Trang chủ Văn hóa - Du lịch Thể thao
20:35 | 18/01/2021 GMT+7

Tin chuyển nhượng tối 18/1: Chelsea 'phá két' mua Haaland

aa
Tin chuyển nhượng tối 18/1: Chelsea 'phá két' mua Haaland; De Bruyne gặp khó khi gia hạn với Man City; Pereira không muốn trở lại MU... là những tin đáng chú ý.
Tin chuyển nhượng bóng đá hôm nay (17/1 ): MU quyết tranh Rice với Chelsea Tin chuyển nhượng bóng đá hôm nay (17/1 ): MU quyết tranh Rice với Chelsea
Tin chuyển nhượng bóng đá hôm nay (17/1 ): MU quyết tranh Rice với Chelsea; Ozil đạt được thỏa thuận rời Arsenal; Ibrahimovic chuẩn bị gia hạn với AC Milan... là những tin chính đáng chú ý.
Tin chuyển nhượng bóng đá hôm nay (16/1): Wayne Rooney chính thức giải nghệ Tin chuyển nhượng bóng đá hôm nay (16/1): Wayne Rooney chính thức giải nghệ
Tin chuyển nhượng bóng đá hôm nay (16/1): Wayne Rooney chính thức giải nghệ; Diego Costa sắp sang Arsenal đấu Chelsea;

Chelsea phá kỷ lục chuyển nhượng mua Haaland

Năm ngoái, Chelsea đã vung hơn 50 triệu bảng rước về Timo Werner từ RB Leipzig. Tuy nhiên, chân sút người Đức đang gây thất vọng lớn khi tịt ngòi hơn hai tháng ở sân chơi Ngoại hạng Anh. Lampard muốn tuyển một tay săn bàn mới đảm nhiệm vai trò đá cắm, với mục tiêu hàng đầu nằm trong tầm ngắm là Erling Haaland.

Chân sút Na Uy mới gia nhập Dortmund đầu năm ngoái. Anh lập tức gây ấn tượng mạnh với 35 pha lập công sau 35 lần ra sân. Giao kèo giữa Haaland và đội bóng nước Đức có kèm điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 66 triệu bảng được kích hoạt vào cuối mùa giải 2021/22.

Nguồn tin từ The Athletic cho hay, Chelsea muốn hành động sớm, trả mức phí kỷ lục nhằm thuyết phục Dortmund nhả người ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2021. Olivier Giroud nhiều khả năng sẽ rời Stamford Bridge thời gian tới nên Erling Haaland sẽ là sự nâng cấp tuyệt vời trên mặt trận tấn công. Đội bóng thành London dự định đưa ra lời đề nghị xấp xỉ 100 triệu bảng và tin rằng Dortmund sẽ chấp nhận khoản phí cực hời trên.

Ngoài Chelsea, Haaland cũng được nhiều ông lớn khác ở châu Âu săn đuổi, bao gồm Real Madrid, MU và Man City.

Pereira không muốn trở lại MU

Tiền vệ Andreas Pereira của Manchester United mới đây đã khẳng định anh vẫn rất hạnh phúc tại Lazio. Người đại diện của Pereira tiết lộ thân chủ khá yêu thích cuộc sống tại Italia và không có kế hoạch trở lại MU. Được biết, hợp đồng cho mượn của tiền vệ 25 tuổi với Lazio sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải năm nay và khi đó, tương lai của Andreas Pereira sẽ được đội chủ sân Old Trafford quyết định.

Milan chơi sốc, quyết giữ Hakan Calhanoglu

AC Milan đang có sự hồi sinh mạnh mẽ, sáng cửa đua vô địch Serie A 2020/21. Một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của đội chủ sân San Siro là tiền vệ Hakan Calhanoglu. Chỉ có điều, Calhanoglu sẽ hết hạn hợp đồng với Milan sau mùa giải 2020/21 này.

Theo Football Italia, AC Milan sẵn sàng biến Hakan Calhanoglu thành cầu thủ hưởng lương cao nhất CLB để giữ chân cầu thủ này, với mức lương dự kiến là 10 triệu euro/mùa. Hiện ngôi sao 26 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ đang được nhiều đội bóng lớn theo đuổi, trong đó có MU.

Đồng hương Messi muốn ở lại Tottenham

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, tiền vệ người Argentina Erik Lamela đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các đội bóng Serie A kể từ khi phiên chợ mùa đông mở cửa. Tuy nhiên, Lamela mới đây đã khẳng định anh vẫn hạnh phúc và muốn tiếp tục gắn bó với Tottenham ít nhất là cho tới hết thời hạn hợp đồng hiện tại. Bản hợp đồng của tiền vệ đồng hương Messi với "Gà trống" vẫn còn hiệu lực đến mùa hè năm 2022.

De Bruyne gặp khó khi gia hạn với Man City

Ngôi sao tấn công của Manchester City, Kevin de Bruyne vừa nhờ một luật sư nhằm hỗ trợ việc đàm phán hợp đồng mới với đội chủ sân Etihad. Tuyển thủ Bỉ đang tỏ ra khá chủ động trong việc tiến hành các cuộc đàm phán với Ban lãnh đạo Man City. Tuy nhiên, mọi thứ đã bị đình trệ trong những tuần gần đây.

Trước đó, tương lai của De Bruyne đã bị đặt dấu hỏi lớn khi tiền vệ sinh năm 1991 tỏ ra không hài lòng khi Man City định chiêu mộ siêu sao Lionel Messi. Trước viễn cảnh Barca sẽ giữ chân thành công Messi, cơ hội để chân sút người Argentina gia nhập Premier League đang ngày càng nhỏ lại và De Bruyne được cho là sẽ tiếp tục gắn bó tương lai với Man City.

Juventus tiến một bước dài tới Giroud

Juventus vừa tiến một bước dài tới việc sẽ chiêu mộ thành công tiền đạo Olivier Giroud của Chelsea. Theo Sky Italia, chân sút kỳ cựu người Pháp thừa nhận muốn chuyển tới chơi bóng tại Turin ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay. Chelsea muốn bán đứt Giroud với mức phí 5 triệu euro trong tháng này và Juventus sẵn sàng đáp ứng yêu cầu này của "The Blues".

Juventus lên kế hoạch đưa Pogba trở lại

Theo nguồn tin của Calcio Mercato, Juventus đang lên kế hoạch đưa Paul Pogba trở lại vào mùa hè này. Tương lai của tiền vệ người Pháp vẫn đang là dấu hỏi lớn. Cách đây khoảng 1 tháng, người đại diện Mino Raiola tuyên bố rằng cầu thủ 27 tuổi này đang không hạnh phúc tại MU và muốn ra đi.

Juventus tin rằng MU sẽ buộc phải giảm giá bán Pogba bởi hợp đồng hiện tại của tiền vệ người Pháp sẽ hết hạn vào tháng 6/2021. “Bà đầm già” đang tính đến phương án sử dụng Ramsey, Rabiot hoặc Douglas Costa cộng thêm tiền mặt để thuyết phục MU nhả người.

Aguero bị yêu cầu giảm lương

Tờ Daily Star cho biết Man City sẵn sàng gia hạn hợp đồng với Aguero thêm 12 tháng nhưng với điều kiện là tiền đạo người Argentina phải giảm lương đáng kể nếu muốn tiếp tục ở lại câu lạc bộ. Mùa này, cầu thủ 32 tuổi vẫn chưa ghi được bàn thắng nào sau 5 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh và thường xuyên phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Tin chuyển nhượng bóng đá hôm nay (17/1 ): MU quyết tranh Rice với Chelsea Tin chuyển nhượng bóng đá hôm nay (17/1 ): MU quyết tranh Rice với Chelsea
Tin chuyển nhượng bóng đá hôm nay (17/1 ): MU quyết tranh Rice với Chelsea; Ozil đạt được thỏa thuận rời Arsenal; Ibrahimovic chuẩn bị gia hạn với AC Milan... là những tin chính đáng chú ý.
Tin chuyển nhượng bóng đá hôm nay (16/1): Wayne Rooney chính thức giải nghệ Tin chuyển nhượng bóng đá hôm nay (16/1): Wayne Rooney chính thức giải nghệ
Tin chuyển nhượng bóng đá hôm nay (16/1): Wayne Rooney chính thức giải nghệ; Diego Costa sắp sang Arsenal đấu Chelsea;
Tin chuyển nhượng bóng đá hôm nay (15/1): MU sắp kích hoạt “bom tấn” 60 triệu euro Tin chuyển nhượng bóng đá hôm nay (15/1): MU sắp kích hoạt “bom tấn” 60 triệu euro
Tin chuyển nhượng bóng đá hôm nay (15/1): MU sẽ kích hoạt “bom tấn” 60 triệu euro; Real Madrid giữ chân "lão tướng" Modric; Mandzukic có thể gia nhập AC Milan... là những tin chính đáng chú ý.
Vi Di
Nguồn:

Tin bài liên quan

Người “xây cầu kiều” cho học sinh Việt Nam sang Nhật

Người “xây cầu kiều” cho học sinh Việt Nam sang Nhật

Chị là PGS.TS Ngô Minh Thủy, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Văn hóa, Ngôn ngữ và Giáo dục (CLEF), Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, đồng thời là Chủ tịch Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (Japan Alumni of Vietnam – JAV).
Juventus chiêu mộ tiền đạo Vlahovic với giá 75 triệu euro

Juventus chiêu mộ tiền đạo Vlahovic với giá 75 triệu euro

CLB Juventus đã vượt qua các đối thủ giàu có từ Ngoại hạng Anh, chính thức sở hữu chân sút Dusan Vlahovic từ Fiorentina với mức phí chuyển nhượng 75 triệu euro.
Đánh bại Tottenham, Chelsea chấm dứt mạch 4 trận không thắng

Đánh bại Tottenham, Chelsea chấm dứt mạch 4 trận không thắng

Siêu phẩm của Hakim Ziyech cùng pha lập công của Thiago Silva đã giúp Chelsea hạ gục Tottenham với tỉ số 2-0, qua đó chấm dứt 4 trận liên tiếp chỉ hòa và thua.

Các tin bài khác

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Không khí cổ động bóng đá Việt Nam tại Campuchia nóng dần lên khi Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2022 chính thức bắt đầu và chỉ còn vài ngày nữa đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên.
Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Ngày 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Quốc gia vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ba phương án phòng - chống dịch đã được đặt ra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những "cô gái kim cương" vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động