Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:29 | 10/08/2023 GMT+7

Tình yêu đặc biệt với Việt Nam của một người phụ nữ Bỉ

aa
Giải golf từ thiện “Cúp Đại sứ Việt Nam” chính thức được tổ chức vào mùa Hè năm 2013 và trở thành một sự kiện thường niên. Số tiền thu được sau mỗi giải đấu được bà Chris Geyskens và chồng trực tiếp mang sang Việt Nam trao tặng cho Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở thành phố Hội An.
Tấm lòng của một người Bỉ đối với đất nước Việt Nam Tấm lòng của một người Bỉ đối với đất nước Việt Nam
Từng là một trong những sinh viên Bỉ tham gia phong trào biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam, trong suốt 55 năm qua, ông Ralph Coeckelberghs vẫn vẹn nguyên tình yêu.
Nữ nghệ sĩ Dorothée Hannequin: Nữ nghệ sĩ Dorothée Hannequin: "Châu Á có vị trí đặc biệt trong trái tim tôi, một phần vì nguồn gốc Việt"
Với ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Pháp Dorothée Hannequin, chuyến lưu diễn tháng 6 này tại Việt Nam rất đặc biệt bởi gia đình cô mang một nửa dòng máu Việt.
Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Văn Thảo trao cup lưu niệm cho bà Chris Geyskens trong mùa giải lần thứ 9 tổ chức hồi tháng 6/2022 (ảnh tư liệu).

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, từ 10 năm nay, vào mỗi mùa Hè hàng năm, ở Bỉ lại diễn ra giải golf từ thiện “Vietnamese Ambassador‘s Golf Cup” (Giải golf Cúp Đại sứ Việt Nam) để quyên góp ủng hộ cho Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở thành phố Hội An của Việt Nam (HAVA Hội An).
Đây là ý tưởng và cũng là nguyện vọng của người phụ nữ Bỉ, bà Chris Geyskens, thực hiện trong suốt một thập kỷ qua nhằm chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với các nạn nhân dioxin ở thành phố Hội An.

Chúng tôi tới thăm gia đình bà Chris Geyskens tại tư gia nằm trong khu phố châu u, nơi tập trung các cơ quan, tổ chức thuộc Liên minh châu u, ở thủ đô Brussels. Ấn tượng của chúng tôi là ngôi nhà cổ, sạch đẹp, ngăn nắp và cách bài trí rất tinh tế, giống như chủ nhân của nó. Điều đặc biệt nhất ở đây chính là góc Việt Nam với những đồ vật được mà mang về từ Việt Nam trong những chuyến đi từ thiện của vợ chồng bà như bức tranh các cô gái dân tộc, bộ bát đĩa Bát Tràng hay những chiếc cúp từ Giải golf từ thiện hàng năm.

Dù đã xấp xỉ 80 tuổi nhưng bà Chris Geyskens vẫn toát lên vẻ trẻ trung, năng động. Bà yêu đất nước Việt Nam như thể có mối lương duyên tiền kiếp với đất nước này.

Chris Geyskens được sinh ra với niềm đam mê du lịch tự nhiên thừa hưởng từ bố mẹ của bà, những người đều hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Cha mẹ của bà đã chỉ cho con gái mình con đường làm từ thiện và tầm quan trọng của nó. Vì vậy, ngay từ khi còn trẻ, Chris đã biết cách làm việc chăm chỉ và luôn ý thức làm điều gì đó giúp cho những người kém may mắn hơn. Nghề nghiệp đưa bà đi khắp nơi trên thế giới, khám phá nhiều kỳ quan, cảnh đẹp. Nhưng bà thường gặp nhiều mảnh đời đau khổ. Điều đó đã chạm đến trái tim bà. Lần đầu đặt chân đến Việt Nam là Hội An, Chris ngay lập tức “phải lòng” thành phố xinh đẹp này. Trong thời gian ở Hội An, Chris tiếp xúc với các nạn nhân CĐDC/dioxin và bà biết mình phải làm gì đó để giúp đỡ những con người kém may mắn ở đây.

Trở về Bỉ, bà trình bày ý tưởng của mình và được Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ hết lòng ủng hộ. Và giải golf từ thiện “Cúp Đại sứ Việt Nam” chính thức được tổ chức vào mùa Hè năm 2013 và trở thành một sự kiện thường niên. Số tiền thu được sau mỗi giải đấu được bà và chồng trực tiếp mang sang Việt Nam trao tặng cho HAVA Hội An. Với số tiền này, Hội đã mua gà giống, chuồng trại, thức ăn, trao tặng cho các hộ gia đình nạn nhân CĐDC/dioxin, từ đó giúp họ nhân lên đàn gà, phát triển chăn nuôi gia cầm, có thu nhập ổn định và có điều kiện chăm sóc người thân là nạn nhân dioxin được tốt hơn.

