Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
08:19 | 05/06/2020 GMT+7

Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (5/6): Nhận tiền đương sự, Viện phó VKS bị đình chỉ công tác

aa
Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (5/6) cập nhật diễn biến vụ Viện phó VKS bị đình chỉ công tác vì nhận tiền đương sự trong vụ án hình sự.
tin phap luat 24h nong nhat hom nay 56 nhan tien duong su vien pho vks bi dinh chi cong tac Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (4/6): Hot girl miền Tây ôm 4kg ma tuý từ Campuchia về Việt Nam
tin phap luat 24h nong nhat hom nay 56 nhan tien duong su vien pho vks bi dinh chi cong tac Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (3/6): Khám phòng làm việc của Trưởng phòng Sở Nội vụ

Nhận tiền đương sự, Viện phó VKS bị đình chỉ công tác

Ngày 4/6, VKSND Hà Nội ký ban hành quyết định đình chỉ công tác với ông Dũng nhằm phục vụ thanh tra, xác minh nội dung tố cáo.

Theo thông tin từ VNExpress,VKSND Hà Nội nhận thông tin phản ánh ông Dũng đã thực hiện không đúng quy định của ngành trong hoạt động công vụ. Ông bị tố cáo đã gặp bà Hoàng Thị Ngọc Thúy, đương sự trong vụ án cố ý gây thương tích, nhận tiền với hứa hẹn "sẽ làm cho khách quan". Dù vậy, ông vẫn chỉ đạo việc buộc tội và ký cáo trạng truy tố. TAND quận Hoàn Kiếm sau đó đã phạt bà Thuý 28 tháng tù.

Khởi tố thêm tội xâm phạm mồ mả với cựu Bí thư xã giết cháu vợ thế mạng

tin phap luat 24h nong nhat hom nay 56 nhan tien duong su vien pho vks bi dinh chi cong tac

Bị can Đỗ Văn Minh khi bị bắt giữ (Ảnh: Dân Trí)

Thông tin tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông hôm nay cho biết, vừa đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh củng cố tài liệu để khởi tố bổ sung tội xâm phạm mồ mả đối với bị can Đỗ Văn Minh (SN 1971, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Quá trình điều tra, ông Minh khai nhận, trước khi ra tay sát hại cháu vợ là anh Trần Nho Vương (SN 1995, trú huyện Lâm Hà), cách đó 1 tuần, đối tượng đã vào nghĩa trang ở xã Quảng Khê (huyện Đắk G’long, Đắk Nông) đào trộm một ngôi mộ.

Đây là ngôi mộ của một người mới qua đời vì bị bệnh ung thư.

Tại đây, Minh một mình dùng xẻng đào bới huyệt mộ mục đích trộm xác. Khi đào tới quan tài, do không mở được nắp, phần vì sợ hãi và mệt nên Minh lấp lại một phần rồi bỏ về.

Quá trình kiểm sát vụ án, Viện KSND tỉnh Đắk Nông xác định, hành vi trên của Minh có dấu hiệu phạm tội xâm phạm mồ mả theo quy định tại Điều 319 BLHS nên cần củng cố tài liệu, khởi tố bổ sung để điều tra, xử lý theo pháp luật.Trước đó, ông Minh đã bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi giết người.

Bắt đường dây người Trung Quốc cho 60.000 người vay tiền qua app

tin phap luat 24h nong nhat hom nay 56 nhan tien duong su vien pho vks bi dinh chi cong tac

Các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi bị bắt giữ (Ảnh: Hoàng Thuận/Dân Trí)

Ông Nguyễn Thế Lâm - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết trên Dân Trí, thời gian qua, Công an thành phố tập trung tấn công tội phạm tín dụng đen.

Ông Lâm cho biết: "Gần đây nổi lên các ứng dụng trên mạng để người vay kết nối. Thủ tục vay đơn giản, chỉ cần cầm điện thoại cài app thì tự động được hướng dẫn. Sau khi người cho vay kiểm tra, xác minh, người có nhu cầu vay sẽ được "bơm" tiền".

Theo Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM, lần đầu người dân được vay dưới 2 triệu đồng nhưng lãi suất cao, từ 1-5%/ngày. Ban đầu, số tiền tưởng nhỏ nhưng thời gian dài, khoản lãi sẽ thành số tiền lớn.

Trước khi cho vay, nhóm đối tượng lấy danh bạ điện thoại của người vay. Khi đòi nợ, nhóm này sẽ gọi điện cho khắp bạn bè trong danh bạ điện thoại của người vay để "khủng bố" ở nhiều mức độ khác nhau.

Đến nay, Công an thành phố đã điều tra, xử lý và thu thập thông tin 5 vụ. Trong đó, đã khởi tố 1 vụ và chuyển qua Viện kiểm sát truy tố; 4 vụ khác đang tiếp tục xác minh.

Đáng chú ý, trong 5 vụ thì có đến 13 người Trung Quốc. Công an TPHCM đã bắt giữ 12 người, 1 người bị truy nã. Có 68.000 nạn nhân được xác định qua 5 vụ việc.

"Riêng vụ mới khởi tố thì có tới 60.000 người vay, số tiền cho vay được xác định là 15 tỷ đồng. Trung bình một khách hàng mất 600.000 đồng", ông Lâm thông tin.

Thư Kỳ
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Lời bài hát (Lyrics): Giá như – Bài hát mới của Soobin Hoàng Sơn

Lời bài hát (Lyrics): Giá như – Bài hát mới của Soobin Hoàng Sơn

Lời bài hát Giá như là tác phẩm mới ra mắt của Soobin Hoàng Sơn. Bài hát hiện đang đứng top 1 thịnh hành trên youtube và nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.
Điểm danh top 5 giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh

Điểm danh top 5 giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh

Bóng đá luôn là môn thể thao vua được người hâm mộ đặc biệt yêu thích, hãy cùng bongdaz.net điểm danh 5 giải bóng đá được yêu thích nhất thế giới hiện nay trong bài viết này nhé.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Dấu ấn thiên nhiên trong kiệt tác độc bản The Miyabi

Dấu ấn thiên nhiên trong kiệt tác độc bản The Miyabi

Từ những công trình biểu tượng thế giới tới kiệt tác biệt thự đóng The Miyabi (Vinhomes Royal Island), KTS hàng đầu Nhật Bản Kengo Kuma đã cho thấy thiên nhiên thuần khiết, sự xa xỉ kín đáo và tính độc bản chính là những yếu tố quyến rũ giới thượng lưu.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động