Hội nghị Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ 13, khóa VI:

Tiếp tục đổi mới tư duy, cách tiếp cận, thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
"Xây dựng hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, kỳ vọng của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhu cầu tự thân phát triển của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng như triển khai hiệu quả kế hoạch công tác năm 2025". Đây là định hướng công tác năm 2025 của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), được 100% đại biểu thông qua tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 13, khóa VI, diễn ra ngày 9/1 tại Hà Nội.
aa
5 nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại nhân dân năm 2025
Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ chào xã giao Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Hội nghị có sự tham dự của ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương; các lãnh đạo VUFO, nguyên lãnh đạo VUFO và các ủy viên Đoàn Chủ tịch.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa)
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa)

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch VUFO báo cáo tại hội nghị: Năm 2024 có nhiều thách thức, nhưng toàn hệ thống VUFO đã nỗ lực hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra. Số lượng, chất lượng của các hoạt động được nâng cao, khẳng định vai trò, vị thế và ảnh hưởng của công tác đối ngoại nhân dân nói chung và hệ thống VUFO nói riêng. Các hoạt động được triển khai đồng bộ, ngày càng đi vào chiều sâu, có tầm ảnh hưởng và có nhiều yếu tố mới. Công tác phối hợp trong toàn hệ thống được cải thiện; các tổ chức thành viên từ Trung ương đến địa phương chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Cơ quan Thường trực và các tổ chức thành viên ở địa phương đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa)
Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa)

Các đại biểu đã thảo luận, đề xuất một số phương án nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới, tập trung vào công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng, công tác phối hợp, đổi mới tư duy, cách tiếp cận...

100% ủy viên Đoàn Chủ tịch đã nhất trí thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2024, phương hướng, trọng tâm công tác năm 2025; báo cáo về miễn nhiệm, bổ sung nhân sự Đoàn Chủ tịch VUFO; báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, năm 2024 đất nước đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu kinh tế - xã hội. Đạt được những kết quả đó là công sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có vai trò quan trọng của công tác đối ngoại trên cả ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Ông cũng ghi nhận đóng góp của VUFO đối với các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong năm 2024.

Trong năm 2025, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị VUFO phát huy vai trò trong việc góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp một cách toàn diện, trọng tâm là công tác đối ngoại, đối ngoại nhân dân. Với phương châm “nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn”, VUFO cần xác định rõ: làm gì, làm thế nào và ai thực hiện để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào kỷ nguyên vươn mình, xây dựng đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc. Bên cạnh đó, VUFO cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18-NQ/TW bảo đảm đoàn kết, đồng thuận; nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị đối với vai trò, sứ mệnh của đối ngoại nhân dân và VUFO.

Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa)
Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa)

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và những trao đổi gợi mở của ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn cho biết, VUFO và các tổ chức thành viên sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm của toàn hệ thống, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho bà Nguyễn Phương Nga, nguyên Chủ tịch VUFO vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng bà Nguyễn Phương Nga, nguyên Chủ tịch VUFO. (Ảnh: Đinh Hòa)
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng bà Nguyễn Phương Nga, nguyên Chủ tịch VUFO. (Ảnh: Đinh Hòa)

Ông cũng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Nguyễn Văn Doanh, nguyên Phó Chủ tịch VUFO vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Đoàn Chủ tịch VUFO trao Cờ thi đua cho 9 đơn vị dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân; 2 đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và 1 đơn vị trong lĩnh vực nghiên cứu, tham mưu và thông tin đối ngoại năm 2024. 19 tập thể và 56 cá nhân thuộc các tổ chức thành viên cũng được nhận Bằng khen của Đoàn Chủ tịch VUFO vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2024.

Đa dạng các hoạt động đối ngoại nhân dân tại nhiều tỉnh thành Đa dạng các hoạt động đối ngoại nhân dân tại nhiều tỉnh thành
Nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam - Lào sẽ được triển khai năm 2025 Nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam - Lào sẽ được triển khai năm 2025
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài khác

Hải Phòng: Tập trung nguồn lực cho các chương trình trọng điểm

Hải Phòng: Tập trung nguồn lực cho các chương trình trọng điểm

Sau hợp nhất, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng không đặt mục tiêu tổ chức nhiều sự kiện hơn mà tập trung nguồn lực cho các chương trình trọng điểm gắn với nhiệm vụ phát triển của thành phố, có đối tác đồng hành lâu dài và khả năng huy động nguồn lực quốc tế.
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, nguyện vọng cho Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Xây thêm cầu nối hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Xây thêm cầu nối hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc gửi thư chúc mừng. Trong thư, Hội ghi nhận những đóng góp của Liên hiệp trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục tổ chức các chương trình giao lưu, xây dựng thêm những cầu nối hợp tác Việt Nam - Trung Quốc.
Hội hữu nghị Lào - Việt Nam chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Hội hữu nghị Lào - Việt Nam chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam gửi điện chúc mừng. Điện ghi nhận những đóng góp của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, vì hòa bình, hữu nghị, độc lập dân tộc và đoàn kết quốc tế.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...