Cựu quân tình nguyện Việt Nam trao tặng Ban Tổ chức cuộc thi "Kỷ vật kể chuyện" gần 60 kỷ vật

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Hưởng ứng cuộc thi "Kỷ vật kể chuyện" kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào do tạp chí Thời Đại phối hợp với Đại sứ quán CHDCND Lào tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội hữu nghị Lào - Việt Nam tổ chức, ngày 3/8, vợ chồng ông Lê Reo (78 tuổi, ở xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), cựu quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào đã trao tặng Ban Tổ chức gần 60 kỷ vật.
aa
Phát động cuộc thi “kỷ vật kể chuyện” nhân kỷ niệm 60 năm hữu nghị Việt Nam - Lào Phát động cuộc thi “kỷ vật kể chuyện” nhân kỷ niệm 60 năm hữu nghị Việt Nam - Lào
Cuộc thi Kỷ vật kể chuyện: Nhiều câu chuyện xúc động về tình nghĩa Việt - Lào Cuộc thi Kỷ vật kể chuyện: Nhiều câu chuyện xúc động về tình nghĩa Việt - Lào

Các kỷ vật được vợ chồng cựu quân tình nguyện Lê Reo lưu giữ trong khoảng thời gian từ 1965 đến 2017. Một số kỷ vật cụ thể như: chiếc típ đựng xôi của bà mẹ Lào; quyết định trao tặng huân chương Itxala hạng Nhất cho 4 liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp cách mạng Lào…. Gần 60 kỷ vật cũng là gần 60 câu chuyện gắn liền với những kỷ vật ấy được ông Lê Reo viết tay với 115 trang giấy gửi đến Ban Tổ chức.

Cựu quân tình nguyện Lê Reo (phải) và Tổng Biên tập tạp chí Thời Đại Lê Quang Thiện ký biên bản giao, nhận kỷ vật (Ảnh: Hạnh Trần).
Cựu quân tình nguyện Lê Reo (phải) và Tổng Biên tập tạp chí Thời Đại Lê Quang Thiện ký biên bản giao, nhận kỷ vật (Ảnh: Hạnh Trần).

Phát biểu tại buổi trao kỷ vật, ông Lê Reo cho biết: “Tôi làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào từ năm 1965 đến năm 1975. Với tôi, Lào là quê hương thứ hai. Biết đến cuộc thi Kỷ vật kể chuyện qua báo chí, tôi rất tâm đắc với tên gọi của cuộc thi này bởi nó đơn giản nhưng sâu sắc. Chính vì vậy, dù đã gần 80 tuổi, chân đã yếu, mắt đã mờ, quỹ thời gian sống không còn nhiều nhưng tôi vẫn quyết định tham gia cuộc thi này”.

“Chúng tôi quyết tâm hưởng ứng và tích cực tham gia cuộc thi với tất cả ý thức chính trị, trách nhiệm xã hội, đem hết khả năng, điều kiện của mình để tuyên truyền, vận động đông đảo đồng đội, người dân, cán bộ, học sinh... cùng dự thi và sưu tầm, hiến tặng các kỷ vật, tư liệu, câu chuyện có thật liên quan đến cuộc thi. Làm được như vậy cũng chính là góp phần vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, cụ thể nhất là đưa cuộc thi đến thành công rực rỡ", cựu quân tình nguyện Lê Reo chia sẻ.

Cựu quân tình nguyện Việt Nam trao tặng Ban Tổ chức cuộc thi
Vợ chồng cựu quân tình nguyện Lê Reo trao tặng kỷ vật cho Ban Tổ chức cuộc thi "Kỷ vật kể chuyện" (Ảnh: Hạnh Trần).

Thay mặt Ban Tổ chức cuộc thi "Kỷ vật kể chuyện", ông Lê Quang Thiện, Tổng Biên tập tạp chí Thời Đại khẳng định: “Ban Tổ chức sẽ lan tỏa giá trị của kỷ vật cũng như ước muốn của vợ chồng cựu quân tình nguyện Lê Reo đến với bạn đọc, người dự thi, cộng đồng hai nước một cách tốt nhất”.

