Tổ chức Plan khẳng định luôn đồng hành cùng Hà Giang

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tham dự Hội nghị “Giới thiệu Hà Giang” ngày 1/2 tại Hà Nội, bà Sharon Maree Kane, Giám đốc Quốc gia của tổ chức từ thiện phi chính phủ quốc tế Plan khẳng định, Plan sẽ luôn đồng hành cùng Hà Giang trong công tác phát triển an sinh xã hội.
aa

Hội nghị “Giới thiệu Hà Giang” là sự kiện mở đầu trong chuỗi những hội nghị giới thiệu địa phương do Bộ Ngoại giao phối hợp cùng các địa phương tổ chức. Bà đánh giá như thế nào về công tác tổ chức của Hội nghị?

Tôi nghĩ rằng Hội nghị hôm nay đã giới thiệu được những hình ảnh đẹp nhất, độc đáo nhất của tỉnh Hà Giang. Ngoài ra, thông qua những chia sẻ của các lãnh đạo tỉnh, tôi cảm nhận được sự quyết tâm của Hà Giang trong phát triển du lịch và kinh tế bền vững trong tương lai. Tôi nghĩ Hội nghị đã được tổ chức rất thành công.

to chuc plan khang dinh luon dong hanh cung ha giang

Bà Sharon Kane, Giám đốc Quốc gia tổ chức PLAN Quốc tế Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh)

Là một trong những tổ chức phi chính phủ gắn bó và có nhiều dự án tại Hà Giang, bà có thể chia sẻ những dự án Plan đã triển khai thành công tại đây? Thời gian tới Plan sẽ chú trọng tập trung vào những dự án phát triển nào?

Tính cho tới thời điểm hiện tại, Plan đã có mặt tại Hà Giang được gần 10 năm, có dự án tại 4 xã và đã giúp đỡ hơn 13.000 hộ dân tại 200 ngôi làng. Plan là một tổ chức tiếp cận phát triển từ một khía cạnh bao trùm. Chúng tôi có các dự án bảo vệ trẻ em, xây dựng chương trình tiểu học, hỗ trợ giảm thiểu rủi ro thiên tai và cả ở lĩnh vực dinh dưỡng sức khoẻ.

Một trong nhưng dự án thành công nhất của Plan tại Hà Giang đó là hỗ trợ bổ sung kiến thức cơ bản cho người dân bản địa, giúp họ giải quyết những vấn đề về giáo dục con trẻ, sức khoẻ, dinh dưỡng... Và chính sự kết nối ngày càng mạnh mẽ và chặt chẽ giữa Plan với chương trình phát triển bền vững của tỉnh đã nói lên sự thành công của chúng tôi tại Hà Giang.

Các dự án của Plan đều được xây dựng để phục vụ các mục tiêu chiến lược lâu dài của chính phủ Việt Nam như xoá đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội. Chúng tôi luôn đồng hành và hỗ trợ chính phủ Việt Nam cũng như tỉnh Hà Giang. Trọng tâm của các dự án Plan tại Hà Giang là phát triển chương trình giáo dục sớm cho các hộ gia đình, cho các các em bé học mẫu giáo và ở cấp tiểu học. Vì vậy, trong thời gian tới chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục thúc đẩy hỗ trợ trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, chúng tôi đang có những dự án về sức khoẻ và dinh dưỡng để hỗ trợ các hộ gia đình dân tộc thiểu số hiểu biết nhiều hơn về chăm sóc dinh dưỡng cho con trẻ. Như các bạn đã biết, Hà Giang được liệt kê trong những khu vực còn khó khăn, có tỉ lệ suy dinh dưỡng cao với tình trạng suy sinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi ở mức cao nhất.

Các ưu tiên của Plan tại Hà Giang trong tương lai chắc chắn tập trung vào lĩnh vực sức khoẻ và dinh dưỡng, xây dựng các chương trình giúp đỡ các hộ dân bản địa và đặc biệt là các gia đình dân tộc thiểu số phòng chống suy dinh dưỡng thấp còi, thiếu vi chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Theo bà, những yếu tố nào sẽ giúp Hà Giang thu hút thêm nhiều đầu tư và các chương trình đào tạo nguồn nhân lực nên có hướng đi ra sao để giúp tỉnh đạt được mục tiêu phát triển?

Hà Giang là một tỉnh miền núi cách xa các trung tâm kinh tế như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và điều này khiến các doanh nghiệp khó có thể tiếp cận được các tiềm năng của tỉnh. Hơn nữa, mặc dù cơ sở hạ tầng ở đây đã được phát triển phần nào nhưng vẫn chưa đủ để phục vụ việc thu hút đầu tư. Ví dụ như đường đi tới TP. Hà Giang từ các tỉnh thành khác đều khá là thuận lợi nhưng nếu bạn muốn di chuyển tới các xã, huyện xa hơn thì vẫn còn gặp khá nhiều khó khăn.

Theo tôi, khó khăn lớn nhất trong việc thu hút các nhà đầu tư chính là cơ sở hạ tầng. Tôi nghĩ đây cũng là thách thức lớn mà các nhà lãnh đạo của tỉnh Hà Giang cần phải tìm được phương pháp khắc phục để có thể thu hút thêm nhiều nguồn đầu tư hơn nữa.

Xin cảm ơn bà!

Theo Báo Quốc tế

Nguồn:

Tin bài khác

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...