Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
06:10 | 11/06/2022 GMT+7

Tiếp tục củng cố và thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế và tỉnh Sê Kông (Lào)

aa
Ngày 10/6, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Sê Kông, Lào do Ủy viên Trung ương Đảng NDCM Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông Leklay Sivilay làm Trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh.
Hợp tác giữa Việt Nam và Đặc khu hành chính Hong Kong sẽ không ngừng phát triển Hợp tác giữa Việt Nam và Đặc khu hành chính Hong Kong sẽ không ngừng phát triển
Tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia Tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Tại buổi tiếp, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông Leklay Sivilay cho biết, đây là chuyến thăm rất có ý nghĩa, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam - Lào và 45 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia.

Tiếp tục củng cố và thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế và tỉnh Sê Kông (Lào)
Quang cảnh buổi tiếp - Ảnh thuathienhue.gov.vn

Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông Leklay Sivilay bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương, nhất là những tình cảm của tỉnh Thừa Thiên Huế đối với tỉnh Sê Kông. Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông mong muốn thời gian đến, tỉnh Sê Kông và Thừa Thiên Huế sẽ có thêm nhiều hoạt động hợp tác ý nghĩa, tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt giữa hai bên.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương đánh giá cao chuyến thăm hữu nghị chính thức của đoàn đại biểu tỉnh Sê Kông. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác về chính trị, ngoại giao, nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, biên giới, cửa khẩu, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế... Qua đó góp phần duy trì củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế - Sê Kông nói riêng.

Tiếp tục củng cố và thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế và tỉnh Sê Kông (Lào)
Lãnh đạo 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Sê Kông chụp ảnh lưu niệm - Ảnh thuathienhue.gov.vn

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương trân trọng mời đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sê Kông sang tham dự lễ Khai mạc Tuần lễ Festival Huế 2022 vào ngày 25/6/2022.

Thời gian vừa qua, quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế và tỉnh Sê Kông (Lào) tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, biên giới, cửa khẩu, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế...

Trải qua hai năm do tình hình dịch COVID – 19 đã ảnh hưởng đến việc triển khai các chương trình, kế hoạch đối ngoại của mỗi bên. Trong bối cảnh đó, hai bên đã tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp bằng nhiều hình thức linh hoạt, duy trì mối quan hệ chia sẻ, kịp thời động viên, hỗ trợ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn do thiên tai, dịch bệnh.

Tỉnh Thừa Thiên Huế và các cấp, các ngành trong tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh, BCH Biên phòng, Viện Kiểm sát, huyện A Lưới...) đã tăng cường hỗ trợ cho tỉnh Sê Kông trang thiết bị y tế phòng chống dịch và nhu yếu phẩm hỗ trợ cư dân biên giới (trị giá hơn 2 tỷ đồng); tỉnh Sê Kông hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế 100 triệu đồng phục vụ công tác khắc phục bão lụt.

An ninh quốc phòng tuyến biên giới tỉnh được củng cố và giữ vững, góp phần quan trọng trong việc xây dựng tuyến biên giới Việt Nam – Lào hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển toàn diện. Hai bên đã duy trì phối hợp chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch khu vực biên giới, đóng góp vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên tuyến biên giới.

Hợp tác về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực tiếp tục được lãnh đạo cấp cao hai tỉnh quan tâm ưu tiên, khẳng định là một trong những lĩnh vực hợp tác hiệu quả. Từ năm 2002 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang tiếp nhận đào tạo tiếng Việt và chuyên ngành Đại học, Cao đẳng cho 1.249 lưu học sinh Lào của các tỉnh Attapu, Champasak, Khammuon, Savannakhet, Sê Kông, Sê Kông và Vientian, trong đó có hơn 150 lưu học sinh đến từ Sê Kông. Trong hai năm qua, tỉnh đã tổ chức công tác tiếp nhận hơn 500 lưu học sinh Lào về nước tránh dịch quay trở lại học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; đồng thời đã triển khai công tác tiêm vacxin cho toàn thể lưu học sinh Lào.

Củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Nghệ An với tỉnh Xay Sổm Bun (Lào) Củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Nghệ An với tỉnh Xay Sổm Bun (Lào)
Báo Lào: Tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam là di sản vô giá Báo Lào: Tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam là di sản vô giá
Nhật Nguyệt
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Ngày 21/4, Trung tâm Văn hóa Ấn Độ thuộc Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã tổ chức ngày hội văn hóa Việt Nam - Ấn Độ tại Trường Tiểu học Toronto Hà Nội. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm giới thiệu văn hóa Ấn Độ tới học sinh Việt Nam.
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.
Trà Vinh - Battambang (Campuchia) tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về nông nghiệp và ngôn ngữ

Trà Vinh - Battambang (Campuchia) tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về nông nghiệp và ngôn ngữ

Ngày 21/4, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Battambang, Vương quốc Campuchia.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà ...
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động