Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
12:43 | 05/05/2021 GMT+7

Tiếp tục tặng 250.000 khẩu trang giúp nhân dân Lào chống COVID-19

aa
Sáng ngày 4/5, tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, đã diễn ra Lễ trao tặng khẩu trang y tế, quà tặng của Ban liên lạc Đoàn Chuyên gia quân sự 959 thành phố Hà Nội và ban liên lạc “câu lạc bộ giữ lửa” - con em cựu Chuyên gia Ban công tác Miền Tây TW nhằm góp phần hỗ trợ nhân dân Lào ứng phó dịch COVID-19 đang diễn biến căng thẳng, phức tạp.
Trung ương Đoàn TN Việt Nam tặng 50.000 khẩu trang cho thanh niên Lào, Campuchia Trung ương Đoàn TN Việt Nam tặng 50.000 khẩu trang cho thanh niên Lào, Campuchia
Ngày 29/4, 50.000 khẩu trang vừa được Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam gửi đến hỗ trợ thanh niên và nhân dân hai nước Lào và Campuchia phòng chống dịch COVID-19.
Ủy ban Quốc gia về trẻ em ra công văn tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em Ủy ban Quốc gia về trẻ em ra công văn tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em
Ủy ban Quốc gia về trẻ em vừa ban hành Công điện số 01 về tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em.
Tiếp tục tặng 250.000 khẩu trang giúp nhân dân Lào chống COVID-19
Ban liên lạc Đoàn Chuyên gia quân sự 959 thành phố Hà Nội và Ban liên lạc của con em cựu Chuyên gia Ban công tác Miền Tây TW trao tặng 250.000 chiếc khẩu trang cho Đại sứ quán Lào tại Việt Nam nhằm hỗ trợ nhân dân Lào ứng phó dịch COVID-19.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Minh Thứ, Trưởng ban Liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự giúp Lào thành phố Hà Nội đã bày tỏ sự chia sẻ và cảm thông sâu sắc trước những khó khăn, thách thức mà nhân dân Lào đang phải đối mặt.

Ông Bùi Minh Thứ tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo sáng suốt và quyết liệt của Đảng, Nhà nước Lào cùng với sự quyết tâm, đồng lòng chống dịch của các cơ quan chức năng và toàn thể nhân dân, Lào sẽ sớm kiểm soát được dịch COVID-19, mau chóng phục hồi kinh tế, xã hội và tiếp tục phát triển bền vững.

Đại sứ đặc mệnh CHDCND Lào tại CHXHCN Việt Nam, Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông đã chân thành cảm ơn và đón nhận món quà ý nghĩa, thiết thực từ những người bạn Việt Nam.

Đại sứ cũng bày tỏ chúc mừng những thành tựu to lớn, hiệu quả mà Việt Nam đạt được trong công tác chống dịch COVID-19 đồng thời mong muốn tình bạn, tình chiến đấu thân thiết, quan hệ đặc biệt Việt-Lào mãi mãi trong sáng, thủy chung, bền chặt.

Tiếp tục tặng 250.000 khẩu trang giúp nhân dân Lào chống COVID-19
Thiếu tướng Bùi Minh Thứ và Đại sứ Lào tại Việt Nam Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông tại buổi trao tặng.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Chi nhánh Hồng Hà, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), người đã công tác 5 năm tại Thủ đô Viêng Chăn đã phát biểu bày tỏ tiếp tục được hợp tác, giúp đỡ, ủng hộ, trước hết là tài trợ để giúp một số con em Lào học tiếng Việt tại Việt Nam.

Món quà của Ban liên lạc Đoàn Chuyên gia quân sự 959 thành phố Hà Nội và Ban liên lạc của con em cựu Chuyên gia Ban công tác Miền Tây TW thể hiện tình cảm vô cùng quý báu, đó là tình cảm anh em gắn bó và tinh thần “Hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” đã xuyên suốt quá trình lịch sử chiến đấu chống giặc xâm lược.

Trong lúc “chống dịch như chống giặc”, thế hệ con em không thể kề vai sát cánh trực tiếp “chống dịch” như thế hệ cha anh giúp bạn “chống giặc” nhưng thật cảm động biết bao khi món quà này đích thân do con em các Liệt sĩ, con em cựu chuyên gia quân sự- những người đã gắn bó cả tuổi thanh xuân, hy sinh cả xương máu của mình vì nền độc lập của cả hai dân tộc quyên góp, trao tặng với ước nguyện đến được với các bạn Lào đang gồng mình chống dịch một cách sớm nhất.

