Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Lào:

Tiếp tục vun đắp mối quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 10/6, tại Nhà Quốc hội, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Lào đã tổ chức họp mặt các thành viên Nhóm nhằm thông báo kết quả hoạt động thời gian qua, trao đổi về định hướng hoạt động toàn khóa và kế hoạch hoạt động năm 2022.
aa
Thủ tướng: Quan hệ Việt Nam-Lào không ngừng được vun đắp và phát triển Thủ tướng: Quan hệ Việt Nam-Lào không ngừng được vun đắp và phát triển
Hơn 5.000 bài dự thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào thắm tình thủy chung” tỉnh Vĩnh Phúc Hơn 5.000 bài dự thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào thắm tình thủy chung” tỉnh Vĩnh Phúc

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Tổ chức Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt.

Tham dự cuộc họp có ông Vũ Hải Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Phó Chủ tịch Tổ chức Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam; các thành viên Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Lào; đại diện Ban Đối Ngoại Trung ương; Bộ Ngoại giao; ông Phan Anh Sơn - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Trần Văn Túy - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào; ông Nguyễn Tiến Long - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào.

Vun đắp mối quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào
Quang cảnh cuộc gặp mặt Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Lào. Ảnh: Thành Luân

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe ông Đỗ Hùng Việt - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao báo cáo về tình hình quan hệ Việt Nam - Lào; ông Đinh Công Sỹ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Lào báo cáo về quan hệ giữa hai Quốc hội Việt Nam - Lào, báo cáo kết quả hoạt động của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Lào thời gian qua và phương hướng hoạt động của Nhóm trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và năm 2022.

Vun đắp mối quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Lào Đinh Công Sỹ báo cáo tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Thành Luân

Theo ông Đinh Công Sỹ, quan hệ giữa Quốc hội hai nước Việt Nam - Lào tiếp tục được thúc đẩy, triển khai đồng bộ, hiệu quả với hình thức linh hoạt cả trực tuyến và trực tiếp, đóng góp quan trọng vào tổng thể quan hệ giữa hai nước. Hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi kinh nghiệm công tác, giao lưu cấp Ủy ban, giữa các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước. Hai nước đã hình thành cơ chế hợp tác giữa đại biểu Quốc hội trẻ, nữ đại biểu Quốc hội hai nước; cơ chế hợp tác thường niên giữa các Ủy ban, hai Văn phòng Quốc hội/Ban thư ký của hai Quốc hội; cơ chế hợp tác ba bên Campuchia - Lào - Việt Nam giữa Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy ban Tài chính - Ngân sách về khu vực tam giác phát triển ba nước.

Về kết quả hoạt động của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Lào thời gian qua, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cho biết, trong tháng 4/2022, được sự nhất trí của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Lào, Ủy ban Đối ngoại và Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Lào đã chủ trì tổ chức, mời đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và một số cơ quan liên quan tham dự hoạt động gặp gỡ lãnh đạo tỉnh Sơn La, thăm hỏi lưu học sinh Lào tại Sơn La và thăm Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô (xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La); tổ chức đoàn thăm cửa khẩu Lóng Sập và cửa khẩu Pa Háng; thăm khu di tích lịch sử Trung đoàn 52 Tây Tiến. Ngoài ra mời thành viên của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Lào tham gia Đoàn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức nước CHDCND Lào.

Về phương hướng hoạt động của Nhóm trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cho biết, Nhóm sẽ tổ chức họp Nhóm tại các kỳ họp Quốc hội; tổ chức hoạt động tiếp xúc, giao lưu với Đại sứ và cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam nhằm kịp thời nắm bắt những thuận lợi, khó khăn, tồn tại trong quan hệ hai nước để góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Nhóm sẽ kiến nghị lãnh đạo Quốc hội cho phép lãnh đạo và một số thành viên của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Lào tham gia các hoạt động ngoại giao song phương giữa hai nước gồm: hội nghị, hội thảo, tọa đàm; trao đổi Đoàn lãnh đạo, các Ủy ban Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội Việt Nam thăm Lào; Đoàn lãnh đạo của các Ủy ban Quốc hội, Ban Thư ký Quốc hội Lào thăm Việt Nam; các hoạt động hợp tác, xúc tiến thương mại, đầu tư; các hoạt động ngoại giao nhân dân giữa hai nước; các sự kiện kỷ niệm Quốc khánh, giao lưu văn hóa giữa hai nước, trọng tâm là các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào trong năm 2022… Tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Lào nói chung và giữa Nhóm Nghị sỹ hữu nghị của Quốc hội hai nước nói riêng trong việc tham gia đoàn giám sát, thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam với Lào, đoàn giám sát chung giữa các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội hai nước về các thỏa thuận hợp tác song phương Việt Nam - Lào đã ký kết.

Thay mặt Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, ông Nguyễn Tiến Long - Phó Chủ tịch Hội đã báo cáo về hoạt động giao lưu nhân dân hai nước Việt Nam -Lào. Hiện nay 39/63 tỉnh, thành trong cả nước đã thành lập tổ chức Hội, trong đó nhiều nơi có truyền thống, kinh nghiệm, đặc biệt là tỉnh Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Sơn La... tổ chức hoạt động đối ngoại nhân dân thông qua hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam-Lào, trong đó có lực lượng cựu chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam tại Lào làm nòng cốt, đồng thời lan tỏa sang các thành phần, các tầng lớp nhân dân khác.

Vun đắp mối quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào
Ông Nguyễn Tiến Long - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào báo cáo về hoạt động giao lưu nhân dân hai nước Việt Nam -Lào. Ảnh: Thành Luân

Các cấp Hội hữu nghị Việt Nam – Lào đã hợp tác với các cấp Hội hữu nghị Lào - Việt Nam triển khai các hoạt động thúc đẩy quan hệ hữu nghị, tăng cường giao lưu, hợp tác giữa nhân dân hai nước, giáo dục truyền thống, tuyên truyền rộng rãi về mối quan hệ Việt Nam - Lào. Đặc biệt là giới thiệu, tuyên truyền bộ tài liệu lịch sử quan trọng “Lịch sử quan hệ đặc biệt và liên minh chiến đấu Việt – Lào” trong các cấp Hội hữu nghị Việt Nam – Lào và quần chúng nhân dân.

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, dưới sự chỉ đạo và giúp đỡ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, hàng năm, nhất là năm chẵn, xuất bản đặc san và nhiều tài liệu chuyên đề gửi đến Hội ở các địa phương, các địa phương dựa vào hệ thống phát thanh truyền hình để tuyên truyền tới nhân dân, nhất là giới trẻ.

Hội chăm lo cho sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam, tổ chức các chuyến tham quan, tìm hiểu về quan hệ hai nước cho sinh viên; triển khai hiệu quả chương trình homestay sinh viên Lào, tạo cơ hội cho các em được sinh hoạt trực tiếp tại các gia đình Việt, thực tập tiếng Việt, tìm hiểu phong tục, tập quán của Việt Nam, tạo sự gắn kết và xây dựng tình cảm giữa các em và các gia đình Việt; tạo điều kiện để các em tham gia vào nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị Việt Nam – Lào...

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT, đặc biệt là các trường có sinh viên Lào, hàng năm tổ chức cuộc thi Hùng biện tiếng Việt. Đây là hoạt động có sức lan tỏa và mang lại hiệu quả trong công tác giáo dục, tuyên truyền, bồi dưỡng thế hệ trẻ về quan hệ hai nước.

Hội cũng tích cực thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa của hai nhà nước, tri ân những người Việt Nam có công với cách mạng Lào và người Lào có công với cách mạng Việt Nam.

Kết luận cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hai Đảng, hai Nhà nước nói chung và Quốc hội hai nước nói riêng, nhân dân hai nước Việt Nam và Lào có quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Để triển khai tốt các hoạt động của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Lào, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Nhóm tập trung những hoạt động thiết thực để kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022.

Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào phối hợp chặt chẽ với Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Lào tham mưu, điều phối, tổ chức các hoạt động đối ngoại nhịp nhàng, hiệu quả trong nhiệm kỳ với các đối tác Lào.

Các cơ quan thường xuyên chia sẻ, trao đổi thông tin và tổ chức các hoạt động hợp tác với bạn Lào triển khai hiệu quả nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, vun đắp, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước.

Theo Nghị quyết số 414/NQ - UBTVQH15 ngày 8/11/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Tổ chức Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch, hai Phó Chủ tịch gồm Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà.

Tổ chức Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam gồm 45 Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam với các nước.

Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Lào Quốc hội khoá XV là thành viên của Tổ chức Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam, gồm 12 thành viên do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Nhóm.

Hội hữu nghị Lào - Việt Nam: Cầu nối vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Hội hữu nghị Lào - Việt Nam: Cầu nối vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước
Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài khác

Thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Bulgaria

Thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Bulgaria

Đây là chia sẻ của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bulgaria – Việt Nam tại buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt vừa diễn ra tại trụ sở Quốc hội Bulgaria nhằm góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.
Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Tổng Lãnh sự quán (TLSQ) Việt Nam tại Côn Minh vừa phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam – Trung Quốc.
Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Điều gì tạo nên sức hút của một địa phương trong mắt bạn bè quốc tế? Đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, đó không chỉ là các chương trình giao lưu mà còn là khả năng kể câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa bằng những trải nghiệm chân thực, từ đó biến bản sắc địa phương thành lợi thế trong hoạt động đối ngoại nhân dân.
Những “ngày hội se duyên”

Những “ngày hội se duyên”

Các hoạt động đối ngoại nhân dân giờ đây đã trở thành những “ngày hội” để “se duyên” cho các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương, dự án… của Việt Nam ký kết, hợp tác với các đối tác quốc tế tạo nên những hiệu quả thiết thực và cụ thể cho từng nhiệm vụ của mình.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...