Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
08:59 | 24/10/2021 GMT+7

Tính đến sáng 24/10, chỉ còn 469 bệnh nhân COVID-19 phải thở máy, ECMO

aa
Tính đến sáng 24/10, trong số các ca COVID-19 đang điều trị ở nước ta chỉ còn gần 3.000 bệnh nhân nặng, trong đó có 469 ca phải thở máy, can thiệp ECMO...
Tính đến sáng 22/10, cả nước còn 3.041 ca COVID-19 nặng đang điều trị Tính đến sáng 22/10, cả nước còn 3.041 ca COVID-19 nặng đang điều trị
Đến nay cả nước đã chữa khỏi gần 800.000 bệnh nhân COVID-19, trong số các ca đang điều trị chỉ còn 3.041 ca nặng.
Tính đến sáng 18/10, cả nước còn 3.413 bệnh nhân COVID-19 nặng Tính đến sáng 18/10, cả nước còn 3.413 bệnh nhân COVID-19 nặng
Đến nay đã có 791.844 bệnh nhân COVID-19 trong tổng số 864.053 ca mắc ở nước ta được chữa khỏi. Về các bệnh nhân đang điều trị hiện chỉ còn 3.413 ca nặng.

Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, số bệnh nhân khỏi bệnh được công bố trong ngày 23/10 là 1.338 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 804.664

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.977 ca, trong đó: Thở oxy qua mặt nạ: 2.109; Thở oxy dòng cao HFNC: 399; Thở máy không xâm lấn: 95; Thở máy xâm lấn: 358; ECMO: 16

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 70 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.620 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

Tính đến sáng 24/10, chỉ còn 469 bệnh nhân COVID-19 phải thở máy, ECMO

Từ ngày 27/4/2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 880.149 ca, trong đó có 801.847 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 01/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn.

Có 17 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Kon Tum, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM (424.155), Bình Dương (228.316), Đồng Nai (61.103), Long An (34.139), Tiền Giang (15.548).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 884.895 ca mắc COVID-19, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 8.986 ca nhiễm).

So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 90.829 xét nghiệm cho 184.542 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 21.550.086 mẫu cho 58.976.825 lượt người.

Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 71.889.209 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 51.157.792 liều, tiêm mũi 2 là 20.731.417 liều.

Bình Dương: Hơn 99% bệnh nhân COVID-19 xuất viện

Theo Sở Y tế Bình Dương, ngày 23/10 tỉnh này ghi nhận 517 ca mắc COVID-19 qua xét nghiệm RT-PCR (tăng 46 ca so với ngày 22/10) và phát hiện 679 trường hợp nghi nhiễm qua test nhanh (giảm 146 ca so với ngày 22/10). Tính từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận 228.316 ca mắc COVID-19

Tích lũy đến nay, toàn tỉnh đã có 226.536 bệnh nhân COVID-19 xuất viện, khỏi bệnh, chiếm hơn 99% tổng số ca nhiễm trong toàn đợt dịch.

Hiện toàn tỉnh đang điều trị cho 8.534 bệnh nhân, trong đó có 4.186 người có sức khỏe bình thường, 1.082 người có bệnh nền, 1.332 người có triệu chứng nhẹ (sốt, ho, đau họng) và 319 người diễn tiến nặng (suy hô hấp, thở máy...).

Tính đến ngày 23/10, Bình Dương đã tiêm được 3.637.357 liều vaccine phòng COVID-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên; trong đó có 2.315.917 người tiêm mũi 1, chiếm 97,2% tổng số người dân từ 18 tuổi trở lên và 1.321.440 người tiêm mũi 2, chiếm 55,4% tổng số người dân từ 18 tuổi trở lên.

Long An: Đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19 ở mức nguy cơ trung bình

Đánh giá mức độ nguy cơ và cấp độ dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Long An đạt cấp 2 nguy cơ trung bình (màu vàng) với lý do tỷ lệ người trên 65 tuổi tiêm đủ 2 mũi vắc xin đạt 51,59%.

Tính đến ngày 23/10, Long An ghi nhận 34.182 ca mắc COIVD-19 (trong đó 8.376 cộng đồng, 2.978 khu cách ly, 22.828 khu phong tỏa); điều trị khỏi 32.016 ca (93,66%); tử vong 475 ca, đang điều trị tại bệnh viện 1.144 ca, chờ khu cách ly tạm 547 ca.

Đến nay, tỉnh Long An đã triển khai tiêm được 2.688.774 liều vaccine phòng COVID-19, gồm 1.463.138 mũi 1 và 1.225.636 mũi 2.

Trà Vinh: Kích hoạt lại 3 bệnh viện dã chiến

Cụ thể, Bệnh viện dã chiến số 4 (Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần) quy mô 200 giường bệnh, Bệnh viện dã chiến số 6 (Bệnh viện Y Dược cổ truyền) quy mô 100 giường, Bệnh viện dã chiến số 7 (Cơ sở đào tạo Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành) quy mô 450 giường bệnh.

Trước đó, vào cuối tháng 9, ba bệnh viện này không còn bệnh nhân COVID-19 nên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Trà Vinh đã quyết định kết thúc để chuyển đổi các bệnh viện này về công năng ban đầu.