Tặng 20.000 khẩu trang y tế, 1.000 chai nước sát khuẩn cho Hội LHTN Campuchia tỉnh Svay Rieng Tặng 20.000 khẩu trang y tế, 1.000 chai nước sát khuẩn cho Hội LHTN Campuchia tỉnh Svay Rieng
Tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Hội LHTN Việt Nam tỉnh vừa tổ chức trao tặng vật tư y tế cho Hội LHTN Campuchia tỉnh Svay Rieng.
Công an Đồng Tháp tặng 40 thùng khẩu trang cho Ty Công an PrâyVeng (Campuchia) Công an Đồng Tháp tặng 40 thùng khẩu trang cho Ty Công an PrâyVeng (Campuchia)
Tại cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà (huyện Tân Hồng), Đoàn Công an tỉnh Đồng Tháp do Đại tá Nguyễn Văn Hiểu - Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn vừa trao tặng 40 thùng khẩu trang cho Ty Công an tỉnh PrâyVeng (Campuchia).
Đại sứ quán Việt Nam tặng 10.000 chiếc khẩu trang cho Tổng cục Di trú Campuchia Đại sứ quán Việt Nam tặng 10.000 chiếc khẩu trang cho Tổng cục Di trú Campuchia
Tại tổng cục Di trú (Bộ Nội vụ Campuchia) ở thủ đô Phnôm Pênh vừa đã diễn ra lễ trao tặng vật tư y tế của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia giúp đỡ nhân dân Campuchia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.
Thu Hoài
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Bình Thuận và các địa phương của Lào

Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Bình Thuận và các địa phương của Lào

Đây là khẳng định của bà Khamphao Ernthavan - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Thuận ngày 26/3.
TP HCM sẵn sàng hỗ trợ Lào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

TP HCM sẵn sàng hỗ trợ Lào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi tại buổi làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh ngày 25/3 tại TP HCM.
Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 về việc bố trí kinh phí gần 2,8 tỷ đồng cho Trường Chính trị Lê Duẩn thực hiện chương trình đào tạo cán bộ Lào là cán bộ lãnh đạo đương chức và dự nguồn chức danh lãnh đạo của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện của 2 tỉnh Salavan và Savannakhet.

Các tin bài khác

Thanh Hóa tiếp nhận hơn 43 tỷ đồng cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em nghèo ở huyện Quan Hóa do WVI tài trợ

Thanh Hóa tiếp nhận hơn 43 tỷ đồng cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em nghèo ở huyện Quan Hóa do WVI tài trợ

Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định tiếp nhận khoản tiền hơn 43 tỷ đồng do Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam tài trợ nhằm cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em nghèo, trẻ dễ bị tổn thương tại 7 xã mục tiêu trên địa bàn huyện Quan Hóa.
Plan International Việt Nam cùng thanh niên dân tộc thiểu số Hà Giang thoát nghèo

Plan International Việt Nam cùng thanh niên dân tộc thiểu số Hà Giang thoát nghèo

Thông qua những mô hình: chăn nuôi dê nái sinh sản, làm giò lụa lợn đen, vườn sinh thái hữu cơ; xây dựng trung tâm học tập cộng đồng…, đời sống thanh niên dân tộc thiểu số đã được cải thiện đáng kể.
Khởi động dự án 5,2 triệu đô la Mỹ nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khuyết tật

Khởi động dự án 5,2 triệu đô la Mỹ nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khuyết tật

Quỹ Đối tác Toàn cầu về Giáo dục (GPE) và Quỹ Nippon công bố tài trợ khoản ngân sách trị giá 5,2 triệu đô la Mỹ, góp phần cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục chất lượng và hòa nhập cho học sinh dân tộc thiểu số tại Việt Nam.
Khởi động dự án hỗ trợ sinh kế bền vững cho 1500 phụ nữ dân tộc thiểu số trồng cà phê tại Sơn La

Khởi động dự án hỗ trợ sinh kế bền vững cho 1500 phụ nữ dân tộc thiểu số trồng cà phê tại Sơn La

Ngày 21/3, tại Sơn La, CARE tại Việt Nam hợp tác với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La tổ chức lễ khởi động dự án SURE – Phát triển sinh kế bền vững cho phụ nữ dân tộc thiểu số trồng cà phê tại Sơn La.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động