Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
11:00 | 26/04/2022 GMT+7

Báo Lào: Tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam là di sản vô giá

aa
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, báo Vientiane Times ngày 25/4 đã trang trọng đăng tải bài viết mang tiêu đề “Tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam là di sản vô giá”, khẳng định hai dân tộc Lào và Việt Nam đã tạo dựng nên mô hình đoàn kết hiếm có trên thế giới. Mối quan hệ quý giá này là di sản vô giá được cả hai quốc gia trân trọng và gìn giữ.
Phát huy truyền thống quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam vững bền Phát huy truyền thống quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam vững bền
Mạch ngầm kết nối tình hữu nghị Việt - Lào Mạch ngầm kết nối tình hữu nghị Việt - Lào
Báo Lào: Tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam là di sản vô giá

Tờ báo cho biết quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam đã được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đã cùng nhau tạo dựng tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc, mối quan hệ này được hun đúc, trui rèn trong hoàn cảnh khó khăn khi Lào và Việt Nam hợp tác chống lại những kẻ thù lớn ở Đông Dương.

Ngoài việc ủng hộ lẫn nhau trong các cuộc đấu tranh cách mạng chống đế quốc thực dân, quan hệ hợp tác giữa hai dân tộc Lào – Việt Nam ngày càng sâu sắc và mở rộng sau khi hai nước chính thức ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác vào ngày 18/7/1977. Sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm và thống nhất đất nước vào năm 1975, Lào và Việt Nam tiếp tục cùng nhau vượt qua khó khăn, đồng hành tiến bước nhờ duy trì quan hệ hài hòa và hợp tác cùng có lợi. Khi hai Đảng và hai Nhà nước bắt đầu thực hiện các chính sách đổi mới của mình vào năm 1986, hai bên đã tham khảo ý kiến về các định hướng chính sách và các quan điểm khác nhau nhằm đạt được sự đổi mới toàn diện ở cả hai nước để tăng cường hiện đại hóa.

Lãnh đạo hai Đảng và hai Nhà nước tiếp tục duy trì việc trao đổi các bài học hữu ích để ủng hộ nguyện vọng của nhau và nhiều biện pháp chính sách tương trợ đã được triển khai. Hai nước đã kề vai sát cánh hỗ trợ lẫn nhau trên con đường đổi mới thông qua sự hợp tác toàn diện, điều đã mang lại nhiều kết quả tích cực cho cả hai dân tộc, không chỉ trong việc góp phần bảo vệ nền hòa bình, độc lập cho cả hai nước, mà còn giúp đặt nền móng ban đầu cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và giúp không ngừng nâng cao mức sống của người dân.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới thay đổi nhanh chóng, Lào và Việt Nam đã xây dựng cơ chế hợp tác chặt chẽ, bảo đảm cùng có lợi trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Hai nước duy trì thường xuyên các cuộc tiếp xúc giữa các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quốc hội thông qua các chuyến thăm hữu nghị chính thức, thăm làm việc và trao đổi; Duy trì các cuộc trao đổi và đối thoại thường xuyênở cấp bộ và tỉnh. Hai nước cũng thành lập Ủy ban liên Chính phủ, Ủy ban này tiến hành các cuộc họp thường niên và là cơ quan thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao và cụ thể hóa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, vạch ra phương thức hợp tác cho từng giai đoạn và từng năm.

Tờ báo nhấn mạnh nhìn lại những thành tựu đã đạt được qua các thời kỳ từ ngàn xưa đến nay, hai bên có thể tự hào về những nỗ lực phi thường qua nhiều thế hệ trong việc phát triển, gìn giữ và vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam. Tình đoàn kết đặc biệt và quan hệ tốt đẹp này có thể được coi là hình mẫu cho các mối quan hệ song phương cùng có lợi. Đó là lý do chúng ta phải tiếp tục củng cố quan hệ đồng chí truyền thống này ngày càng phát triển mạnh mẽ, không chỉ trong hôm nay, ngày mai mà còn trong tương lai.

Báo chí Lào ca ngợi về tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam Báo chí Lào ca ngợi về tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam
Liên hiệp Vĩnh Phúc phát động cuộc thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào thắm tình thủy chung” Liên hiệp Vĩnh Phúc phát động cuộc thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào thắm tình thủy chung”

Báo Tin Tức/ TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Truyền tải tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào đến thế hệ trẻ

Truyền tải tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào đến thế hệ trẻ

Đây là tinh thần chung của các phát biểu tại buổi gặp gỡ, giao lưu đầu Xuân Giáp do Ban Liên lạc toàn quốc cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào phối hợp với Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tổ chức ngày 3/3 tại Hà Nội.
Trao Huân chương Tự do của Lào tặng hai đơn vị y tế của Việt Nam

Trao Huân chương Tự do của Lào tặng hai đơn vị y tế của Việt Nam

Huân chương Tự do hạng Ba, Huân chương Hữu nghị và Huy chương Hữu nghị của Lào đã được trao cho các tập thể, cá nhân thuộc Ban Bảo vệ, Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương và Bệnh viện Quân đội 108.
Nhịp cầu kết nối tình hữu nghị Việt - Lào

Nhịp cầu kết nối tình hữu nghị Việt - Lào

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Khamphao Eunthavanh và một số cán bộ Đại sứ quán Lào vừa thăm và tặng quà Chi hội hữu nghị Việt - Lào khu dân cư 79 - 81 Lý Nam Đế, Hà Nội nhân dịp chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn 2024.

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Ngày 24/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Chiều 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) Hua Liu đang có chuyến thăm Việt Nam.

Đọc nhiều

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp tuyên truyền thời gian tới giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 và Ban Tuyên giáo các tỉnh.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động