sĩ.”

ton vinh va tri an cac anh hung liet si va nguoi co cong qua 70 nam den on dap nghia

Triển lãm “Thái Nguyên – nơi khởi nguồn của ngày thương binh, liệt sỹ 27/7”

Phần triển lãm về “Mẹ Việt Nam anh hùng” do BQL quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, Sở VH – TT & DL tỉnh Quảng Nam thực hiện. Tại đây, triển lãm giới thiệu về 6 mẹ Việt Nam Anh hùng tiêu biểu.

ton vinh va tri an cac anh hung liet si va nguoi co cong qua 70 nam den on dap nghia

Triển lãm về “Mẹ Việt Nam Anh hùng” còn trưng bày nhiều hiện vật của các mẹ Việt Nam Anh hùng đóng góp

Đó là Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ có 11 con, cháu hy sinh trong các cuộc chiến tranh vì độc lập của Tổ quốc. Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Quang Mẫn, bà cải trang thành nam giới đi đánh giặc, chồng và người con trai duy nhất của Mẹ đều là liệt sỹ. Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rành, gia đình mẹ 4 đời tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ. Qua hai cuộc kháng chiến của dân tộc, Mẹ đã cống hiến cho Tổ quốc 8 người con trai.

ton vinh va tri an cac anh hung liet si va nguoi co cong qua 70 nam den on dap nghia

Chiếc hũ của mẹ Việt Nam Anh hùng Trình Thị Quy (trái) và lư hương của mẹ Việt Nam Anh hùng Văn Thị Thừa

ton vinh va tri an cac anh hung liet si va nguoi co cong qua 70 nam den on dap nghia

Mảnh máy bay huấn luyện của liệt sỹ Bùi Thanh Liêm và là con trai mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngọc Yến

Ngoài ra, còn có Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thập, Mẹ Việt Nam Anh hùng Văn Thị Thừa, Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Mè đều là những bà mẹ vĩ đại, kiên cường và bất khuất…

ton vinh va tri an cac anh hung liet si va nguoi co cong qua 70 nam den on dap nghia

Đơn xin lãnh xác chồng chủa mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Dành

Phần trưng bày “Những lá thư thời chiến” giới thiệu những hình ảnh, tư liệu và thư từ, bút tích gốc trong Tuyển tập “Những lá thư thời chiến Việt Nam.” Đây là công trình được Đại tá, Nhà văn Đặng Vương Hưng thực hiện trong thời gian 10 năm (2005-2015), tập hơn hơn 300 lá thư của 127 tác giả. Trong đó đa phần các tác giả, nhân vật trong thư được giới thiệu đều là liệt sỹ, hoặc thương binh và đến nay hầu như đều không còn nữa.

Bởi thế, nhiều lá thư không chỉ là kỷ vật vô giá, mà còn là di vật thiêng liêng, từng đặt trên bàn thờ của nhiều gia đình Việt Nam. Triển lãm do Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc thực hiện.

ton vinh va tri an cac anh hung liet si va nguoi co cong qua 70 nam den on dap nghia

Hơn 300 lá thư của 127 tác giả được được Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng thực hiện trong thời gian 10 năm

Phần tiếp theo trưng bày các tác phẩm văn học nghệ thuật “Viết về những người có công với cách mạng và cuộc vận động sáng tác về đề tài thương binh, liệt sỹ và người có công” do Hội Nhà văn Việt Nam thực hiện.

Triển lãm “70 năm đền ơn đáp nghĩa” còn giới thiệu, trưng bày sản phẩm của các cá nhân và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất là thương binh, cựu chiến binh, gia đình chính sách. Họ là những tấm gương vượt khó, tàn nhưng không phế, năng động trong sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, ngời sáng phẩm chất bộ đội cụ Hồ.

Mặt khác, triển lãm cũng trưng bày những tác phẩm mỹ thuật của họa sĩ, thương binh Lê Duy Ứng và các họa sĩ khác về chủ đề thương binh, liệt sỹ.

Triển lãm “70 năm đền ơn đáp nghĩa” kéo dài đến hết ngày 27/7 tại Trung tâm triển lãm văn học nghệ thuật Việt Nam (Số 2 Hoa Lư, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Nguyên Vũ

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

Diễn ra trong hai ngày 15-16/06/2024 tại tại Hội trường Đài Truyền hình KBS Busan (429 Suyeong-ro, Suyeong-gu, Busan, Hàn Quốc), “Lễ hội Chúng ta là một” sẽ mang đến những hoạt động đặc sắc với sự tham gia của công chúng và nghệ sỹ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.
Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versaille (Pháp) làm thỏa lòng khán giả yêu nhạc cổ điển

Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versaille (Pháp) làm thỏa lòng khán giả yêu nhạc cổ điển

Tối 21/4, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Dàn nhạc của Nhà hát Opera Hoàng gia Versaille (The Orchestre de L'Opéra Royal de Versailles) đã biểu diễn chương trình 'Hòa nhạc Bốn mùa' (Four Seasons Concert).
Trọn vẹn hình ảnh Hà Nội trong MV của "huyền thoại saxophone" Kenny G

Trọn vẹn hình ảnh Hà Nội trong MV của "huyền thoại saxophone" Kenny G

Trong MV "Going Home", "huyền thoại saxophone" người Mỹ Kenny G biểu diễn trong khung cảnh thơ mộng của các địa danh: cầu Long Biên lúc bình minh, Hồ Gươm, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám…
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động