Quảng Bình: đồng hành và giúp đỡ những nạn nhân bom mìn
Quảng Bình là một trong những tỉnh bị ô nhiễm bom mìn nặng nề nhất trong cả nước. 100% xã phường, thị trấn đều bị ô nhiễm bom mìn với tổng diện tích hơn 225.000 hecta (chiếm 30% diện tích đất trên địa bàn). Toàn tỉnh có trên 45.000 người khuyết tật, trong đó nạn nhân bom mìn là hơn 10.000 người, đa số thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
Từ năm 2017 đến nay, triển khai nguồn hỗ trợ của Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, Chi hội đã giúp đỡ được 80 nạn nhân bom mìn phát triển mô hình sinh kế và 3 hộ được hỗ trợ xây nhà phòng tránh bão lũ. Các mô hình hỗ trợ đã đem lại sự thay đổi tích cực, giúp nạn nhân bom mìn tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Các hộ nuôi bò từ năm 2017 đến nay đã cho 3 đến 4 lứa bê con. Có hộ thì bán bê lấy tiền trang trải cho con ăn học, mua sắm vật dụng trong gia đình hoặc lấy tiền chữa bệnh,…
![]() |
| Chị Nguyễn Thị Thanh Hồng phát biểu tại Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Hạnh Trần |
Chị Nguyễn Thị Thanh Hồng - Chủ tịch Hội Vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình (AEPD) kiêm chi hội trưởng Chi hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh chia sẻ: “Đối với các hộ gia đình ở quê, việc có được một con bò trong nhà được xem là một tài sản quý, là chỗ dựa để họ có thể nương tựa khi ốm đau bệnh tật, có việc hệ trọng trong gia đình. Vì thế việc hỗ trợ cho các nạn nhân mô hình sinh kế chăn nuôi bò sinh sản đã tạo ra nhiều thay đổi lớn về thể chất và tinh thần cho bản thân nạn nhân bom mìn và gia đình của họ.”
Ngoài ra, các hộ được xây nhà thì tinh thần phấn chấn hẳn, không còn cảm giác sợ nhà sập khi trời mưa to gió lớn. “Đến thăm các gia đình nạn nhân thấy nụ cười mãn nguyện của họ mà chúng tôi thấy vô cùng phấn khởi.” - chị Thanh Hồng cho biết thêm.
![]() |
| AEPD Quảng Bình trao tiền hỗ trợ sinh kế trong năm 2020-2021. (Ảnh: Báo Quảng Bình) |
Với sự kết hợp cả về con người lẫn nguồn lực của Hội và Chi hội đã giúp công tác hỗ trợ nạn nhân bom mìn được thực hiện thành công từ việc lựa chọn đúng đối tượng, thành phần hỗ trợ, phương pháp hỗ trợ, chọn địa bàn hoạt động, kết quả hoạt động. Cùng với đó sử dụng đội ngũ nhân viên thực địa của AEDP là những nạn nhân bom mìn đến từng từng nhà của đối tượng để khảo sát tình hình, tư vấn lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, hỗ trợ kĩ thuật giám sát, đánh giá mô hình.
Vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình, Hội và Chi hội đang tiếp tục tìm kiếm và huy động sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ của các tổ chức phi chính phủ địa phương và nước ngoài để giúp đỡ cho người khuyết tật nói chung, nạn nhân bom mìn nói riêng trên nhiều hình diện của cuộc sống, bao gồm hỗ trợ sinh kế bền vững, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, hòa nhập xã hội, giáo dục phòng tránh bom mìn, vận động chính sách dựa trên quyền của người khuyết tật và lồng ghép trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.
Tin bài liên quan
UNICEF sẽ tiếp tục các hoạt động hỗ trợ Gia Lai trong năm 2026
Quỹ Fred Hollows (Úc) hỗ trợ Lâm Đồng phát triển mô hình chăm sóc mắt tuyến cơ sở
HI hỗ trợ khẩn cấp cho 120 hộ gia đình có người khuyết tật ở Gia Lai
Các tin bài khác
Báo chí Nga đánh giá cao quyết tâm lấy Nhân dân làm nền tảng phát triển của Việt Nam
Phát triển y tế và giáo dục sẽ góp phần nâng tầm vị thế quốc tế của Việt Nam
Liên tiếp cứu sống du khách nước ngoài ở Việt Nam
Các tổ chức nhân dân và bạn bè quốc tế tin tưởng Đại hội XIV mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Đọc nhiều
Ghi nhận đóng góp của 2 giáo viên Trường THPT George trong thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ
Đối ngoại nhân dân là cầu nối bền chặt trong quan hệ Việt Nam - Cuba
Hỗ trợ tiền mặt cho hơn 1000 hộ dân tại Đắk Lắk và Gia Lai
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập







