Tổ chức FAO tìm hiểu mô hình phát triển sản phẩm OCOP tại Ninh Bình
Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy đánh giá cao vai trò của FAO trong hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững tại nhiều quốc gia, đồng thời bày tỏ mong muốn FAO tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng trong quá trình phát triển nông nghiệp hiện đại, gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao sinh kế cho người dân.
Thông tin về tình hình phát triển địa phương, ông Trương Quốc Huy cho biết: Từ ngày 01/7/2025, ba tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định đã chính thức hợp nhất, lấy tên gọi chung là tỉnh Ninh Bình. Sau sáp nhập, tỉnh mới có diện tích gần 4.000 km², dân số trên 4,4 triệu người, trở thành một trong sáu địa phương đông dân nhất cả nước.
Ninh Bình có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, với gần 5.000 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng, trong đó nổi bật là Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản hỗn hợp duy nhất của Đông Nam Á được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới. Bên cạnh đó, “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” cũng đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Về kinh tế, GRDP năm 2024 của tỉnh ước đạt hơn 310.000 tỷ đồng và dự kiến sẽ vượt 352.000 tỷ đồng vào năm 2025. Thu ngân sách năm 2024 đạt trên 55.000 tỷ đồng, xếp thứ 6 trong số 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp, thể hiện tiềm lực tài chính vững mạnh.
![]() |
| Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bầy sản phẩm OCOP của tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: TM) |
Trong định hướng phát triển, tỉnh Ninh Bình đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp xanh, bền vững; đồng thời gắn kết hài hòa giữa phát triển du lịch và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng trong chương trình OCOP.
Phó Tổng Giám đốc FAO Beth Bechdol cho biết, Chương trình OCOP toàn cầu do FAO triển khai từ năm 2021, hiện có 95 quốc gia tham gia. Chương trình hướng tới phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nâng cao năng suất, lợi nhuận, tạo việc làm, đảm bảo thu nhập cho người nông dân, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu trong ngành nông nghiệp.
Bà Beth Bechdol đánh giá cao những nỗ lực của Ninh Bình trong phát triển sản phẩm OCOP, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ cao và sáng tạo, kết hợp với yếu tố văn hóa bản địa. Bà bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với tỉnh trong thời gian tới và sẽ sớm quay trở lại Ninh Bình.
Tin bài liên quan
Ninh Bình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 326 hộ gia đình chính sách
Lễ hội Cơm mới của người Mường ở Ninh Bình vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Cà Mau và Ninh Bình kiến tạo động lực tăng trưởng mới giai đoạn 2025-2030
Các tin bài khác
Đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ thông tin, công nghệ cho "Chiến dịch 500 ngày đêm"
Để Di chúc của Bác tiếp tục sống trong hành động tuổi trẻ
Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước ASEAN đi vào chiều sâu, hiệu quả
Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận
Đọc nhiều
Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển Việt - Nga
Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
30 lời chúc Vu Lan 2026 gửi cha mẹ, ông bà
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh




