Trang chủ Truyền hình Cuộc sống muôn màu
16:56 | 08/09/2020 GMT+7

Tình hình tai nạn giao thông (TNGT) chiều 8/9: Tài xế container cầm dao chặt gương xe khách trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

aa
Tình hình tai nạn giao thông (TNGT) chiều 8/9: Tài xế container cầm dao chặt gương xe khách trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương; Nhầm chân ga, nữ tài xế tông trúng 2 người đang dừng đèn đỏ; Xe ben biển đỏ bỏ chạy, đổ đá ra đường để "ngăn" CSGT… là những tin tức tai nạn giao thông đáng chú ý.
Tin tức tai nạn giao thông (TNGT) nóng nhất chiều 6/9: Xe 4 chỗ mất lái tông cây xăng rồi lao vào nhà dân, nhiều người nguy kịch Tin tức tai nạn giao thông (TNGT) nóng nhất chiều 6/9: Xe 4 chỗ mất lái tông cây xăng rồi lao vào nhà dân, nhiều người nguy kịch
Tin tức tai nạn giao thông (TNGT) nóng nhất chiều 5/9: Container lao qua giải phân cách, người mẹ phản xạ thần tốc bế con thoát khỏi tử thần Tin tức tai nạn giao thông (TNGT) nóng nhất chiều 5/9: Container lao qua giải phân cách, người mẹ phản xạ thần tốc bế con thoát khỏi tử thần

Tài xế container cầm dao chặt gương xe khách trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

4308 a9d7bc163355da0b8344 1599541089 width700height393
Tài xế container cầm dao đe dọa tài xế xe khách trên cao tốc TP.HCM - Trung lương. Ảnh cắt từ clip

Sáng 8/9, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông (C08) - Bộ Công an đã mời tài xế Thái Bình V. (29 tuổi, quê Long An) đến làm việc.

Tài xế Thái Bình V. là người được xác định cầm dao đe đọa, chém gãy kính xe khách trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương đoạn qua địa bàn tỉnh Long An gây bức xúc dư luận mấy ngày qua.

Tài xế V. cho biết, sáng 6/9, anh lái xe container BKS: 51C- 573xx chở gạo từ TP.HCM đi. Sau khi xuống hàng xong, anh V. lái xe về lại TP.HCM.

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, xe đang lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng về TP.HCM, đoạn qua địa bàn tỉnh Long An thì bị 1 xe khách tạt đầu.

Bức xúc trước sự việc, V. đã lái container và chặn được xe khách. Sau đó, V. cầm hung khí đập bể kính chiếu hậu xe khách rồi bỏ đi.

Vụ việc được người ngồi trong xe khách quay lại clip rồi đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Sau khi vào cuộc xác minh, Cục C08 đã mời tài xế, đại diện chủ doanh nghiệp là Công ty CPTM và Vận tải biển C.K., đến làm việc. Tại trụ sở C08, tài xế V. thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Lãnh đạo Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ - C08 cho biết, đơn vị đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP với lỗi đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định. Với lỗi này, tài xế V. bị xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Riêng về hành vi của tài xế V cầm dao đe dọa người khác, chém gãy kính chiếu hậu xe khách, C08 đang phối hợp với công an địa phương để có hướng xử lý.

Theo đại diện Công ty CPTM và Vận tải biển C.K, tài xế V. mới làm việc khoảng 1 tháng trở lại đây với vai trò tài xế phụ. Thời điểm xảy ra sự việc, V. thay thế tài xế chính lái container chở gạo từ TP.HCM về Long An.

Nhầm chân ga, nữ tài xế tông trúng 2 người đang dừng đèn đỏ

Vụ tai nạn xảy ra vào 7h11 ngày 8/9, tại ngã 7 Ô Chợ Dừa (Hà Nội).

Theo đó, khi đang dừng chờ đèn đỏ, 1 cô gái và 1 nam thanh niên đi xe máy đã bất ngờ bị chiếc xe ô tô tông trúng từ phía sau. Sau cú va chạm, cả 2 đều ngã xuống đường, nam thanh niên may mắn kịp nhảy ra ngoài trước khi bị chiếc ô tô cán trúng.

Chiếc xe sau đó di chuyển thêm một đoạn nữa thì dừng lại. Toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera hành trình của chiếc xe ô tô dừng ngay gần đó ghi lại. May mắn là cả 2 người chỉ bị thương nhẹ.

Ngay sau khi được đăng tải, clip này ngay lập tức nhận được sự quan tâm, chú ý. Hầu hết mọi người đều cho rằng nữ tài xế này đã đạp nhầm chân ga nên mới để xảy ra va chạm.

"Khả năng là nhầm chân ga rồi, khổ thân 2 bạn đi xe máy", "Đạp nhầm chân phanh thành chân ga rồi, lại còn đi guốc cao kìa", "Kiểu này tước bằng lái ít tháng cho ôn lại mới được lái tiếp"... là những bình luận của cư dân mạng.

Xe ben biển đỏ bỏ chạy, đổ đá ra đường để "ngăn" CSGT

Chiều nay (8-9), Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cùng Công an phường Hoá An, TP.Biên Hoà lập hồ sơ xử lý một chiếc xe ben biển đỏ nghi chở quá tải, chống đối khi bị yêu cầu kiểm tra.

Theo đó, khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, tổ CSGT của Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai lập chốt kiểm soát trên quốc lộ 1K đoạn giáp ranh Đồng Nai với Bình Dương.

Lúc này một xe ben biển số đỏ chở đá chạy từ bãi ra nghi có dấu hiệu chở quá tải.

Tuy nhiên khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì tài xế không hợp tác, tăng ga lạng lách bỏ chạy.

