Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
20:13 | 01/06/2022 GMT+7

Hơn 5.000 bài dự thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào thắm tình thủy chung” tỉnh Vĩnh Phúc

aa
Sau hơn một tháng phát động cuộc thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào thắm tình thủy chung”, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận được 5.301 bài dự thi. Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải cho 3 tập thể và 8 cá nhân có bài thi xuất sắc nhất.
Tập đoàn Kuka Systems GmbH tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc Tập đoàn Kuka Systems GmbH tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc
Chiều 25/5/2022, tại TP Vĩnh Yên, ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp và làm việc với ông Gerald Mies - CEO của Tập đoàn Kuka Systems GmbH của CHLB Đức.
Phát động cuộc thi “Tìm hiểu về mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc” Phát động cuộc thi “Tìm hiểu về mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc”
Hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (Liên hiệp Vĩnh Phúc) phát động cuộc thi “Tìm hiểu về mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc”.
Hơn 5.000 bài dự thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào thắm tình thủy chung”
Ông Sengphet Houngboungnuang - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam và ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc trao giải cho đại diện các tập thể cùng các cá nhân đạt giải cuộc thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào thắm tình thủy chung”.

Ngày 01/6/2022, tại TP Vĩnh Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và trao giải Cuộc thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào thắm tình thủy chung”.

Tham dự buổi gặp mặt có: Ông Sengphet Houngboungnuang - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam cùng cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; đại diện Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào. Về phía tỉnh Vĩnh Phúc có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc; các cựu quân tình nguyện Việt Nam giúp cách mạng Lào tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện các tập thể, các cá nhân đạt giải cuộc thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào thắm tình thủy chung”.

Hơn 5.000 bài dự thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào thắm tình thủy chung” tỉnh Vĩnh Phúc
Ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Những năm qua tỉnh Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh nhiều hoạt động hợp tác hữu nghị với 10 địa phương của Lào; trong đó kết nghĩa với tỉnh Luông Nậm Thà. Tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều hỗ trợ thiết thực cho các địa phương của Lào, nổi bật là các hoạt động hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất và đặc biệt là Chương trình hợp tác hỗ trợ đào tạo cán bộ cho các địa phương của Lào.

Đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã hỗ trợ đào tạo được gần 200 lượt lưu học sinh Lào sang học tập tại các học viện, nhà trường ở Việt Nam. Các em lưu học sinh khi học tập tại tỉnh Vĩnh Phúc luôn được các cấp chính quyền, nhà trường, bạn bè quan tâm, tận tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện tốt nhất từ việc học tập đến cuộc sống sinh hoạt, được coi như là công dân của Vĩnh Phúc.

Đặc biệt, tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Lào từ sớm với số lượng gần 2.200 hội viên. Thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai tốt các hoạt động đoàn kết hữu nghị như: phát động xây dựng “Quỹ nghĩa tình đồng đội” nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn xây nhà ở; ủng hộ tiền xây dựng nhà cho bà Kan Chi tại tỉnh Sê Kông (Lào) có công cứu sống một bộ đội Việt Nam bị thương nặng; tổ chức Đoàn đi thăm chiến trường xưa, giao lưu với các cựu chiến binh Lào tại thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Luông Nậm Thà, Luông Pha Băng, Xiêng Khoảng…

Hơn 5.000 bài dự thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào thắm tình thủy chung”
Ông Sengphet Houngboungnuang - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam chụp ảnh cùng đại diện các tổ chức và cá nhân đạt giải Cuộc thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào thắm tình thuỷ chung”.

Ông Nguyễn Huy Quang - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh: Nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam – Lào (1962 - 2022), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức cuộc thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào thắm tình thuỷ chung”. Sau hơn một tháng phát động Ban tổ chức đã nhận được trên 5.000 bài dự thi từ các tổ chức, đơn vị, các cá nhân sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong số các bài dự thi có nhiều bài chất lượng tốt, có sự đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, chứa đựng công sức và tâm huyết. Có nhiều bài viết được đánh giá cao với nội dung sâu sắc, giàu cảm xúc, thể hiện được sự am hiểu về lịch sử phát triển, truyền thống hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam – Lào, với những câu chuyện thực tế của bản thân, có hình ảnh minh họa đẹp, phù hợp. Qua nhiều vòng chấm thi, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo đã lựa chọn được những bài dự thi xuất sắc nhất để trao giải.

