Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
11:20 | 04/07/2022 GMT+7

Tiếp tục đưa hợp tác Việt Nam - Lào đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả

aa
Chiều ngày 3/7/2022, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mê Công - Lan Thương lần thứ 7 tại Ba-gan (Myanmar), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn.
Việt Nam - CHLB Đức tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - CHLB Đức tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương
Mới đây, tại trụ sở Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ), Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại CHLB Đức Vũ Quang Minh đã có buổi làm việc với Quốc vụ khanh BMZ Jochen Flasbarth.
Hoạt động đối ngoại nhân dân tại Cần Thơ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất Hoạt động đối ngoại nhân dân tại Cần Thơ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất
Ngày 29/6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ công tác đối ngoại nhân dân 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã chúc mừng đồng chí Saleumxay Kommasith vừa được Quốc hội Lào phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; bày tỏ tin tưởng đồng chí sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước Lào giao phó và tiếp tục đóng góp cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào.

Tiếp tục đưa hợp tác Việt Nam - Lào đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: Báo TG&VN.

Hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng về những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào gần đây. Theo đó, công tác trao đổi đoàn cấp cao và các cấp tiếp tục được duy trì; hợp tác an ninh - quốc phòng được tăng cường; các dự án hợp tác trọng điểm đang được hai bên quan tâm thúc đẩy; kim ngạch thương mại hai chiều 5 tháng đầu năm 2022 đạt gần 691 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ 2021.

Được biết ngay sau Lễ phát động Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022 do Thủ tướng Chính phủ hai nước đồng chủ trì tại Hà Nội tháng 01/2022, các bộ, ban, ngành của Việt Nam và Lào đã phối hợp tổ chức sôi nổi nhiều hoạt động có ý nghĩa để kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).

Để góp phần tiếp tục đưa hợp tác Việt Nam - Lào đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả trong thời gian tới, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước nhất trí phối hợp cùng các bộ, ban, ngành liên quan của hai nước phục vụ tốt các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác; không ngừng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thương mại và đầu tư…; phối hợp chặt chẽ tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, trong đó hoạt động trọng tâm là lễ kỷ niệm hai sự kiện trọng đại này tại Thủ đô hai nước trong ngày 18/7/2022.

Về hợp tác giữa Việt Nam và Lào, hai Bộ trưởng khẳng định tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả bản thỏa thuận hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2021-2025, trong đó có việc phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình hành động hợp tác ngoại giao kinh tế giai đoạn 2020-2025, đẩy mạnh trao đổi, nghiên cứu chiến lược và giao lưu thường xuyên giữa các đơn vị chủ chốt của hai Bộ.

Hai Bộ trưởng cũng nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng, cùng các quốc gia thành viên khác giữ vững đoàn kết và củng cố vai trò trung tâm của ASEAN.

Tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Bộ Ngoại giao Thái Lan đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tốt và thành công cho chuyến công tác tới Thái Lan vừa qua của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Bộ trưởng đề nghị hai bên cùng phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong năm 2023; thúc đẩy tăng trưởng thương mại theo hướng cân bằng, cùng có lợi, sớm đạt mục tiêu thương mại song phương 25 tỷ USD.

Tiếp tục đưa hợp tác Việt Nam - Lào đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai. Ảnh: Báo TG&VN.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị phía Thái Lan tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu thực phẩm, sữa và các sản phẩm từ sữa của Việt Nam sang Thái Lan; cũng như sớm ký kết Thoả thuận tuyển dụng lao động thay thế Thoả thuận ký năm 2015 giữa Việt Nam và Thái Lan.

Hai Bộ trưởng Ngoại giao nhất trí thúc đẩy trao đổi các chuyến thăm cấp cao và triển khai các cơ chế hợp tác trong thời gian tới, trong đó có kỳ họp lần thứ 9 Tham khảo chính trị Việt Nam - Thái Lan; sớm khôi phục các chuyến bay thương mại cũng như mở các đường bay mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho du lịch và giao thương giữa hai nước.

Hai Bộ trưởng cũng trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trân trọng mời Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại trưởng giao và hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng Campuchia vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường khóa V cũng như những kết quả tích cực mà Campuchia đã đạt được trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2022.

Tiếp tục đưa hợp tác Việt Nam - Lào đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn. Ảnh: Báo TG&VN

Hai Bộ trưởng bày tỏ phấn khởi về sự phát triển tích cực của quan hệ song phương thời gian qua, nhất là việc duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên và tăng cường hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại. Kim ngạch thương mại song phương đạt 5,44 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2022, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”, hai bên bày tỏ vui mừng phối hợp tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 45 năm “Hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt” của Thủ tướng Hun Sen tại khu vực biên giới giữa tỉnh Bình Phước của Việt Nam và tỉnh Tbaung Khmum của Campuchia ngày 20/6 và Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia 24/6; nhất trí cho rằng những sự kiện này đã góp phần thiết thực nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân hai nước đối với việc giữ gìn và vun đắp mối quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia.

Bộ trưởng Ngoại giao hai nước nhất trí phối hợp chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm cấp cao; tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp trên các lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế, thương mại-đầu tư, giáo dục-đào tạo…; tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm còn lại trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”. Hai Bộ trưởng cũng trao đổi về phối hợp, hợp tác trong ASEAN và một số vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 7-11/6, chiều 7/6 tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam do Trưởng Ban Vũ Hoài Bắc dẫn đầu đã có cuộc Hội đàm với Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước do ông Chanpheng Sutthivong, Phó Chủ tịch Ủy ban làm Trưởng Đoàn.
Tiếp tục vun đắp mối quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào Tiếp tục vun đắp mối quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào
Ngày 10/6, tại Nhà Quốc hội, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Lào đã tổ chức họp mặt các thành viên Nhóm nhằm thông báo kết quả hoạt động thời gian qua, trao đổi về định hướng hoạt động toàn khóa và kế hoạch hoạt động năm 2022.
Khang Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động