Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
19:13 | 01/09/2021 GMT+7

Tối 1/9, Hà Nội có thêm 9 ca dương tính SARS-CoV-2, di dời dân khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung

aa
Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 12h đến 18h ngày 1/9 thành phố Hà Nội ghi nhận 9 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó 7 ca tại khu cách ly và 2 ca tại khu vực phong tỏa.
Trưa 1/9, Hà Nội phát hiện thêm 20 ca dương tính mới Trưa 1/9, Hà Nội phát hiện thêm 20 ca dương tính mới
Sở Y tế Hà Nội trưa 1/9 thông tin có thêm 20 ca dương tính SARS-CoV-2 vừa phát hiện sáng nay. Trong đó có trường hợp ở Gia Lâm phát hiện tại cộng đồng.
Hà Nội thêm 30 ca COVID-19, có trường hợp đã 3 lần xét nghiệm âm tính Hà Nội thêm 30 ca COVID-19, có trường hợp đã 3 lần xét nghiệm âm tính
Sáng 1/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận 30 ca COVID-19 mới. Đáng chú ý, trong đó có một phụ nữ ở Thanh Xuân xét nghiệm lần thứ 4 mới cho kết quả dương tính.
Tối 1/9, Hà Nội có thêm 9 ca dương tính SARS-CoV-2, di dời dân khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung
Ảnh minh họa

Các ca bệnh phân bố tại quận Hà Đông (4 ca), quận Thanh Xuân (2 ca), huyện Thanh Trì (2 ca) và Gia Lâm (1 ca). Cả 9 trường hợp đều là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.

P.V.T, nam, sinh năm 1969, địa chỉ tại Tân Triều, Thanh Trì; là F1 của bệnh nhân L.Đ.H. Ngày 21/8 được lấy mẫu xét nghiệm âm tính. Ngày 31/8, được lấy mẫu và chuyển vào khu cách ly. Ngày 1/9 có kết quả dương tính.

N.Đ.P, nam, sinh năm 1988, địa chỉ tại Hữu Hòa, Thanh Trì; đi cách ly tập trung tại trường Quản lý cán bộ Nông Nghiệp từ 2-17/8. Sau khi hết cách ly tập trung, bệnh nhân vè tự cách ly tại nhà. Ngày 31/8, xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Đ.T.T, nam, sinh năm 1954, địa chỉ tại Yên Nghĩa, Hà Đông; sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 31/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Đ.T.X, nữ, sinh năm 1956, địa chỉ tại Yên Nghĩa, Hà Đông; sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 31/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.V.T, nam, sinh năm 1984, địa chỉ tại Yên Nghĩa, Hà Đông; sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 31/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

C.T.H, nam, sinh năm 2020, địa chỉ tại Yên Nghĩa, Hà Đông; sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 31/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Đ.T.N, nữ, sinh năm 1984, địa chỉ tại Đông Dư, Gia Lâm; là F1 (cháu) của bệnh nhân N.T.L. Ngày 31/8 được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 1/9 có kết quả dương tính.

V.T.H, nam, sinh năm 2005, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8, được lấy mẫu lần 1 âm tính. Ngày 30/8 có triệu chứng ho. Ngày 31/8 được lấy mẫu kết quả dương tính.

D.V.T, nam, sinh năm 2000, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8 được lấy mẫu lần 1 âm tính. Ngày 30/8 có triệu chứng ho. Ngày 1/9 được lấy mẫu kết quả dương tính.

Như vậy, trong 24h qua, thành phố Hà Nội ghi nhận 59 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 31 khu cách ly, 27 tại khu vực phong tỏa, 1 ca tại cộng đồng. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.327 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.548 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.779 ca.

Đưa 1.200 người ở ổ dịch Thanh Xuân Trung đi cách ly để ngừa lây nhiễm

Chiều 1/9, Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hòa cho biết quận đã lên kế hoạch đưa khoảng 1.200 người tại ổ dịch Thanh Xuân Trung đi cách ly tập trung để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm chéo tại đây.

"Theo chỉ đạo của Thủ tướng, ý kiến TP và các cơ quan chuyên môn, chúng tôi quyết định đưa 1.200 người còn lại tại 2 ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi đi cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học FPT. Còn khu vực này tiếp tục được phong tỏa", ông Hòa nói.

Trước đó, sau chuyến thị sát của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại ổ dịch ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Thường trực Quận ủy Thanh Xuân đã họp khẩn, triển khai biện pháp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Thường trực Quận ủy Thanh Xuân giao UBND quận khẩn trương tổ chức cho người dân đi cách ly tập trung để giảm mật độ dân cư trong khu vực phong tỏa, tránh lây nhiễm.

Quận ủy cũng đồng ý đề xuất của UBND phường Thanh Xuân Trung về việc bổ sung lực lượng phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường, bao gồm 3 công chức khối cơ quan Quận ủy, 5 công chức khối cơ quan UBND quận, 20 cán bộ chiến sĩ công an, 20 chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự quận và 10 đoàn viên thanh niên.

Bên cạnh đó, quận tiếp tục xét nghiệm diện rộng đối với người dân để phát hiện và bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, nhất là các khu vực có nguy cơ cao như chợ dân sinh, siêu thị, cửa hàng tiện ích, cơ sở kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, chung cư cũ đông người…

Trưa 1/9, Hà Nội phát hiện thêm 20 ca dương tính mới Trưa 1/9, Hà Nội phát hiện thêm 20 ca dương tính mới
Sở Y tế Hà Nội trưa 1/9 thông tin có thêm 20 ca dương tính SARS-CoV-2 vừa phát hiện sáng nay. Trong đó có trường hợp ở Gia Lâm phát hiện tại cộng đồng.
Hà Nội thêm 30 ca COVID-19, có trường hợp đã 3 lần xét nghiệm âm tính Hà Nội thêm 30 ca COVID-19, có trường hợp đã 3 lần xét nghiệm âm tính
Sáng 1/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận 30 ca COVID-19 mới. Đáng chú ý, trong đó có một phụ nữ ở Thanh Xuân xét nghiệm lần thứ 4 mới cho kết quả dương tính.
Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam sáng 1/9: Gần 239.000 bệnh nhân COVID-19 đã khỏi Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam sáng 1/9: Gần 239.000 bệnh nhân COVID-19 đã khỏi
Đến nay (sáng 1/9), Việt Nam có 462.096 ca mắc COVID-19, trong đó gần 239.000 bệnh nhân đã được chữa khỏi.
Chi Dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ngày 8/5: số ca mắc mới COVID-19 tại Việt Nam thấp nhất trong 300 ngày qua

Ngày 8/5: số ca mắc mới COVID-19 tại Việt Nam thấp nhất trong 300 ngày qua

Trong thông cáo ngày 8/5, Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 7/5 đến 16h ngày 8/5, cả nước ghi nhận 2.269 ca nhiễm mới và chỉ có 1 ca tử vong . Đây là số mắc mới thấp nhất trong gần 300 ngày qua.
Ngày 2/5: số ca mắc mới COVID-19 giảm còn 3.123 trường hợp

Ngày 2/5: số ca mắc mới COVID-19 giảm còn 3.123 trường hợp

Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 1/5 đến 16h ngày 2/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.123 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 3.122 ca ghi nhận trong nước (giảm 595 ca so với ngày trước đó) tại 53 tỉnh, thành phố (có 2.615 ca trong cộng đồng).
3 nhóm người cần tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4

3 nhóm người cần tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4

Đó là người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.

Các tin bài khác

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.
TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

Dưới đây là những con giáp may mắn đủ đường, làm gì cũng thuận lợi vào cuối tháng 4 này. Cùng xem có tên mình trong danh sách không nhé.
Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Rumani diện Hiệp định năm 2024.
Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát Em yêu cô ấy là tác phẩm mới ra mắt của Double2T nằm trong album đầu tay mang tên 10 năm trước. Theo chia sẻ đây chính là câu chuyện của bản thân Double2T.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động