Tham gia buổi trao tặng kỷ vật, Phó Đại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam Chanthaphone Khammanichanh cho biết, trong số các kỷ vật được vợ chồng cựu chiến binh Lê Reo trao tặng có những kỷ vật được lưu giữ hơn nửa thế kỷ, gắn liền với quan hệ Việt - Lào và những năm tháng trong chiến tranh gian khổ của cựu quân tình nguyện Việt Nam. "Nếu không có những hiện vật, kỷ vật của các bác thì thế hệ sau không thể biết được các bác đã chiến đấu, giúp cách mạng Lào như thế nào", Phó Đại sứ Chanthaphone Khammanichanh nhấn mạnh.

Cựu quân tình nguyện Việt Nam trao tặng Ban Tổ chức cuộc thi
Cựu quân tình nguyện Lê Reo giới thiệu các kỷ vật với đại diện Ban Tổ chức (Ảnh: Hạnh Trần).

Cựu quân tình nguyện Lê Reo nguyên là Trợ lý Chính trị Trung đoàn Công binh 217, thuộc Bộ Tư lệnh Công binh. Trung đoàn Công binh 217 được giao nhiệm vụ mở đường mới, đảm bảo giao thông phục vụ chiến đấu, bảo vệ và mở rộng vùng giải phóng tại địa bàn 2 tỉnh Sầm Nưa và Xiêng Khoảng (Lào).

Bên cạnh đó, Trung đoàn cũng xây dựng các công trình hang hầm kiên cố cho cơ quan Trung ương Neo Lào Hắc Xạt tại khu căn cứ kháng chiến Na Kay, đảm bảo an toàn tuyệt đối, phục vụ lãnh đạo cách mạng Lào thành công.

Cảm ơn vợ chồng cựu quân tình nguyện Lê Reo dù tuổi cao song vẫn tích cực, hăng hái tham gia cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện”, Phó Đại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam Chanthaphone Khammanichanh khẳng định, vợ chồng ông đã tiếp lửa cho thế hệ trẻ hai nước gìn giữ và tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung, trong sáng, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Trung tướng Nguyễn Tiến Long - Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, đề nghị Ban Tổ chức bảo quản, giữ gìn các kỷ vật mà vợ chồng cựu quân tình nguyện Lê Reo trao tặng. Ông nhấn mạnh Hội hữu nghị Việt Nam - Lào luôn đồng hành cùng tạp chí Thời Đại, Đại sứ quán CHDCND Lào tại Việt Nam và Hội hữu nghị Lào - Việt Nam trong cuộc thi "Kỷ vật kể chuyện", góp phần chuyển tải những giá trị cao quý của quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào tới các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, một cách mới mẻ hơn và hấp dẫn hơn.

Cuộc thi là dịp để nhân dân Việt Nam – Lào kể lại câu chuyện về mối quan hệ vĩ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Đó là quá khứ hào hùng, gian khó, thủy chung gắn bó với nhau; là cuộc sống hôm nay hiện đại, sôi động, phong phú trên mọi lĩnh vực và đầy tin tưởng, hoài bão, ước mơ vào tương lai của các thế hệ, các giai tầng trong xã hội từ các em học sinh đến các lão thành cách mạng, cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện, trí thức...

Ngoài việc giới thiệu, viết về các kỷ niệm, hồi ức và những mong muốn, khát vọng xung quanh kỷ vật, các tác giả có thể trưng bày kỷ vật tại không gian lễ trao giải; hiến tặng kỷ vật; gửi gắm tâm nguyện kết nối lại với những người bạn xưa, đồng đội cũ, trở về địa danh năm xưa hay tìm được nửa còn lại của vật hẹn ước... Đó là tiếng vọng của kỷ vật mà cuộc thi muốn truyền tải.

Ông Lê Quang Thiện, Tổng Biên tập tạp chí Thời Đại

60 năm quan hệ Việt - Lào: Nghĩa tình sắt son bên dòng sông Mã 60 năm quan hệ Việt - Lào: Nghĩa tình sắt son bên dòng sông Mã
Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Luang Namtha (Lào) với các địa phương của Việt Nam Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Luang Namtha (Lào) với các địa phương của Việt Nam

Minh Thái
Nguồn:

Tin bài khác

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngày 14/9 tại Hà Nội, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn đối ngoại nhân dân. Các ý kiến đi vào những cách làm cụ thể: gây dựng tin cậy ở khu vực biên giới, khai thác thế mạnh của tổ chức và địa phương, kết nối nguồn lực, chăm lo lực lượng kế cận và coi hiệu quả thực chất là thước đo.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...