Tổ chức “Susann’s Help for children”: Đến Khánh Hoà trao 1.196 suất quà cho trẻ khó khăn

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
1.196 suất quà ý nghĩa đã được Hiệp hội giúp đỡ Việt Nam “Susann’s Help for children” và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa trao cho các em học sinh khó khăn thuộc 11 trường tiểu học tại các xã của tỉnh Khánh Hòa.
aa
COPI khám chữa bệnh miễn phí cho gần 500 trẻ em Phú Thọ Cựu chiến binh Úc giúp đỡ trẻ em kém may mắn tại TP.HCM Hội SVCA trao hơn 100 triệu đồng hỗ trợ trẻ em không may mắn tại Bến Tre
to chuc susanns help for children den khanh hoa trao yeu thuong
Bà Su sann’s - Chủ tịch hiệp hội “Su sann’s Help for children”(bên trái), ông Lý Bá Lin - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa (bên phải ) trao quà cho các em học sinh tại trường Tiểu học Khánh Đông - Khánh Vĩnh

Với mong muốn mang lại những hỗ trợ thiết thực, cùng chia sẻ những khó khăn thiếu thốn, đem lại niềm hạnh phúc cho trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, mới đây, Hiệp hội giúp đỡ Việt Nam “Susann’s Help for children” phối hợp cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình thiện nguyện “Lên vùng cao trao yêu thương” trao 1.196 suất quà ý nghĩa cho các em học sinh thuộc 4 trường tiểu học tại xã Khánh Bình, 5 trường tại Khánh Đông, 1 trường tại xã Liên Sang thuộc huyện Khánh Vĩnh và 1 trường tại Suối Tiên, Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa.

Tại các điểm trường, đoàn trao tặng các suất quà cho 1.253 học sinh bao gồm: vở, bút màu, thước kẻ, viết, mũ, hộp sữa, mì, thú bông, kẹo... trị giá mỗi phần quà 140 nghìn. Ngoài ra hiệp hội còn tặng thêm cho các điểm trường: 457 áo khoác cho học sinh Khánh Bình, 300 áo đồng phục thể dục cho học sinh Khánh Đông và 300kg gạo tại điểm trường Suối Tiên, Diên Khánh.

to chuc susanns help for children den khanh hoa trao yeu thuong

Ông Lý Bá Lin - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa giao lưu văn nghệ với các em học sinh tại Điểm Trường Suối Thơm, xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh

Với tổng giá trị tất cả các phần quà gần 220 triệu đồng, những món quà tuy không có giá trị lớn, song Hiệp hội “Susann’s Help for children” hy vọng chia sẻ phần nào những khó khăn, thiếu thốn của cô và trò nhà trường, mong muốn nhà trường tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trồng người ở vùng cao. Học sinh yên tâm tới lớp, tới trường, sau này trở thành người có ích cho xã hội.

Đồng hành cùng chuyến thiện nguyện, ông Lý Bá Lin - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hoà chia sẻ: “Chúng tôi đã có những trải nghiệm khó quên trong suốt hành trình đến đây. Các em nhỏ nơi đây không chỉ đến trường xa xôi mà cơ sở vật chất cũng chưa thực sự đủ đầy. Được nhìn thấy ánh mắt trong veo hồn nhiên của các em, tận mắt chứng kiến bữa cơm trưa các em ăn tại lớp học và những đôi dép các em mang đã cũ, những bộ áo quần đã sờn... bản thân tôi và các thành viên trong đoàn đều xúc động. Tôi mong rằng sẽ có nhiều hơn nữa những tổ chức, những mạnh thường quân và các nhà hảo tâm tài trợ, giúp đỡ để các em được vơi đi phần nào khó khăn, có động lực đến trường”.

to chuc susanns help for children den khanh hoa trao yeu thuong
Thành viên Tổ chức trao quà cho các em học sinh

Xúc động trước tình cảm, tấm lòng của Hiệp hội giúp đỡ Việt Nam “Su sann’s Help for children cùng các thành viên trong đoàn dành cho các em học sinh, ông Bùi Quý Hải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khánh Đông cho biết: “Không chỉ các em mà đội ngũ giáo viên chúng tôi rất vui và cảm ơn vì đoàn đã tổ chức chương trình, dành tình cảm cho các em nhỏ ở đây. Những bộ đồng phục mới hay những phần quà thiết thực mà tổ chức mang tới vừa góp phần hỗ trợ về vật chất, vừa động viên tinh thần cho các em cũng như gia đình có hoàn cảnh khó khăn có niềm tin đến trường".

Thay mặt các phụ huynh, các em học sinh cùng các thầy, cô trong Ban giám hiệu nhà trường cảm ơn tấm lòng hảo tâm của bà Su sann’s cùng các anh chị em trong đoàn.

Ngoài trao tặng quà cho các em học sinh, các thành viên trong đoàn còn tổ chức các hoạt động giao lưu, vui chơi mang lại niềm vui, tiếng cười cho các em và vơi đi phần nào những khó khăn trong cuộc sống hiện tại.

Được biết, đây là chương trình thiện nguyện thường niên của tổ chức Hiệp hội giúp đỡ Việt Nam “Susann’s Help for children” thực hiện tại những địa bàn vùng cao khó khăn nhằm chia sẻ với các em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội tại địa phương.

to chuc susanns help for children den khanh hoa trao yeu thuong WWO khánh thành thư viện cho trẻ em khuyết tật thứ 11 tại Việt Nam

Ngày 6/9 tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Thư viện Đồ chơi dành cho trẻ khuyết tật và trẻ có nhu cầu đặc ...

to chuc susanns help for children den khanh hoa trao yeu thuong KFHI mang cơ hội học tập đến cho 600 học sinh nghèo Đại Lộc (Quảng Nam)

Nhận thức được vai trò của trẻ em trong sự nghiệp phát triển của Việt Nam nói chung và của Đà Nẵng nói riêng, tổ ...

to chuc susanns help for children den khanh hoa trao yeu thuong Trẻ em vùng cao xách ghế nhựa nối hàng đi dự lễ khai giảng

Hình ảnh trẻ em vùng cao đi bộ hàng dài, tay xách ghế nhựa nhưng gương mặt vẫn hân hoan, vui tươi dự lễ khai ...

Đức Tiến
Nguồn:

Tin bài khác

Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026: 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước

Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026: 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước

Ngày 6/9, tại thành phố Huế, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và UBND thành phố Huế tổ chức Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026. Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gợi mở 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước.
Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga. Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Sáng 6/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Hàn Quốc, Mông Cổ từ 6 -11/9 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và Phu nhân; Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ và Phu nhân. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc; đồng thời tạo thêm xung lực cho hợp tác nghị viện, góp phần đưa các thỏa thuận cấp cao thành những kết quả hợp tác cụ thể, thực chất.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...