Năm 2015, Hội nạn nhân chất độc da cam Hội An đã thống nhất thành lập Chi hội tại Bỉ và bà Chris được mời làm Chủ tịch với mục đích góp phần vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tại Bỉ và các nước khác giúp đỡ các nạn nhân tại Hội An.

Là người hoạt động trong lĩnh vực du lịch nên bà có mối quan hệ rộng. Đây chính là thuận lợi để bà thu hút được nhiều người đóng góp vào quỹ thiện nguyện của bà dành cho các nạn nhân CĐDC/dioxin Hội An. Giải golf “Vietnamese Ambassador’s Golf Cup” đã trở thành một hoạt động thường niên quen thuộc đối với các tay golf nghiệp dư ở Bỉ. Ngoài Giải golf, bà Chris cũng tổ chức các chương trình bán hàng từ thiện nhằm tăng thêm nguồn thu giúp đỡ các nạn nhân của chất độc dioxin.

Đánh giá về những hoạt động mà bà Chris dành cho Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, Nguyễn Văn Thảo nhấn mạnh mặc dù số tiền hỗ trợ không nhiều nhưng nó thể hiện được tính nhân văn và tấm lòng của vợ chồng bà Chris đối với Việt Nam. Hai vợ chồng bà Chris tuổi đã cao, sức khỏe không còn tốt nữa nhưng họ vẫn miệt mài, bền bỉ trong suốt 10 năm qua để hỗ trợ các gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Hội An có sinh kế, vươn lên trong cuộc sống. Điều này cũng là một trong những minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Bỉ.

Ông Luc Gronson, Chủ tịch Câu lạc bộ golf Hulencourt, nơi tài trợ sân bãi cho giải đấu hàng năm này, cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với bà Chris, một người phụ nữ luôn thể hiện sự đam mê với hoạt động từ thiện dành cho Việt Nam. Ông khẳng định, bà đã thổi sự nhiệt tình của mình sang các thành viên CLB golf Hulencourt để năm nào mọi người cũng tham gia đông đảo, đóng góp một chút nhằm giúp đỡ những người Việt Nam kém may mắn, là nạn nhân của chất độc hóa học trong chiến tranh.

Từ khi thành lập đến nay, Chi nhánh HAVA tại Bỉ đã có nhiều hoạt động thiết thực, giúp đỡ kịp thời các hội viên trên địa bàn thành phố Hội An, trong đó đã ủng hộ 49.730 euro, tương đương gần 1,3 tỷ đồng. Mỗi năm vợ chồng bà đều bay sang Hội An để tận mắt chứng kiến những thành quả mà tổ chức của bà mang lại cho những gia đình nạn nhân dioxin.

Mong ước của bà Chris là luôn có sức khỏe để tiếp tục duy trì giải golf từ thiện và làm thêm được nhiều việc nữa cho đất nước Việt Nam, nơi bà gắn bó như quê hương thứ hai của mình.

Theo Hương Giang (TTXVN)

https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/tinh-yeu-dac-biet-voi-viet-nam-cua-mot-nguoi-phu-nu-bi-20230810065331744.htm

Việt Nam luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim Thái tử Đan Mạch Việt Nam luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim Thái tử Đan Mạch
Được truyền lại từ người cha sự gắn kết với Việt Nam, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik luôn dành tình cảm đặc biệt cho đất nước hình chữ S và chuyến thăm chính thức tới đây sẽ thúc đẩy những lĩnh vực song phương tiềm năng.
Nữ giáo viên người Việt với hành trình nuôi dưỡng tình yêu nước Nga cho học sinh Nữ giáo viên người Việt với hành trình nuôi dưỡng tình yêu nước Nga cho học sinh
Cô Nguyễn Thị Yến - 33 tuổi, giáo viên tiếng Nga trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) - cho rằng, để học tốt tiếng Nga, các em học sinh cần được trải nghiệm văn hóa và hiểu về lịch sử Nga. Bởi vậy, cô thường tìm những phương pháp giảng dạy khác nhau để giúp học trò hứng thú trong từng tiết học.
Theo baotintuc.vn
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hoàn thành đúng hạn Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững.
GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

100 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã, thị trấn của huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) sẽ được Tổ chức Global Civic Sharing (GCS) hỗ trợ 2 tỷ đồng thông qua hoạt động chăn nuôi bò sinh sản để cải thiện thu nhập.
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Mông Cổ.

Các tin bài khác

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đưa ra tại Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 25/4/2024.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động