Hơn 5.000 bài dự thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào thắm tình thủy chung” tỉnh Vĩnh Phúc
Ông Sengphet Houngboungnuang - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Sengphet Houngboungnuang - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống, thủy chung, gắn bó lâu đời giữa nhân dân hai nước Lào và Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử, nhất là từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5/9/1962. Đại sứ Sengphet Houngboungnuang cho rằng, cùng với các hoạt động ngoại giao, việc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức buổi gặp mặt và trao giải Cuộc thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào thắm tình thủy chung” đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, tình đồng chí giữa hai nước Lào - Việt Nam.

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào nói chung sẽ cùng nhau tổ chức nhiều chương trình, hoạt động cụ thể để gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Hơn 5.000 bài dự thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào thắm tình thủy chung” tỉnh Vĩnh Phúc
Em Bounlap Sidakham – sinh viên trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (cơ sở tỉnh Vĩnh Phúc) phát biểu.

Bày tỏ vui mừng khi được dự buổi gặp mặt trang trọng và ý nghĩa này, em Bounlap Sidakham – sinh viên trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (cơ sở tỉnh Vĩnh Phúc) chia sẻ, trong quá trình học tập tại Việt Nam, các bạn lưu học sinh Lào nói chung và bản thân em luôn được các thầy cô giáo quan tâm, chăm lo chỗ ăn ở, tài liệu học tập; các bạn sinh viên Việt Nam luôn giúp đỡ các bạn lưu học sinh Lào. “Em hứa sẽ chăm chỉ học tập tốt, để sau khi về nước sẽ đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của quê hương, đất nước Lào”, em Bounlap Sidakham nói.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào thắm tình thủy chung” đã trao: 2 giải Nhất cho Trường THPT Quang Hà và cá nhân ông Vũ Văn Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các tập thể, cá nhân có bài dự thi xuất sắc.

Tập đoàn Kuka Systems GmbH tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc Tập đoàn Kuka Systems GmbH tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc
Chiều 25/5/2022, tại TP Vĩnh Yên, ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp và làm việc với ông Gerald Mies - CEO của Tập đoàn Kuka Systems GmbH của CHLB Đức.
Phát động cuộc thi “Tìm hiểu về mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc” Phát động cuộc thi “Tìm hiểu về mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc”
Hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (Liên hiệp Vĩnh Phúc) phát động cuộc thi “Tìm hiểu về mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc”.
Hội nghị Hội nghị "Kết nối Vĩnh Phúc - Nhật Bản, hợp tác và phát triển" dự kiến diễn ra vào tháng 6
Ngày 19/5/2022, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã họp trực tuyến với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Cơ quan xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) để trao đổi thông tin về việc tổ chức “Hội nghị kết nối Vĩnh Phúc – Nhật Bản, hợp tác và phát triển”, dự kiến vào tháng 6/2022.

Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Củng cố đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào qua kênh Mặt trận và ngoại giao nhân dân

Củng cố đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào qua kênh Mặt trận và ngoại giao nhân dân

Tiếp Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vai trò cầu nối nhân dân hai nước, đề nghị tăng cường phối hợp, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.
Thúc đẩy gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới

Thúc đẩy gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào ngày 5/2/2026.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Nước sạch thắp sáng bản Kon Rlong

Nước sạch thắp sáng bản Kon Rlong

Plan International phối hợp cùng chính quyền xã Đắk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi triển khai hệ thống giếng khoan cộng đồng kết hợp năng lượng mặt trời tại bản Kon Rlong. Công trình cung cấp nguồn nước sạch ổn định, đảm bảo điện để vận hành hệ thống bơm và chiếu sáng...
Phú Quốc, Đà Nẵng "bùng nổ" đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên Đán 2026

Phú Quốc, Đà Nẵng "bùng nổ" đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên Đán 2026

Trong 9 ngày Tết Nguyên đán 2026, đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) và Đà Nẵng đón số lượt khách quốc tế tăng với cùng kỳ.
Nâng tầm đối ngoại đa phương trong kỷ nguyên mới

Nâng tầm đối ngoại đa phương trong kỷ nguyên mới

Tối 21/2 (theo giờ Việt Nam), Tổng Bí thư Tô Lâm và các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài, Thủ đô Hà Nội.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 06/02, bộ phận không khí lạnh mạnh đang ở phía Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18–21 độ.
Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 30/01, thời tiết cả nước ít có sự thay đổi, tuy nhiên từ đêm nay đến rạng sáng mai, đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về và bắt đầu ảnh hưởng nước ta.
Phiên bản di động