Khi bị CSGT đuổi theo, chiếc xe ben đã chạy vào một con hẻm rồi đổ đá trên xe xuống đường. Ngay sau đó, tài xế khoá cửa bỏ đi.

Nhận tin báo, Công an phường Hoá An có mặt lập hồ sơ ghi nhận vụ việc.

Xe cẩu được điều đến để đưa phương tiện về trụ sở, đồng thời xử lý đống đá đổ giữa con hẻm.

Vụ việc đang được CSGT phối hợp cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm.

Bình Dương: Xe Container lại cán chết người

4402 1cac co quan chuc nang dang kham nghiem hien truong
Các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Sáng nay 8/9, trên địa bàn TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết tại chỗ.

Theo đó, khoảng 7h30, ông Châu Bá Dương, 62 tuổi, ngụ ở quận 10, TP HCM chạy xe máy biển số 59U2- 300.. trên đường ĐT 743 hướng từ bệnh viện Quân đoàn 4 lên phường An Phú. Khi vừa qua khỏi cổng Khu công nghiệp Sóng Thần, phường Di An, TP Dĩ An thì bất ngờ thắng gấp để tránh va chạm với xe máy phía trước.

Tuy nhiên, cú thắng gấp khiến ông Dương bị trượt bánh xe ngã ra đường, lúc này xe Container biển số 50LD - 039.27 chạy cùng chiều bên trái đã cán lên người nạn nhân làm nạn nhân chết tại chỗ.

Nhận được thông tin, Công an TP Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tại nạn giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên, đoạn đường này hiện đang thi công nên có rất nhiều chỗ lồi lõm.

Tin tức tai nạn giao thông (TNGT) sáng 4/9: Container đâm trúng ôtô tải trên đèo Bảo Lộc trong đêm Tin tức tai nạn giao thông (TNGT) sáng 4/9: Container đâm trúng ôtô tải trên đèo Bảo Lộc trong đêm
Tin tức tai nạn giao thông (TNGT) nóng nhất chiều 3/9: Đi đám ma, một phụ nữ bị xe container cán tử vong Tin tức tai nạn giao thông (TNGT) nóng nhất chiều 3/9: Đi đám ma, một phụ nữ bị xe container cán tử vong
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tai nạn giao thông sáng 24/12: Nữ sinh tử vong trên đường tới trường

Tai nạn giao thông sáng 24/12: Nữ sinh tử vong trên đường tới trường

Tai nạn giao thông sáng 24/12: Đối đầu với ô tô tải, người đàn ông đi giỗ về nguy kịch; 2 vụ va quệt giao thông trong ngày làm 2 người tử vong; Nữ sinh lớp 10 tử vong thương tâm trên đường tới trường… là những sự kiện tai nạn giao thông (TNGT) đáng chú ý sáng 24/12/2020.
Camera giao thông: Bị ép sát vào dải phân cách, thanh niên phóng xe máy lên "dằn mặt" ô tô

Camera giao thông: Bị ép sát vào dải phân cách, thanh niên phóng xe máy lên "dằn mặt" ô tô

Camera giao thông: Không chịu lép vế sau khi bị ép sát vào dải phân cách, nam thanh niên chạy xe lên chặn đầu ô tô, đòi xử lý ngay giữa đường.
Tai nạn giao thông chiều 16/11: Trung tá CSGT ở TP.HCM bị người vi phạm tông gãy cả tay, chân

Tai nạn giao thông chiều 16/11: Trung tá CSGT ở TP.HCM bị người vi phạm tông gãy cả tay, chân

Tai nạn giao thông chiều 16/11: Trung tá CSGT ở TP.HCM bị người vi phạm tông gãy cả tay, chân; Tước giấy phép lái xe tài xế cố tình vượt rào chắn đường sắt; Đâm vào cột điện ven đường, hai học sinh thương vong… là những sự kiện tai nạn giao thông (TNGT) đáng chú ý chiều 16/11/2020.

Các tin bài khác

Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đại sứ và Đại biện lâm thời 4 nước Nhóm G4 tại Việt Nam, gồm: New Zealand, Canada, Na Uy và Thụy Sỹ đã dành thời gian gặp gỡ, chúc Tết một số lao động nữ tại Hà Nội, với mong muốn tri ân những những người lao động đang cần mẫn làm việc mỗi ngày để đảm bảo cuộc sống cho gia đình và đóng góp cho xã hội theo cách riêng của mình.
Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá

Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá

Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá là thông điệp được Sanh chia sẻ nhằm lan tỏa đến cộng đồng nơi em sinh sống.
Vẻ đẹp hoa đào Vân Đồn, Quảng Ninh

Vẻ đẹp hoa đào Vân Đồn, Quảng Ninh

Hoa đào là biểu tượng mùa xuân của miền Bắc, mỗi khi tết đến xuân về mỗi gia đình đều dành thời gian chọn cho mình một cành đào, hay một cây đào ưng ý để chơi tết. Đáp ứng nhu cầu đó, nghề trồng đào đã ngày một phát triển. Không chỉ làm đẹp cho đất, cho người, cây đào đã giúp nhiều người ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu.
Vietnam Kun - Chàng trai Nhật mong muốn trở thành cầu nối văn hóa Nhật Bản - Việt Nam

Vietnam Kun - Chàng trai Nhật mong muốn trở thành cầu nối văn hóa Nhật Bản - Việt Nam

Chàng trai Nhật Bản có tên Inoue Keiichi phải lòng dải đất hình chữ S. Anh chàng xây dựng nhiều kênh mạng xã hội như Tiktok, Youtube, Facebook có tên Vietnam Kun để ghi lại nhiều trải nghiệm của mình tại Việt Nam.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động