Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
06:10 | 03/09/2022 GMT+7

Tình hữu nghị sinh viên Việt – Lào

aa
Trong 20 năm qua, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chứng kiến hình ảnh những bạn sinh viên Lào vui tươi, hòa đồng, nỗ lực học tập cùng các sinh viên Việt Nam. Đó là minh chứng cho tình bạn khăng khít giữa hai nước láng giềng.
Mái ấm Việt của lưu học sinh Lào Mái ấm Việt của lưu học sinh Lào
Thắm tình đoàn kết sinh viên Việt Nam - Lào Thắm tình đoàn kết sinh viên Việt Nam - Lào
Tình hữu nghị sinh viên Việt – Lào
Các bạn lưu học sinh Lào tham gia ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào - Nhật Bản - Anh năm 2022.

Những người bạn chân thành

Tôi vẫn còn nhớ anh bạn Phongsavath, lưu học sinh (LHS) Lào từ tỉnh Salavan, với nụ cười hiền và có phần kiệm lời. Những năm tháng trải qua cùng nhau trên giảng đường Trường đại học Khoa học, Đại học Huế, tôi nhiều lần được dịp chứng kiến sự thân thiện, chân thành của anh cùng những người bạn Lào.

Lúc bấy giờ, anh lớn hơn chúng tôi vài tuổi, suy nghĩ có phần chín chắn và trưởng thành hơn. Biết rằng mình không giỏi tiếng Việt, nhưng với quyết tâm học tập để trở về phục vụ quê hương, anh thường rủ tôi đến thư viện học bài. Những bận tôi đau ốm phải nghỉ học, anh thường ghi chép bài thật cẩn thận rồi gửi sang để tôi không bị hổng kiến thức, không quên chúc tôi mau khỏe để “lên lớp chỉ bài cho Bo (tên thân mật của anh) với, Bo không giỏi nên nhớ giúp đỡ Bo với nha". Dịp Tết Bunpimay của Lào, anh không quên mời tôi và các bạn sinh viên Việt Nam về ký túc xá của LHS Lào tại Nam Vỹ Dạ để liên hoan, cũng như cột vào tay tôi vòng chỉ cầu bình an, sức khỏe và hạnh phúc.

Giống như Phongsavath, Thavone Ssv, cựu LHS Lào từng học tập tại Huế cũng có không ít kỷ niệm với mảnh đất Cố đô đầy thơ mộng. “Tôi còn nhớ những ngày đầu tại Việt Nam với nhiều bỡ ngỡ, nhiều điều mới lạ khi sống ở nơi đất khách quê người, lắm lúc khiến tôi cảm thấy buồn. Tuy nhiên, những người bạn Việt Nam với sự thân thiện, nhiệt tình đã giúp tôi cảm thấy ấm áp như đang ở nhà”, Thavone chia sẻ. Anh cho biết, 5 năm sống tại Huế, cùng học, cùng chơi với các bạn sinh viên Việt Nam là quãng thời gian rất hạnh phúc: “Học tập cùng các bạn Việt Nam, tôi luôn luôn được cảm thông, được hướng dẫn tận tình, được trau dồi thêm vốn ngôn ngữ. Hơn thế nữa, trong sinh hoạt hằng ngày, những người bạn Việt Nam cũng giúp đỡ tôi và các bạn Lào khác rất nhiều. Tôi đã có dịp cùng các bạn đi Đại Nội, chùa Thiên Mụ, phá Tam Giang… và rất nhiều những địa danh, di tích lịch sử tại Huế cùng các bạn. Điều đó đã giúp tôi thoát khỏi sự cô đơn vì xa nhà, bỡ ngỡ về văn hóa để chuyên tâm học tập”.

Tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác hữu nghị

Thực hiện nội dung các văn bản thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các tỉnh Nam, Trung nước CHDCND Lào và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, từ năm học 2002-2003, Trường cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế tiếp nhận 69 LHS Lào đầu tiên của 3 tỉnh Salavan, Champasac, Attapu để đào tạo tiếng Việt. Trong các năm học tiếp theo, trường tiếp nhận thêm lưu học sinh của các tỉnh Khammuon, Sekong, Savanakhet, Viengchan. Từ đó đến nay, trải qua 20 năm tiếp nhận quản lý và đào tạo LHS Lào, Trường cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế đã đào tạo tiếng Việt cho 6 tỉnh Nam, Trung Lào và Viengchan với tổng số 1.325 LHS. Trong đó, đã có hơn 450 LHS đã tốt nghiệp và về nước để phục vụ quê hương.

Các bạn LHS Lào sang Việt Nam du học sẽ được đào tạo tiếng Việt trong vòng 1 năm, sau đó dựa vào trình độ ngôn ngữ và nguyện vọng của các bạn để chọn trường đại học, cao đẳng phù hợp. Bên cạnh đó, Trường cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế đã thực hiện quản lý chặt chẽ, hiệu quả các bạn LHS Lào sang học tập; thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, hỗ trợ thiết thực các hoạt động học tập cho LHS Lào tại Thừa Thiên Huế. Điều đó giúp các bạn vượt qua khó khăn, hòa nhập với cuộc sống mới.

Bên cạnh những thuận lợi, cuộc sống của các bạn sinh viên Lào đang học tập tại Huế vẫn còn những khó khăn. Theo thầy giáo Phan Thế Hữu Tố, giảng viên Trường cao đẳng Sư phạm, rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa và xa gia đình được xem là những khó khăn lớn nhất trong quá trình sinh hoạt và đào tạo học tập đối với các bạn LHS Lào. Ngoài ra, giai đoạn những năm gần đây diễn ra trong bối cảnh hết sức khó khăn do thiên tai, bão lụt xảy ra liên tục. Đặc biệt, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình ăn, ở, sinh hoạt và học tập của LHS Lào. Tuy vậy, vượt lên khó khăn, các bạn LHS Lào đang học tập tại Huế vẫn đang từng bước nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, rèn luyện phát triển các kỹ năng nghề nghiệp của bản thân trong cuộc sống cũng như xây dựng hình ảnh đẹp về con người, đất nước bạn Lào.

“Trong giai đoạn 2022 - 2030, Trường cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục nỗ lực hơn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo LHS Lào. Một số giải pháp được đưa ra như tăng cường các điều kiện hỗ trợ để tổ chức tốt việc dạy tiếng Việt; tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt có chất lượng cho LHS Lào tại trường; phối kết hợp chặt chẽ với Đại học Huế và các trường đại học thành viên, các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh trong việc theo dõi nề nếp, kết quả học tập của LHS Lào; tăng cường công tác giao lưu giữa các đơn vị đào tạo; tạo thêm sân chơi cho LHS Lào qua đó tăng cường khả năng học tiếng Việt chuyên ngành…”, TS. Hồ Văn Thành, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Sư phạm Huế chia sẻ.

Đẩy mạnh hợp tác đầu tư giữa Quảng Bình với 4 tỉnh Nam Lào Đẩy mạnh hợp tác đầu tư giữa Quảng Bình với 4 tỉnh Nam Lào
Giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào Giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Theo Đăng Trình/Báo Thừa Thiên Huế online
Nguồn: baothuathienhue.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Sáng 23/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tình hình Trung Đông và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đối với khu vực”.
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vào ngày 23/4 tại Hà Nội. Kỷ niệm chương là phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.
Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động