Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (20/5): Chưa tìm ra người nhờ nâng điểm thi ở vụ gian lận điểm thi tại Hoà Bình
Tường Vân 20/05/2020 06:15 | Pháp luật
![]() |
![]() |
Chưa tìm ra người nhờ nâng điểm dù có 160 bài thi được sửa nâng điểm tại vụ gian lận điểm thi ở Hoà Bình
![]() |
Bị cáo Nguyễn Quang Vinh rời toà chiều 15/5. (Ảnh: Phạm Dự/VNE) |
Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Quang Vinh và bị cáo Khương Ngọc Chất (cựu trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hòa Bình) tổ chức việc nâng điểm cho 160 bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia ở Hoà Bình. Bị cáo Vinh chỉ đạo những người dưới quyền trong kỳ thi thực hiện nâng điểm cho các thí sinh. Tuy nhiên, việc ông Vinh nhận thông tin thí sinh từ đâu và "nhận nâng điểm hay xem điểm" cho bao nhiêu học sinh thì cả cáo trạng và quá trình xét xử đều không làm rõ.
Tất cả các phụ huynh đều không thừa nhận việc nhờ nâng điểm mà chỉ khai nhờ xem điểm hộ.
Các bị cáo Vinh và Chất đều đồng loạt kêu oan, không thừa nhận tội danh.
Xét xử Cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến: Đinh Ngọc Hệ phủ nhận tội danh chiếm đất quốc phòng
![]() |
Bị cáo Đinh Ngọc Hệ tại phiên tòa (Ảnh: Duy Luỹ/NLĐ) |
Theo cáo trạng, năm 2005, Đinh Ngọc Hệ nhờ Vũ Thị Hoan (cháu gọi Hệ bằng cậu) đứng tên giám đốc thành lập Công ty Yên Khánh. Hoan không có thực quyền, mọi việc đều làm theo chỉ đạo của Hệ.
Tại tòa, bị cáo Hoan khai khi thành lập Công ty Yên Khánh, bị cáo mới 21 tuổi, đang là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Công nghiệp TP HCM, coi bị cáo Hệ như cha mẹ nên Hệ nói gì cũng nghe. Khi đứng tên thành lập Công ty Yên Khánh, bị cáo không đóng góp đồng vốn nào, chỉ nghĩ đứng tên hộ.
Về lời khai này, tại phiên tòa, nhiều lần bị cáo Hệ khẳng định không biết gì, không liên quan gì với Công ty Yên Khánh. Do đó, không có việc bị cáo nhờ Hoan đứng tên thành lập công ty.
Phạt 4 năm tù vì tội bắn pháo sáng ở SVĐ, chống người thi hành công vụ
![]() |
Hai bị cáo Trần Đắc Chương (18 tuổi) 8 tháng tù và Trần Văn Sùng (25 tuổi, cả 3 cùng trú tại Nam Định) 6 tháng tù cùng về tội chống người thi hành công vụ (Ảnh: NLĐ) |
Theo cáo trạng, ngày 11/9/2019, Trực mang 2 quả pháo dù, 18 quả pháo sáng đi Hà Nội để cổ vũ trận bóng đá giữa CLB Hà Nội và CLB Nam Định. Trực khai mua những quả pháo này qua bán hàng trên mạng.
Trực đã bắn một quả pháo trúng vào đùi trái của chị Tô H.A. (SN 1985, trú tại đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội), dẫn đến người phụ nữ này bị thương tích với tỷ lệ tổn hại sức khỏe 12%. Vì sự việc này, trận đấu bóng đá đã bị đình trệ 6 phút 30 giây.
Khi cơ quan chức năng đến hiện trường thì Trần Đắc Chương dùng chân đạp 3 cái vào người cảnh sát cơ động Đặng Hữu An. Cùng thời điểm, Trần Văn Sùng ném 1 chai nước về phía các cảnh sát cơ động.
Ngày 19/5, TAND quận Đống Đa (Hà Nội) đã tuyên án Vũ Trung Trực (35 tuổi) tổng hình phạt 4 năm tù về 2 tội Gây rối trật tự công cộng về tội Cố ý gây thương tích. Hai bị cáo Trần Đắc Chương (18 tuổi) 8 tháng tù và Trần Văn Sùng (25 tuổi, cả 3 cùng trú tại Nam Định) 6 tháng tù cùng về tội chống người thi hành công vụ.
Tin tức pháp luật, tin an ninh hình sự nóng nhất, mới nhất hôm nay:

Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Người đàn ông rút súng doạ bắn 'vỡ sọ' người đi đường khi tham gia giao thông

Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Cảnh sát nổ súng vây bắt 5 đối tượng trên ôtô chở số lượng lớn ma túy, cảnh tượng nghẹt thở như phim
Đáng chú ý
Tư vấn pháp luật cho lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc


Từ 15/8: Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây nhà mới đến 40 triệu đồng/hộ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bài viết mới
Cảnh giác với hành vi giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bộ Công an cảnh báo về những thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |