Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
08:30 | 02/08/2020 GMT+7

Tin tức tai nạn giao thông (TNGT) sáng 2/8: Container cán chết người đi xe máy rồi bỏ chạy giữa đêm khuya

aa
Container cán chết người đi xe máy rồi bỏ chạy giữa đêm khuya; Băng qua đường đi ăn cháo, bé gái 3 tuổi bị ô tô tải cán tử vong… là những tin tức tai nạn giao thông (TNGT) đáng chú ý sáng 2/8/2020.
Tin tức tai nạn giao thông (TNGT) chiều 31/7: Va chạm với xe đầu kéo ở Hòa Bình, mẹ tử vong thương tâm, con nguy kịch Tin tức tai nạn giao thông (TNGT) chiều 31/7: Va chạm với xe đầu kéo ở Hòa Bình, mẹ tử vong thương tâm, con nguy kịch
Tin tức tai nạn giao thông (TNGT) sáng 31/7: Nhầm chân ga, nữ tài xế đâm nhiều người văng vào cây xăng Tin tức tai nạn giao thông (TNGT) sáng 31/7: Nhầm chân ga, nữ tài xế đâm nhiều người văng vào cây xăng
Tin tức tai nạn giao thông (TNGT) chiều 30/7: Xe tải chở gạch mất lái, tông liên hoàn trên cầu Rạch Miễu, nhiều người thoát chết trong gang tấc Tin tức tai nạn giao thông (TNGT) chiều 30/7: Xe tải chở gạch mất lái, tông liên hoàn trên cầu Rạch Miễu, nhiều người thoát chết trong gang tấc

Container cán chết người đi xe máy rồi bỏ chạy giữa đêm khuya

5431 z2004240966760423a7c3aa9ae293fb00e2fd46f7f72e6 ihlh thumb
Sau khi cán chết người, tài xế xe container lái xe bỏ chạy nhưng bị người dân truy đuổi bắt giữ. Ảnh: PLO

Đến sáng 2-8, công an TP Thuận An (Bình Dương) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa một xe container và một xe máy, khiến người đàn ông đi xe máy chết tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 ngày 1-8 trên đường ĐT 743 (phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Khi đó, xe container 51C-74139 lưu thông trên đường ĐT 743 theo hướng từ TP Dĩ An đi thị xã Tân Uyên.

Khi đi đến đoạn gần chợ Đông Đô (phường An Phú), thì xảy ra va chạm với xe máy 36B5- 96259 do anh Lê Văn M. (33 tuổi, quê ở Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến anh M. ngã xuống đường và bị xe container cán tử vong tại chỗ.

Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe container không dừng lại mà tiếp tục lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Thấy vậy, người dân chứng kiến đã tiến hành truy đuổi, sau khoảng hơn 1 km người dân mới đuổi kịp chiếc xe này. Đồng thời, chặn đầu xe và bắt giữ tài xế tông chết người.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Băng qua đường đi ăn cháo, bé gái 3 tuổi bị ô tô tải cán tử vong

5449 117092270 1465216593686008 3847949184532299337 o 1596286403 width1004height565 auto crop
Công an huyện Gò Công Tây đang điều tra làm rõ vụ TNGT thương tâm, khiến 1 bé gái 3 tuổi bị cán tử vong tại chỗ. Ảnh: ATGT

Chiều 1/8, Ban ATGT huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) cho biết, Công an huyện đang điều tra làm rõ vụ TNGT thương tâm, khiến 1 bé gái 3 tuổi bị cán chết tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng cùng ngày, tài xế Nguyễn Văn Nhựt Thái (SN 1985, ngụ xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) điều khiển ô tô tải mang BKS 68C-03850 trên đường tỉnh 872, từ hướng xã Vĩnh Hựu đi cầu Kinh 14.

Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây thì xảy ra va chạm với em Doãn Thị Yến Vy (3 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây) đang đi bộ qua đường.

