Trang chủ Việt kiều Nhịp sống cộng đồng
10:15 | 03/09/2022 GMT+7

Tiếng lòng của người Việt tại Trung Quốc trong ngày Quốc khánh

aa
Với những người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Trung Quốc, Quốc khánh và Tết luôn là những thời khắc thiêng liêng, hướng lòng mình về quê hương, Tổ quốc với nỗi nhớ thương, niềm tự hào và ước vọng dân tộc phồn vinh, hạnh phúc.
Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong gắn kết Hàn Quốc với Đông Nam Á Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong gắn kết Hàn Quốc với Đông Nam Á
Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin nhấn mạnh Hàn Quốc đang tập trung đẩy mạnh quan hệ hợp tác với ASEAN và Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng trong gắn kết Hàn Quốc với khu vực Đông Nam Á.
Long trọng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại Cộng hòa Séc Long trọng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại Cộng hòa Séc
Hòa chung không khí tưng bừng của những ngày tháng 8 lịch sử, tối ngày 30/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Praha.
Tiếng lòng của kiều bào tại Trung Quốc trong ngày Quốc khánh
Kiều bào Việt Nam tham gia Lễ hội văn hoá tổ chức tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, tháng 9/2021.

“Hôm nay là ngày Quốc khánh, ngày Tết Độc lập của Việt Nam - đây là câu tôi tự hào nói với những người bạn của mình ở Trung Quốc vào ngày 2/9 hàng năm”, TS Trà My – Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam lâm thời tại Trung Quốc nói.

Theo TS Trà My, những ngày lễ, Tết, những người Việt xa quê rất nhớ nhà, nhớ người thân. “Chúng tôi thèm được hòa mình vào không khí náo nức, rộn ràng của ngày Tết Độc lập quê nhà. Do khoảng cách địa lý giữa các tỉnh thành của Trung Quốc khá xa, nên anh chị em Kiều bào ở Trung Quốc cũng không có nhiều dịp gặp nhau. Nhiều khi, chúng tôi rất thèm được nghe một giọng hát Việt, thèm được chuyện trò bằng tiếng Việt và nhớ lắm mùi vị con cá rô đồng, nhớ đĩa rau muống xào hay những khoanh giò lụa đượm mùi nước mắm quê hương… nghe thì có vẻ đơn sơ, bình dị thế thôi nhưng ở nơi không có vị cơm Việt như khu vực phía Bắc Trung Quốc này lại là điều không dễ gì có được”, chị Trà My nói.

Tiếng lòng của người Việt tại Trung Quốc trong ngày Quốc khánh
Lưu học sinh Việt Nam tại 70 năm thành lập trường Đại học Quảng Tây, tháng 7/2022

Chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (quê Hà Nam, đã sinh sống tại Trung Quốc được 8 năm) kể: Ngày Tết Độc lập, bố mẹ tôi thường chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn. Con cháu quây quần sum tụ, vừa ăn uống vừa dõi theo chương trình thời sự phát trên truyền hình. Cảm giác vừa thiêng liêng, tự hào vừa gần gũi, ấm cúng.

Hơn mười năm sống xa quê nhà, trong trí nhớ của chị Hoàng Minh Trang (Sơn Đông, Tế Nam), ngày Quốc khánh là ngày thu vàng rộm nắng và rực rỡ cờ hoa và rộn rã tiếng nói cười. “Quốc khánh năm nay, nơi quê người xa xôi, tôi cầu mong những người thân của mình ở Việt Nam luôn khỏe mạnh, bình an, cầu chúc đất nước mình ngày càng phát triển, khởi sắc trên trường quốc tế”, chị Minh Trang nói.

Tiếng lòng của người Việt tại Trung Quốc trong ngày Quốc khánh
Anh Lê Ngọc Quyền (Chuỗi nhà hàng SuSu Việt Nam) cùng các anh chị em người Việt tại Bắc Kinh.

Theo chồng sang Trung Quốc định cư, lập nghiệp, chị Lã Thị Tiệp cũng chung niềm xúc động khi nhớ đến những ngày Tết Độc lập: “Ở Việt Nam vào ngày 2/9, mở cửa ra có thể nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng được treo ở vị trí trang trọng ở nhiều nơi, còn hôm nay ở xa quê hương, những người con Việt chỉ biết hướng lòng mình về Tổ quốc và thầm nói câu chúc mừng”.

Với chị Nguyễn Thị Thủy - người đã có hơn 10 năm sống ở xứ người, quê hương là nơi mỗi người con xa xứ sẻ chia nguồn cội và lịch sử dân tộc, cùng thừa kế chung một di sản văn hóa tinh thần. Chị Thủy chia sẻ đã không cầm được nước mắt khi xem đoạn clip Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. “Hình ảnh Bác Hồ khi đọc bản tuyên ngôn độc lập, giọng của Bác ấm áp đến lạ thường. Và trong phút chốc, nỗi lòng nhớ Tổ quốc, nhớ quê hương, nhớ những người thân yêu lại dâng trào. Với người xa xứ, chúng tôi luôn mong quê hương mình càng ngày càng phồn vinh phát triển!”, chị nói.

Chị Nguyễn Huyền Trang (Thượng Hải), anh Lê Ngọc Quyền (Bắc Kinh) nói: Nhờ công lao của thế hệ cha anh đi trước, thế hệ chúng tôi may mắn sinh ra và lớn lên trong hòa bình, được sống, làm việc và theo đuổi hoài bão ước mơ. Đất nước đang từng ngày đổi mới, chúng ta thêm niềm tin và hy vọng vào những thành tựu trong tương lai. Cầu chúc đất mẹ ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Phái đoàn Lào tại Liên Hợp Quốc chúc mừng Quốc khánh Việt Nam Phái đoàn Lào tại Liên Hợp Quốc chúc mừng Quốc khánh Việt Nam
Đoàn đại biểu Phái đoàn đại diện thường trực Lào tại Liên Hợp Quốc ngày 1/9 đã đến Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc chúc mừng kỷ niệm Quốc khánh của Việt Nam.
77 năm Quốc khánh: Việt Nam tự tin đảm nhiệm trọng trách quốc tế 77 năm Quốc khánh: Việt Nam tự tin đảm nhiệm trọng trách quốc tế
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định Việt Nam là nhân tố quan trọng đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực, qua đó cho thấy vai trò và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam.

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về ngày giỗ tổ 10/3

Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về ngày giỗ tổ 10/3

Nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), người Việt Nam tại các nước Israel, Thái Lan, Pháp đã cùng nhau tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ và tri ân công đức của các Vua Hùng, hướng về nguồn cội.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Gắn kết cộng đồng trí thức trẻ người Việt tại New Zealand

Gắn kết cộng đồng trí thức trẻ người Việt tại New Zealand

Hội sinh viên Việt Nam tại New Zealand (VSANZ) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2026.
Hoa sĩ Việt kiều Văn Dương Thành giao lưu với 1.000 học sinh Hà Nội

Hoa sĩ Việt kiều Văn Dương Thành giao lưu với 1.000 học sinh Hà Nội

Ngày 16/4, tại trường tiểu học An Dương, Hà Nội đã diễn ra gặp gỡ giao lưu hoạ sĩ Văn Dương Thành với 1.000 học sinh.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động