Tuy nhiên, từ ngày 1/10 đến nay, Trà Vinh đã tiếp nhận trên 20.500 người dân ngoài tỉnh trở về, trong số này, phát hiện 543 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Ngoài ra, những ngày gần đây, Trà Vinh còn phát sinh thêm nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Tính đến thời điểm này, Trà Vinh ghi nhận 2.183 trường hợp mắc COVID-19; điều trị khỏi 1.565 trường hợp, có 22 trường hợp tử vong; gần 600 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị.

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 362.000 ca COVID-19 và trên 5.500 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 từ đầu dịch tới nay là trên 244 triệu ca, trong đó trên 4,95 triệu ca tử vong.

Ba quốc gia có số ca mắc cao nhất thế giới trong 24h qua là Anh (44.985 ca), Nga (37.678 ca) và Thổ Nhĩ Kỳ (26.217 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong cao nhất thế giới trong 24h qua là Nga (1.075 ca), Ấn Độ (559 ca) và Ukraine (483 ca).

Trong những ngày gần đây, số ca mắc và tử vong mới ở Nga luôn ở mức cao, nhiều lần phá kỷ lục. Tới nay, Nga có trên 8,2 triệu ca mắc và trên 229.000 ca tử vong.

Xét về tổng số ca từ đầu đại dịch, Mỹ vẫn đứng đầu với trên 46,2 triệu ca mắc và trên 756.000 ca tử vong.

Lịch âm ngày 24/10/2021: Những điều kiêng kỵ trong ngày 19 âm Lịch âm ngày 24/10/2021: Những điều kiêng kỵ trong ngày 19 âm
Lịch âm ngày 24/10/2021 không nên làm những việc gì? Người kinh doanh nên xuất hành hướng nào để thuận buồm xuôi gió?
Tử vi hôm nay 19/10: Con giáp nào may mắn nhát trong tình yêu? Tử vi hôm nay 19/10: Con giáp nào may mắn nhát trong tình yêu?
Tử vi hôm nay 19/10: Tam hợp quý nhân che chở nên bản mệnh không gặp những chuyện buồn phiền. Người còn độc thân cũng có thể sẽ cảm nhận được những điểm khác lạ trong mối quan hệ của mình với đối phương.
Tính đến sáng 11/10, chỉ còn 835 ca COVID-19 nặng thở máy và can thiệp ECMO Tính đến sáng 11/10, chỉ còn 835 ca COVID-19 nặng thở máy và can thiệp ECMO
Đến nay Việt Nam có 839.662 ca mắc COVID-19, hơn 782.000 trong số này đã khỏi bệnh. Về các bệnh nhân đang điều trị còn 5.014 ca nặng.
Khánh An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.
WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.
Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ cho gần 82.000 đoàn viên, người lao động đủ điều kiện với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 114 tỷ đồng. Dự kiến sẽ có hơn 90.000 đoàn viên, người lao động tiếp tục được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng số tiền ước khoảng 145 tỷ đồng.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 con giáp 30/4/2024: Mão nhận tin vui về tiền bạc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 30/4/2024: Mão nhận tin vui về tiền bạc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 30/4/2024 mang tới tin vui về tiền bạc cho tuổi Mão để bản mệnh có thể chi tiền mua sắm món đồ mà bản mệnh yêu thích từ lâu.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 29/4/2024: Ngọ may mắn bủa vây

Tử vi hôm nay 12 con giáp 29/4/2024: Ngọ may mắn bủa vây

Tử vi hôm nay 12 con giáp 29/4/2024 dưới sự giúp đỡ của nhị hợp, tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn nếu đầu tư, làm ăn.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 28/4/2024: Thìn được trao cơ hội phát triển

Tử vi hôm nay 12 con giáp 28/4/2024: Thìn được trao cơ hội phát triển

Tử vi hôm nay 12 con giáp 28/4/2024 tuổi Thìn được trao cơ hội thuận lợi để phát triển năng lực cá nhân. Đó có thể là một trọng trách từ cấp trên hoặc công việc của tập thể đang lúc bế tắc được bản mệnh đứng ra giải quyết gọn gàng, được người ngưỡng mộ.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 27/4/2024: Tỵ có cơ hội gặp gỡ quý nhân

Tử vi hôm nay 12 con giáp 27/4/2024: Tỵ có cơ hội gặp gỡ quý nhân

Tử vi hôm nay 12 con giáp 27/4/2024 có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý để có thể phát triển nhanh chóng.

Đọc nhiều

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

19 đội Yosakoi mạnh của Việt Nam và 5 đội Yosakoi từ Nhật Bản đã cùng trình diễn tại lễ hội văn hóa Việt - Nhật và liên hoan Yosakoi Việt Nam 2024.
Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Ngày 15/4, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế và Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc.
Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng SJC sáng nay ghi nhận giảm 1,1 triệu đồng/lượng, xuống mốc 83 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tỷ giá USD/VND được các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh.
Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Năm 2024, lần đầu tiên sinh viên, học viên Lào đang theo học tại các Học viện trực thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đón Tết cổ truyền quê hương tập ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
Xin chờ trong giây lát...
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Phiên bản di động