Hậu quả làm em Vy ngã xuống đường và bị bánh xe tải của tài xế Thái điều khiển, cán ngang qua người chết tại chỗ. Sau vụ tai nạn xảy ra, tài xế dừng xe lại và rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Gò Công Tây có mặt, khám nghiệm hiện trường điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo người dân tại hiện trường, thời điểm trên, em Vy cùng với người anh trai đi bộ đến quán ven đường trên địa bàn xã Vĩnh Hựu để ăn cháo thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Xe ba gác rẽ ẩu gây tai nạn cho xe máy

Xe ba gác sang đường thiếu quan sát va chạm với xe máy vừa đi đến. Vụ việc xảy ra ở Hà Nội.

Nguồn: Hoàng Bùi

Xe đầu kéo rơi từ cao tốc Nội Bài-Lào Cai xuống làn đường bên dưới

5546 caotoclaocaivovmhzu 18165257
Hiện trường tai nạn. Ảnh: FB

Khoảng 11h ngày 1/8, trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai xảy ra vụ rơi xe đầu kéo trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai, khiến 1 người bị thương.

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 86C-03674 kèm rơ-moóc BKS 86R-00278 do anh Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1967, trú tại thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) cầm lái chạy theo hướng từ cửa khẩu Kim Thành về Hà Nội thì bất ngờ văng qua hộ lan.

Thời điểm đó, nhiều người dân xung quanh nghe tiếng nổ và va chạm lớn. Tại hiện trường, cả xe đầu kéo kèm rơ-moóc bị rơi từ làn cao tốc cao hơn chục mét xuống làn đi ngược phía dưới (đoạn qua hầm chui gần cầu Suối Đôi, thành phố Lào Cai).

Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, lái xe chỉ bị thương nhẹ, còn xe đầu kéo và hộ lan đường hư hỏng nặng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát Giao thông địa phương có mặt khám nghiệm hiện trường, phân luồng điều tiết tránh ùn tắc.

Được biết, nguyên nhân tai nạn được xác định do lái xe không làm chủ tốc độ trong lúc điều khiển phương tiện.

Tin tức tai nạn giao thông (TNGT) chiều 1/8: Xe khách chở 15 người tông vào vách núi, nhiều người hoảng loạn kêu cứu Tin tức tai nạn giao thông (TNGT) chiều 1/8: Xe khách chở 15 người tông vào vách núi, nhiều người hoảng loạn kêu cứu
Tin tức tai nạn giao thông sáng 1/8: Tụ tập Tin tức tai nạn giao thông sáng 1/8: Tụ tập "diễn xiếc", 2 quái xế lao xe vào nhau tóe lửa và cái kết "muối mặt"

Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Khai mạc Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ VII

Khai mạc Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ VII

Sáng 6/8, Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ VII năm 2023 đã khai mạc tại Hà Nội.
Hỗ trợ công tác hậu sự cho công dân Trung Quốc tử vong trong vụ tai nạn ở Khánh Hòa

Hỗ trợ công tác hậu sự cho công dân Trung Quốc tử vong trong vụ tai nạn ở Khánh Hòa

Chiều 20/7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc vụ tai nạn giao thông ngày 18/7 ở đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C qua địa phận thôn Bố Lang, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), làm 4 du khách Trung Quốc tử vong, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, vụ tai nạn xe khách trên đèo Khánh Lê đã khiến 4 công dân Trung Quốc bị tử vong và một số người khác bị thương. Những người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Đa số không bị thương nặng.
Mười thành phố có giải pháp tốt nhất cho người đi xe đạp

Mười thành phố có giải pháp tốt nhất cho người đi xe đạp

Sáng kiến ​​Bloomberg về Cơ sở hạ tầng dành cho xe đạp vừa công bố danh sách 10 thành phố có những giải pháp tốt nhất dành cho người đi xe đạp năm 2023.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động